Nhập nhèm "Linkton Singapore" với "Linkton Vina"
Trước khi Đoàn kiểm tra Bộ Công nghiệp vào kiểm tra vụ việc, hàng chục bài báo đã phanh phui rất rõ pháp nhân của hàng loạt công ty liên quan đến 260.000 ĐKĐT, cũng như liên quan đến các quan chức và người thân trong Công ty Điện lực TPHCM. Trong đó, nổi lên rõ ràng Công ty Linkton Singapore (trụ sở tại Singapore) với Công ty TNHH Linkton Vina (trụ sở tại KCN Cát Lái và những ĐKĐT được sản xuất tại nhà ông Phó Giám đốc Công ty Điện lực Lê Văn Hoành - số 43 EF Hồ Văn Huê, Q. Phú Nhuận - TPHCM), là hai pháp nhân hoàn toàn khác nhau. Nhưng, chúng chỉ chịu chung một trách nhiệm là lô hàng 260.000 ĐKĐT lắp đặt bất hợp pháp. Công luận lên án Công ty Điện lực gian dối với dân, lấy ĐKĐT do Công ty Linkton Vina lắp ráp trong nước, nói là hàng nhập khẩu, do Công ty Linkton sản xuất ở Singapore (?).
Mặc dù vậy, báo cáo gửi Đoàn kiểm tra Bộ Công nghiệp, ngày 4-7, ông Lê Minh Hoàng -Giám đốc Công ty Điện lực - vẫn cố tình không thừa nhận 260.000 ĐKĐT là do Công ty Linkton Vina lắp ráp. Ngược lại, có đến hai lần ông Hoàng nhấn mạnh: "Cuối năm 2003, công ty (tức Công ty Điện lực - PV) đã đấu thầu quốc tế mua 10.000 cái loại điện kế đọc từ xa, do nhà sản xuất Linkton Singapore trúng thầu cung cấp..." và " Loại điện kế điện tử 1 pha LTE 66 đã được nhà sản xuất (Công ty Linkton) thử nghiệm điển hình (type test) tại phòng thí nghiệm ETS... Trong mỗi đợt giao hàng, Công ty Linkton đều cung cấp giấy chứng nhận thử nghiệm xuất xưởng...".
Vậy, Công ty Linkton mà ông Hoàng nhấn mạnh ở đây là công ty nào: Linkton Singapore hay Linkton Vina? Ông Hoàng... "ảo thuật" thật khéo trước đoàn kiểm tra, khi ẩn cả hai công ty nói trên trong một cái tên "Linkton", mặc ai hiểu sao thì hiểu. Nhưng phía sau là một sự trốn tránh trách nhiệm rất lớn.
Công ty VN, nhưng xài con dấu... Singapore?
Đại diện phía đối tác nước ngoài (Linkton Singapore) góp vốn trong Công ty TNHH Linkton Vina - ông Kaho Wong giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Linkton Vina. Trong hóa đơn giá trị gia tăng và danh mục đóng gói của lô hàng 10.000 chiếc ĐKĐT bán cho Công ty Điện lực TPHCM ngày 3-6-2004, ông Kaho Wong ký tên với chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Linkton Vina. Con dấu ông Wong sử dụng đóng lên hóa đơn là dấu tròn lớn, khắc tên Công ty TNHH Linkton Vina.
Song lạ lùng thay, tại giấy chứng nhận chất lượng và số lượng lô hàng 10.000 ĐKĐT ghi ngày 12-3-2004, gửi Công ty Điện lực TPHCM, ông Kaho Wong lại ký tên với tư cách là Tổng Quản đốc Công ty Linkton ở... Singapore kiêm... nhà sản xuất (?). Và con dấu ông Wong đóng ở đây là dấu tròn nhỏ, khắc tên "Linkton" được cấp bởi... Singapore.
Tuy nhiên, điều này vẫn được chấp nhận, bởi có thể tại Công ty Linkton ở Singapore, ông Kaho Wong là Tổng Quản đốc. Thế nhưng, sang giấy chứng nhận thử nghiệm xuất xưởng của Công ty TNHH Linkton Vina gửi Công ty Điện lực TPHCM ngày 12-4-2004, xác nhận cho lô hàng 10.000 ĐKĐT trên, một lần nữa ông Kaho Wong lại ký tên, đóng dấu không với chức danh là Phó Tổng Giám đôc Công ty TNHH Lintonk Vina, mà với chức danh Tổng Quản đốc Công ty Linkton Singapore kiêm nhà sản xuất (?). Và, con dấu sử dụng trên văn bản này không phải là con dấu của Công ty TNHH Linkton Vina mà là con dấu tròn nhỏ của... Công ty Linkton ở tận... Singapore (?!).
Điều này thì hoàn toàn không thể hiểu nổi, không thể chấp nhận được khi một văn bản của một công ty được VN cấp pháp nhân, lại đóng dấu của Singapore (?). Người dân đã phát mệt vì ĐKĐT Singapore được lắp ráp ở VN. Nay lại thêm choáng váng bởi chuyện ngược đời: Công ty VN, xài con dấu... Singapore! Phải chăng đây cũng là một trò gian dối?
Ông giám đốc Công ty Linkton Singapore... bối rối!
Trong lúc ông giám đốc Công ty Điện lực TPHCM hết sức lúng túng, không dám xác nhận 260.000 ĐKĐT sản xuất tại VN. Và ông phó Tổng \giám đốc Công ty Linkton Vina... lơ đễnh thế nào, giấu đầu hở đuôi, khi để... lòi ra con dấu Singapore trên văn bản của công ty VN, thì ở Singapore, ông Justin K.Wong - Giám đốc Công ty Linkton, cũng bối rối không kém, khi phải viết thư gửi vỗ về ông giám đốc Công ty Điện lực TPHCM ở VN.
Tại bức thư ngày 20-6-2005 gửi ông Lê Minh Hoàng - Giám đốc Công ty Điện lực, ông Justin K.Wong nhầm lẫn, khi phải trình bày xuất xứ của những chiếc ĐKĐT mang nhãn hiệu Linkton bán cho Công ty Điện lực. Trong thư, lúc ông xác nhận phần "Thiết kế và phần mềm hệ thống (của ĐKĐT - PV) được thực hiện tại Singapore". Nhưng tại đoạn khác, ông lại khẳng định ĐKĐT "đều giống nhau khi chúng tôi làm tại VN hay Singapore" (?). Rồi sau đó, ông lại nói "chúng tôi đã thử nghiệm và lắp ráp cuối cùng tại VN", hay "chúng tôi đã thực hiện việc thử nghiệm và lắp ráp tại Hồ Văn Huê" v.v... Song tiếp đó, ông Justin K.Wong khoanh lại "chúng tôi chỉ thực hiện đóng gói và thử nghiệm cuối cùng tại VN"... (?!).
Bình luận (0)