Thị trường lịch Ất Dậu - 2005

Nhiều mẫu mã, giá tăng nhẹ

Thứ Ba, 14/09/2004 22:29

Lịch phong cảnh và thư pháp vẫn chiếm ưu thế đối với loại lịch tờ Thị trường lịch Ất Dậu - 2005 đã bắt đầu rục rịch, các “đại gia” trong giới làm lịch đã giới thiệu những mẫu lịch ăn ý của mình.

Theo kế hoạch, năm nay cả nước sẽ xuất bản khoảng 12,5 triệu blốc lịch các loại, trong đó có 20.000 blốc lịch bằng tiếng Khmer. Riêng các loại lịch khác, theo Cục Xuất bản – Bộ VHTT số lượng đăng ký hơn 1.200 mẫu. Về mẫu mã, từ lịch blốc, lịch tờ, lịch để bàn đều có nhiều nét mới về chất lượng, thiết kế mang tính thẩm mỹ và cạnh tranh cao.

Lịch tờ: Mẫu mã... “Về nguồn”

Cảnh đẹp Việt Nam, thiên nhiên hùng vĩ, vòng quanh thế giới, hoa thiên nhiên và một số mẫu lịch thư pháp chiếm gần như toàn bộ các mẫu lịch đẹp đang được trưng bày ở các cửa hàng thay cho những mẫu lịch có nội dung “sến” là hình ảnh các người mẫu, ca sĩ, cầu thủ đang “ăn khách” trong và ngoài nước. Nhiều nhà sách, đại lý kinh doanh lịch nhận xét, lịch tờ năm nay có chất lượng hơn hẳn mọi năm nhưng giá thành sẽ “chựng” mặc dù giá giấy và in ấn có tăng nhẹ.

Chị Hồng, một “đại gia”, thừa nhận tuy lịch 2005 trội hơn hình thức so với các năm trước, thế nhưng tình trạng “xào” lại một số mẫu cũ vẫn còn và chưa có sự đột phá đáng kể.

Cho đến thời điểm này, các nơi kinh doanh đều cho biết sẽ giữ giá bán như giá năm trước, thậm chí vào mùa cao điểm (khoảng giữa tháng 11) để tăng sức cạnh tranh, có thể giá sẽ giảm. Hiện giá bán lẻ lịch thường loại 5 tờ (loại nẹp thiếc) khoảng 11.000 đồng/cuốn; loại 7 tờ khoảng 15.000 đồng/cuốn. Loại lịch tờ cao cấp giấy dày, nẹp lò xo thì giá cao hơn, khoảng từ 16.000 - 20.000 đồng/cuốn, tùy loại. Riêng lịch dùng để xuất khẩu, theo giới kinh doanh dự đoán sẽ tăng đáng kể nhờ kỹ thuật in offset trên nhựa có hình ảnh không gian ba chiều đã được áp dụng thành công trong nước. Điều này sẽ làm giảm giá thành hơn 10 lần nên giá lịch chắc chắn sẽ rẻ nhưng vẫn bảo đảm đẹp, sắc sảo. Ngoài ra, loại lịch nổi xuất hiện trên thị trường vài năm qua xem ra đã bắt đầu được nhiều khách hàng chú ý. Phần lớn lịch nổi còn mang đậm nét “Tây”, hình ảnh nền thường lấy các nhân vật hay biểu tượng của phim ảnh như chuột Mickey, vịt Donald, thỏ, ngựa, các kiểu xe hơi... tuy đẹp và lạ mắt nhưng chưa phù hợp với sở thích truyền thống của người tiêu dùng Việt Nam, đồng thời giá bán còn khá cao. Cụ thể loại lịch nổi 7 tờ (khổ 36 cm x 42 cm) giá tới 35.000 đồng/cuốn...

Lịch blốc: Có khả năng “hút hàng”

Theo Tổng Công ty Sách Việt Nam, mặc dù các loại chi phí từ giấy, mực, ấn loát, vận chuyển... đều tăng giá, song giá bán lẻ lịch blốc sẽ vẫn giữ nguyên so với năm ngoái. Cụ thể loại lịch blốc khổ nhỏ 4.000 đồng/blốc (10,5 cm x 15 cm); loại khổ trung in đen trắng trên giấy thường 9.000 đồng/blốc và 21.000 đồng/bốc loại giấy tốt in màu; khổ đại giấy tốt 42.000 đồng/blốc (14,5 cm x 20,5 cm). Lịch blốc 2005 được in đẹp, thống nhất lịch chuẩn của Ban Lịch Nhà nước, Viện Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia. Việc phát hành sẽ do Tổng Công ty Sách Việt Nam “bao thầu” và dự kiến tung ra thị trường toàn quốc vào khoảng giữa tháng 11-2004. Riêng loại lịch blốc cỡ “siêu đại” được nhập “tiểu ngạch” từ Trung Quốc, Đài Loan có giá từ 105.000-150.000 đồng/blốc...

“Ăn theo” lịch blốc là các mẫu phông lịch (bìa treo lịch blốc) được “lên” chủ yếu từ chất liệu giấy cứng và sơn mài với những hình ảnh trang trí chủ đạo là tranh vẽ, như: Thần Tài phát lộc, Phước - Lộc - Thọ, Bát Tiên du sơn hoặc chữ thư pháp gồm hai kích cỡ chính: loại cỡ đại (40 cm x 60 cm) chất liệu giấy cứng giá bán lẻ 10.000 đồng/bìa, nếu chất liệu là sơn mài giá lên đến hơn 100.000 đồng/bìa. Còn loại phông cỡ trung (35 cm x 50 cm) giá khoảng 6.000 đồng/bìa giấy và 60.000 đồng/bìa loại bằng sơn mài.

Năm nào cũng vậy, cứ vào mùa làm lịch là các cơ quan chức năng lại phải tìm biện pháp chống nạn in lậu, in nối bản, in dư số lượng, phát hành trái tuyến... Để khắc phục và hạn chế những tình trạng trên, Tổng Công ty Sách Việt Nam đã có kế hoạch phối hợp với các cơ quan văn hóa, công an, quản lý thị trường đưa ra biện pháp chống in lậu làm rối loạn thị trường lịch blốc. Theo đó, các nhà in sau khi in lịch xong phải lập hội đồng niêm phong các bản lịch 2005 và hủy bản kẽm. Tuy nhiên, theo giới kinh doanh lịch, việc ngăn chặn hiện tượng “sao y” này sẽ rất khó thành công, bởi giá thành sản phẩm và giá bán trên thị trường chênh nhau cao nhiều, lãi có thể từ 40% - 60%... Mặt khác, do xu hướng tiêu dùng loại lịch blốc đang có chiều hướng tăng đều mỗi năm, nhưng với số lượng in chỉ khoảng 12,5 triệu bản để cung cấp cho hơn 20 triệu gia đình trong cả nước, vì vậy khả năng cung không đủ cầu có thể xảy ra.

TRẦN NHÃ
[Quay lại]