Hà Nội thiếu dịch vụ đêm

Thứ Hai, 20/09/2004 12:12

Thủ đô Hà Nội đang phải đối mặt với bài toán nan giải về thiếu đất đai và việc làm, và theo nhiều chuyên gia, một trong những hướng giải quyết cho vấn đề này là kéo dài thời gian hoạt động của đô thị.

Song vì nhiều lý do, các hoạt động dịch vụ về đêm ở Hà Nội vẫn còn kém phong phú và chưa đem lại những hiệu quả đáng kể nào về mặt kinh tế.

Phố Hàng Chiếu là một trong những phố trung tâm của Hà Nội. Vào ban ngày, nơi đây nổi tiếng với mặt hàng kinh doanh là các sản phẩm thủ công mỹ nghệ, tấp nập người mua bán. Thế nhưng mọi hoạt động đều dừng lại lúc 8 giờ tối.

Cũng vào thời điểm ấy, Nhà hát Lớn Thành phố Hà Nội đã im lặng cùng với ánh đèn đêm. Dăm thì mười hoạ, công trình kíên trúc có tuổi đời trên trăm năm này mới có những hoạt động biểu diễn nghệ thuật. Du khách muốn vào tham quan Nhà hát thì không có cách nào khác là mua vé vào xem biểu diễn. Nhưng, vào ngày Nhà hát không có buổi diễn thì du khách có muốn vào cũng đành chịu.

Các nhà nghiên cứu phát triển đô thị cho rằng, kéo dài thời gian hoạt động không những tạo thêm sức sống cho đô thị, mà còn mang lại những lợi ích kinh tế không nhỏ, ít nhất là tạo ra những sản phẩm du lịch về đêm nhằm hấp dẫn du khách. "Với một cơ sở vật chất đó mà bây giờ thời lượng khai thác tăng lên, thì rõ ràng sẽ đem lại hiệu quả hơn và đem lại nhiều công ăn việc làm hơn. Vì vậy, tác động của hoạt động đô thị vào ban đêm là rất là lớn và bất cứ một đô thị nào trong điều kiện có thể của mình đều phải phát triển các hoạt động ban đêm", ông Phạm Sĩ Liêm, Viện trưởng Nghiên cứu Đô thị và Phát triển hạ tầng, nói.

Được phép hoạt động từ 8h tối hôm trước đến 2h sáng hôm sau, chợ đêm Đồng Xuân được xem như một mô hình dịch vụ về đêm đầu tiên được thử nghiệm ở Hà Nội. Mặc dù chưa trở thành một mô hình hoạt động dịch vụ đêm hiệu quả, song những nhà quản lý đã nhận ra những lợi ích của các hoạt động này, ít nhất là tại những nơi có nhiều tiềm năng như các khu phố lớn, đông dân và có nhiều khách du lịch.

Tuy nhiên, quan điểm khai thác không gian và thời gian ban đêm cho hoạt động kinh tế nhiều khi vẫn vấp phải những phản ứng từ phía người dân. Thực tế lâu nay, có quy định những dịch vụ về đêm như kinh doanh, vũ trường, karaoke... hoạt động không được quá 24h; hay những hoạt động ngoài đường phố, trong những không gian cộng cộng không được quá 23h, đang hạn chế hoạt động kinh tế ban đêm.

Sự lo ngại của người dân cũng là một biểu hiện cho một tâm lý chưa sẵn sàng đối với quá trình văn minh và hiện đại hoá trong đời sống của các đô thị đang trên đường phát triển. Nhưng điều quan trọng hơn, các nhà quản lý và các nhà quy hoạch chưa tìm ra được sự dung hoà giữa nhu cầu phát triển và sự tôn trọng không gian sống của người dân. Rõ ràng, không thể song song tồn tại một chợ đêm ồn ào giữa một khu dân cư cần sự yên tĩnh vào ban đêm.

Theo ông Nguyễn Đức Bình, Trưởng phòng Quản lý Văn hoá thông tin - Sở Văn hoá Thông tin Hà Nội, đối với một số cái loại hình dịch vụ - văn hoá của Hà Nội về đêm thì cách quản lý như hiện nay dương nhiên là một sự trở ngại. "Thế nhưng nếu chúng ta có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở ngành, rồi giữa các cơ quan quản lý chuyên ngành với chính quyền địa phương thì hoạt động về đêm không có gì đáng phải lo ngại cả", ông Bình khẳng định.

Lâu nay, những hoạt động về đêm thường bị gán ghép với những vấn đề về tệ nạn và an ninh trật tự. Còn người có nhu cầu, khách du lịch lại không tìm được dịch vụ cần thiết cho mình. Tại các đô thị lớn trên thế giới, những hoạt động về đêm được phát triển theo quy hoạch và tuân theo những điều kiện nhất định đã đem lại những lợi ích to lớn về kinh tế và việc làm.

Theo VTV
[Quay lại]