Jeffrey Kargel, nhà địa chất thuộc Viện Điều tra Địa chất Hoa Kỳ, đề nghị thiết lập tiêu chuẩn mới có tên "Bảo vệ hành tinh". “Bảo vệ hành tinh” là một thuật ngữ mới của NASA để chỉ các hành động ngăn ngừa các loài trên Trái đất hoặc trong vũ trụ có thể tác động lẫn nhau. Theo Kargel, loài người cần phải chấp nhận giả thiết sự sống đã thực sự tồn tại trên sao Hỏa cho đến khi phát hiện ra các bằng chứng khác.
Trong thực tế, các nhà khoa học đã phát hiện được một bộ vi khuẩn và nấm vẫn còn sống sót sau đợt hút bụi chân không trên tàu du hành vũ trụ trở về Trái đất. Thậm chí, có vi khuẩn tồn tại tới 6 năm trên bề mặt của một vệ tinh được phóng lên quỹ đạo từ năm 1984. Được biết, có khoảng 75.000 vi khuẩn còn sống sót sau khi tàu du hành vũ trụ hạ cánh xuống sao Hoả. Thế nhưng, chưa biết liệu số vi khuẩn này có sinh sôi được trên sao Hoả không.
![]() |
| Tàu Opportunity đi qua đồng bằng Meridiani Planum, nơi nó tìm ra bằng chứng về nước trên sao Hỏa. |
Trong khi đó, người ta cũng không biết chắc liệu Trái đất có làm ô nhiễm hành tinh đỏ hay không. Việc đụng độ giữa các sao băng làm bắn thiên thạch vào hai hành tinh cho thấy, sự tương tác vi khuẩn giữa hai hành tinh hoàn toàn có thể xảy ra thông qua những đám thiên thạch trong nhiều thiên niên kỷ. Có thể, chính Trái đất cũng gây ô nhiễm cho sao Hỏa khi người ta “gửi” các mẫu vi khuẩn lên sao Hoả qua các chuyến du hành vũ trụ.
Theo những thông tin mới nhất từ NASA, vào năm 2007, nhóm thám hiểm mang tên Phoenix sẽ được gửi đến vùng cực bắc sao Hỏa. Họ sẽ đào lớp đất bị đóng băng để tìm bằng chứng về sự sống trên hành tinh này.

Bình luận (0)