Kíp phẫu thuật gây nhầm lẫn nói trên gồm bác sĩ Hà Quang Minh, kỹ thuật viên gây mê Phan Khắc Tường, phụ mổ Nguyễn Thị Thúy Lan và hộ lý Nguyễn Thị Lê đã bị tạm đình chỉ công tác chờ xử lý kỷ luật.
Sự nhầm lẫn là do cách gọi tên bệnh nhân. Thay vì gọi bệnh nhân Phạm Văn Quảng (5 tuổi) vào phòng mổ, các trợ lý của bác sĩ Hà Quang Minh chỉ hỏi: Ai là bệnh nhân tên Quảng? Khi nghe gọi “ai là bệnh nhân tên Quảng” thì người nhà của bệnh nhân Trần Quốc Toản, 8 tuổi ở thôn Diên Niên, xã Tịnh Sơn (huyện Sơn Tịnh) đã đưa cháu Toản vào phòng mổ. Bệnh nhân Trần Quốc Toản được kỹ thuật viên Phan Khắc Tường gây mê và đưa lên bàn mổ cho bác sĩ Hà Quang Minh xử lý. Sau khi bác sĩ Minh mổ xong “thoát vị bẹn phải” thì hộ lý Nguyễn Thị Lê báo cáo là đã... mổ nhầm.
Bình luận (0)