+ Chào anh Điền, 11 đêm rồi, hôm nào anh cũng về muộn thế này?
- Không, hôm nay đám cưới Cẩm Ly, chứ ngày thường, tôi cũng hay về sớm. Hôm nào có chương trình thì đương nhiên là về muộn.
+ Người ta bảo: Huỳnh Phúc Điền đang là đạo diễn đắt show, cứ phải tiền tỉ mới may ra mời được anh? Tiêu chuẩn để anh nhận lời là gì?
- Đấy là tin đồn. Tôi nhận các chương trình với nguyên tắc nhất định: phải đàng hoàng, tức là tổ chức quy mô, đơn vị tổ chức có uy tín, bảo đảm chương trình ấy có chất lượng. Kinh phí là điều kiện cần chứ không đủ, nghiêm túc trước đã. Nếu kinh phí dư dả, thì thoải mái hơn, nhưng kinh phí không phải là điều kiện để tôi nhận lời. Dù là chương trình làm từ thiện, tôi vẫn rất hài lòng.
+ Tại sao anh chọn nghề đạo diễn?
- Nghề chọn tôi thi đúng hơn. Tôi được học bài bản để làm một diễn viên kịch nói, rồi qua một lớp đạo diễn. Tốt nghiệp rồi thì theo các đàn anh nhận vài chương trình nhỏ, sau đó cứ được mời... và cũng cảm thấy mình vui, hài lòng, say nghề, nên thành đạo diễn luôn tới giờ.
+ Anh có phân biệt được một đạo diễn ăn khách và một đạo diễn lớn?
- Theo cá nhân tôi, đạo diễn lớn là người am hiểu sâu sắc nền văn hóa của dân tộc, đó cũng là người có một nền tảng kiến thức sâu rộng, vững chắc. Người ấy cũng có một mối liên kết chặc chẽ với phần hồn của dân tộc mình và thể hiện cái hồn đó trong tất cả tác phẩm. Đạo diễn ăn khách thì có thể có những chiêu thức, thủ pháp độc đáo, đặc trưng, có tính sáng tạo nên được đánh giá cao trong một lĩnh vực hay thời điểm nào đó.
Đương nhiên, hai khái niệm đạo diễn lớn và đạo diễn ăn khách nhiều khi chẳng có gì liên quan đến nhau.
+ Cá nhân anh, anh sẽ chọn gì nếu phải một trong hai thì “lớn” hay “ăn khách”?
- Không phải tôi được tự chọn, mà người ta đánh giá!
|
Vài nét:
- Sinh năm 1970
- Tốt nghiệp Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh II khóa 1985 – 1989
- Huy chương vàng toàn quốc với kịch bản Cõi tình
- 2 lần đoạt giải đạo diễn, chương trình ca nhạc VTV Bài hát tôi yêu
- 6 lần đạo diễn chương trình Duyên dáng Việt Nam
- Hiện là một trong nhưng đạo diễn các chương trình ca nhạc được đánh giá cao nhất trong nước |
+ Anh nổi tiếng với những chương trình ca nhạc, thời trang, hai lĩnh vực ấy anh có am hiểu nhiều không?
- Nói là am hiểu thì không dám, nhưng hồi nhỏ tôi cũng ham học nhạc, chơi được vài nhạc cụ, và sau này thì cũng thích trang phục đẹp và có được một số kiến thức trong lĩnh vực này. Âm nhạc làm cho người ta trong sáng hơn, nên thực sự, tôi luôn được làm việc trong sự thích thú.
+ Nếu làm phim, anh có chọn phim truyện không?
- Có chứ, tôi đang ấp ủ một chuyện phim ca nhạc do chính tôi viết kịch bản.
+ Nhân vật nữ trong phim truyện của anh sẽ có vẻ bề ngoài thế nào...? Anh mô tả thử những người phụ nữ anh thích?
- Nếu tôi làm phim có nhân vật nữ, tôi thích cô ấy có vẻ đẹp Á Đông thuần khiết, nghĩa là mắt một mí, tóc dài đen, mượt thẳng, nước da trắng và hơi đầy đặn. “Thân em vừa trắng lại vừa tròn”.
+ Trời, sao nghe giống Hải Anh (vợ) quá vậy?
- Ừ... tôi không có chủ ý, nhưng hình như những nét ấy đi vào tiềm thức rồi. tôi không thích “Tây”. Mắt người châu Á dễ gần hơn, mắt người châu Âu trông lạnh hơn. Phụ nữ của họ thường cao cao quá, chiều cao ấy ít hợp với những người đàn ông châu Á bình thường như tôi!
+ Là đàn ông công việc và vị trí của anh có lợi thế không nhỏ với phụ nữ. Có nhiều phụ nữ thích anh không? Anh tự đánh giá mình thế nào?
- Vợ và một số người quen bảo tôi có duyên, tôi tự hào về điều đó. Phụ nữ có thích tôi không ấy à? Không rõ lắm nhưng chắc chắn là có. Thế nào là nhiều nhỉ? Hai cũng là nhiều mà vài chục cũng là nhiều! Còn công việc là công việc. Tôi làm việc cùng một êkíp, không có chuyện cảm tình riêng ở đây, mà chắc chẳng có ai nghĩ là kết thân với đạo diễn thì có lợi thế.
+ Các cô người mẫu, ca sĩ làm việc với anh có khi nào than phiền về “tư cách đạo đức” của anh không?
- Không, họ sẽ nói ngay với vợ tôi, nếu có chuyện gì đó, nhưng đến bây giờ thì chưa. Làm người nghiêm túc, không phải lúc cũng dễ, nhưng tôi sung sướng vì không phải lo nghĩ gì.
+ Khi rảnh rỗi, anh thích làm gì nhất?
- Chơi games.
+ Món ăn?
- Canh chua cá lóc
+ Vì sao? Vì vợ anh nấu món này ngon nhất?
- Không. Vì tôi là dân Nam Bộ chánh tông. Canh chua cá lóc là món đặc trưng mà. Có ai đó đã nói rằng nó mang tính tổng hợp, nghĩa là đậm bản sắc dân tộc... và giàu dinh dưỡng.
+ Anh thích gì nhất
- Nếu sắp xếp được, tôi thích đi du lịch. Xem những show lớn ở Mỹ, thư giãn và tìm hiểu văn hóa châu Âu, ở đó cũng có những show diễn mang tính triết lý rất sâu chứ không đơn thuần giải trí như ở Thái Lan. Cũng thích thư giãn cùng gia đình trong các khu nghỉ dưỡng như Phan Thiết hoặc đi chơi phố cổ... Mỗi ngày, sau khi làm việc, tôi thích nhất khi về nhà, gặp các con, và có thể ngồi phân xử khi chúng cãi cọ. Con trai quá tuyệt, mà con gái tôi trông cũng đáng yêu chứ hả?
+ Anh có vẻ thích trẻ con? Mấy đứa với anh thì là vừa?
Hai thôi. Tôi muốn các con mình được đầu tư tối đa. Ít mà chất lượng còn hơn nhiều mà không ra gì!
+ Anh có hài lòng với cuộc sống hiện tại không?
- Không chỉ hài lòng, mà là rất hài lòng. Nhưng tôi vẫn có mục đích để đi tiếp. Cuộc sống với tôi như bánh xe, không lăn liên tục là hỏng!
+ Anh có những tật xấu nào?
- Nhiều lắm, điển hình là “đi chơi về muộn” và xấu hơn là ngày càng lấn sâu vào cái tật này.
+ Anh có lời khuyên nào với những người mới vào nghề...
- Nên quan sát cuộc sống, nó rất bổ ích, nếu quan sát kỹ thì tốt hơn cho mình.
+ Theo anh đâu là bí quyết thành công của một chương trình?
- Chính là mình đi được vào cốt lõi một vấn đề, và cũng giống như làm một bài văn, khi làm chương trình cho một ca sĩ phải làm nổi được cái ưu điểm của ca sĩ đó và từ đó phát triển rộng ra.
+ Anh đã bao giờ thất bại hay thất vọng về mình... Trong công việc và cuộc sống?
- Thường xuyên, Ngay cả khi tôi đang làm chương trình và kết thúc chương trình nhiều khi bi quan lắm. Hiện tại tôi cũng đang thất vọng về mình đây. Được cái công việc của tôi tương đối nhiều nên tự nó qua đi.
+ Khi làm việc với ca sĩ anh muốn gì ở họ?
- Tôi muốn họ nghĩ mình đang làm việc nghiêm túc, chứ không phải là một ngôi sao.
+ Anh suy nghĩ thế nào về thị trường ca nhạc hiện nay?
- Có hơi lộn xộn đôi chút, nhưng thời gian sẽ đưa mọi thứ vào vị trí của nó.
+ Nghĩa là sao?
- Nghĩa là thời gian sẽ giúp khán giả thẩm định khả năng của các ca sĩ và người có tâm huyết và tài năng thực sự sẽ được trân trọng.
+ Trong công việc, anh ghét gì nhất?
- Người trễ hẹn.
+ Đã bao giờ anh nghĩ mình sẽ nổi tiếng chưa?
- (Cười): Nổi tiếng ư? Mình nghĩ sẽ nổi tiếng ở một lĩnh vực khác. Mình vốn học làm diễn viên, không ngờ lại đi làm đạo diễn mà lại là đạo diễn ở trong lĩnh vực âm nhạc.
Nhiều người nổi tiếng đi liền với cái “ngông” trong lĩnh vực của mình. Và khi “ngông” tôi cũng phá dữ lắm.
+ Cảm ơn Huỳnh Phúc Điền vì cuộc trò chuyện thú vị này.