. Phóng viên: Theo dự kiến của bộ, bắt đầu từ năm 2005, thí sinh (TS) có thể chọn lựa địa điểm thi phù hợp với điều kiện của mình, miễn là trường đó có cùng khối thi. Kế hoạch này đã được phê duyệt?
- Ông Đỗ Duy Dự: Sáng 18-2, Ban Chỉ đạo thi đã họp và quyết định, kế hoạch này có thể được áp dụng từ các mùa thi năm sau, tức là năm nay vẫn giữ nguyên như cũ. Trong năm 2005, chỉ những TS có nguyện vọng (NV) 1 học tại những trường không tổ chức thi mới áp dụng hình thức thi một nơi, học một nơi. Trong hồ sơ đăng ký dự thi của TS sẽ có 2 dòng, một là trường mà TS đăng ký dự thi, hai là trường mà TS có NV 1. Trường tiếp nhận TS dự thi có trách nhiệm chấm bài cho TS, sau đó chuyển giấy chứng nhận kết quả thi hoặc giấy báo điểm (căn cứ theo điểm sàn) đến trường mà TS đăng ký NV1. Tất cả TS có NV học tại những trường có tổ chức thi vẫn phải thi tại chính những trường này.
. Ông có thể cho biết tại sao kế hoạch lại thay đổi, vì thực tế cho thấy phương án TS được dự thi ở những nơi phù hợp sẽ tiết kiệm được nhiều chi phí đi lại cho TS?
|
. Chỉ tiêu: Chỉ tiêu tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2005 tăng 9,5% so với năm trước, với 220.000 sinh viên. Dự kiến, thí sinh dự thi khối D sẽ đông, vì cửa vào rộng hơn. |
. Năm nay, chỉ tiêu tuyển sinh ĐH, CĐ tăng 9,5% so với năm 2004, tức là lên đến 220.000. Chỉ tiêu nhiều, vậy các ngành học mới có tăng lên hay không, thưa ông?
- Năm nay, chúng tôi phân bổ chỉ tiêu nhiều nhất cho khối ngành kỹ thuật, công nghệ 67.250 chỉ tiêu (30,6%), sau đó là khối ngành kinh tế-quản trị kinh doanh 42.350 (19,3%), khối ngành sư phạm 42.400 (19,1%)... Đây đều là những khối ngành có yêu cầu lớn về nguồn nhân lực.
Không phải nhiều mà là rất nhiều trường ĐH, CĐ năm nay xin mở thêm ngành mới cho trường mình. Việc này giúp TS mở rộng cơ hội cũng như khả năng lựa chọn ngành học cho mình. Ví dụ: ĐH Huế mở thêm ngành y tế công cộng, ĐH Kiến trúc Hà Nội mở ngành mỹ thuật công nghiệp, ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM mở ngành điện tử viễn thông, ĐH Ngoại ngữ Hà Nội mở ngành khoa học máy tính, Phân viện Báo chí-Tuyên truyền mở ngành tiếng Anh, ĐH DL Phú Xuân mở ngành Việt Nam học, ĐH Sư phạm TPHCM mở ngành khoa học máy tính, ĐH Ngân hàng TPHCM mở ngành hệ thống thông tin kinh tế...
. Theo nhận định của ông, việc quyết định đưa khối D1 vào cuốn Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ 2005 có làm cho lượng TS dự thi khối D tăng lên? Chỉ tiêu tuyển sinh khối D năm nay có thay đổi không?
- Có một thay đổi tôi nghĩ khá quan trọng so với năm 2004, đó là một số ngành trước đây thường xuyên tuyển sinh khối A thì nay đổi khối thi sang D1. Điều này khiến cho khả năng lựa chọn trường thi và ngành thi khối D của TS rộng hơn, số TS dự thi tất sẽ đông hơn.
Cũng vì thay đổi khối thi nên các trường buộc phải cân đối lại chỉ tiêu theo hướng tăng chỉ tiêu tuyển sinh cho khối D. Tôi nghĩ năm nay TS khối D sẽ có nhiều cơ hội.
. Ra Tết, các lò luyện thi lại bắt đầu nhộn nhịp tuyển sinh cho mùa thi tháng 7. Là một chuyên gia tuyển sinh, ông có lời khuyên nào cho TS trước “sức nóng” của các lò luyện thi?
- Tôi có một lời khuyên hết sức chân thành, đó là các TS không nên phí thời gian trong các lò luyện thi. Mấy năm nay, đề thi hoàn toàn không có các câu hỏi nâng cao mà chỉ trong giới hạn chương trình học phổ thông. Học sinh học tốt chương trình trên lớp là được rồi.
Nhiều phụ huynh phản ánh với chúng tôi, con em họ buổi sáng học chính khóa ở trường, buổi chiều học thêm do các thầy cô giáo dạy, tối lại đến các lò luyện nên cứ về đến nhà là lăn ra vì mệt mỏi, không có thời gian ôn tập lại bài. Các lớp luyện thi chỉ là nơi nhồi nhét kiến thức chứ không phải là nơi tạo cho TS hứng thú học tập. Thực tế mấy năm qua cho thấy, hầu hết các thủ khoa đều là học sinh nông thôn. Các em này đâu có luyện ở lò nào, chỉ cần nắm vững kiến thức phổ thông là đủ.
Bình luận (0)