Cho đến thời điểm này, giá bán lồng đèn trung thu vẫn không tăng so với thời điểm đầu tháng 7. Lồng đèn nhựa Trung Quốc trung bình từ 15.000 đồng - 26.000 đồng/cái (giá sỉ), từ 18.000 đồng - 45.000 đồng/cái (giá bán lẻ). Cá biệt, một số lồng đèn nhựa “đề mốt”, tồn kho giá chỉ khoảng 9.000 đồng - 12.000 đồng/cái. So với năm trước, lồng đèn nhựa Trung Quốc không tăng giá, thậm chí nhiều mẫu còn giảm 1.000 đồng - 3.000 đồng/cái.
Trong khi đó, các loại lồng đèn giấy kiếng truyền thống Việt Nam có hơn 50 mẫu, nhiều mẫu mới như Hugo, cá Nemo, Marsupilami, Pikachu,... Do giá nguyên liệu sản xuất lồng đèn giấy tăng nên giá lồng đèn loại này tăng từ 500 đồng - 1.000 đồng/cái. Giá phổ biến từ 2.000 đồng - 8.000 đồng/cái. Các loại lồng đèn giấy xếp, lồng đèn vải dùng để trang trí cũng có nhiều kiểu dáng mới, được nhiều người tiêu dùng chú ý.
Theo khảo sát của chúng tôi, hiện trên thị trường TPHCM, lồng đèn nhựa chiếm từ 60% - 75%. Ông Cường, chủ cửa hàng lồng đèn trên đường Lương Nhữ Học, Q.5, cho biết: “Lồng đèn giấy kiếng bây giờ bán chậm lắm, đa số khách hàng thích mua lồng đèn nhựa hơn vì có nhiều mẫu mã, màu sắc sặc sỡ, có thể phát ra tiếng nhạc và xài rất bền trong khi giá ngày càng giảm”. Cũng chính lý do này nên các cơ sở sản xuất lồng đèn trung thu trên địa bàn quận 5, 6, Tân Bình hiện chủ yếu chỉ bán hàng đi các tỉnh. Ông Dương Diệu Khôn, chủ cơ sở Nghĩa Phát (số 2B Lò Siêu, P.16, Q.11), cho biết: Đã có nhiều cơ sở sản xuất lồng đèn truyền thống đóng cửa, chuyển qua làm nghề khác vì đầu ra ngày càng hẹp. Chỉ riêng khu vực Lò Siêu, trước đây có gần 20 hộ sản xuất mặt hàng này, đến nay chỉ còn khoảng 10 hộ.
T. NHÂN