(NLĐ)- Ngày 28-9, Cục Thống kê TP đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin xung quanh cuộc điều tra dân số giữa kỳ trên địa bàn TP bắt đầu từ 7 giờ sáng 1-10-2004. Theo tiến sĩ Dư Quang Nam, Cục trưởng Cục Thống kê - Trưởng Ban Chỉ đạo, việc điều tra dân số giữa kỳ (5 năm) sau tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 1-4-1999 là rất cần thiết, đặc biệt đối với TPHCM là nơi dân số biến động nhanh và lớn do thu hút một số lượng lớn dân cư từ các tỉnh, TP khác đến. Kết quả điều tra dân số giữa kỳ là cơ sở hoạch định những chủ trương, chính sách phù hợp nhằm phát triển kinh tế - xã hội TP từ năm 2005 đến 2010. Kết quả điều tra còn cung cấp dữ liệu để tính được chỉ số phát triển con người (HDI). Sau 3 lần tổng điều tra dân số (năm 1979, 1989 và 1999) cho thấy bình quân 1 năm dân số TP tăng 105.000 người, chủ yếu là tăng cơ học (dân từ nơi khác đến).
Bà Lê Thị Thanh Loan, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo kiêm tổ trưởng thường trực, cho biết yêu cầu của cuộc điều tra là tổng hợp được số người hiện có mặt trên địa bàn TP. Trong đó gồm nhân khẩu thực tế thường trú, tạm trú, khách vãng lai và kể cả số người sống lang thang. Vì vậy, ngoài việc phỏng vấn trực tiếp các hộ dân... các điều tra viên (khoảng 9.900 người) cũng đến các khách sạn, bến xe, nhà ga... thu thập số liệu. Đặc biệt, ngoài điều tra toàn diện đếm số dân TP, còn có phần điều tra chọn mẫu, khảo sát trên 10% số hộ dân TP nhằm thu thập thêm thông tin về chất lượng dân số. Dự kiến đến ngày 20-11, sẽ có kết quả tổng hợp nhanh từ cuộc điều tra này.
Bình luận (0)