Như Báo Người Lao Động ngày 28-10 đưa tin: Ngày 27-10 các cơ quan chức năng huyện Đức Trọng, Lâm Đồng phát hiện vụ vận chuyển gas kém chất lượng của Công ty TNHH Miền Đông. Các loại gas này nghi là gas giả vì không có hóa đơn chứng từ. Ngày 2-11, trên 10 hãng gas bị làm giả đã có mặt tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng để kiểm tra, xác định nguồn gas trên có phải là gas giả. Kết quả cả 10 hãng đều xác nhận có gas giả nhãn hiệu của mình.
Chống người thi hành công vụ
Công an huyện Đức Trọng cho biết trong tháng 5-2005, liên tiếp có nhiều đơn từ khiếu nại gửi đến cơ quan chức năng phản ánh về tình trạng làm gas giả liên quan đến Công ty TNHH Miền Đông. Cơ quan chức năng đã tung lực lượng điều tra, xác minh trong nhiều tháng liền. Sáng 27-10, lực lượng kiểm tra phát hiện một xe tải (tại khu vực thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng) đang vận chuyển 167 bình gas của nhiều thương hiệu đều không có hóa đơn chứng từ.
Theo lời khai của tài xế, số hàng trên là của Công ty TNHH Miền Đông (trụ sở số 3 Chi Lăng, TP Đà Lạt), do ông Nguyễn Anh Tuấn làm giám đốc (công ty có cơ sở chiết nạp gas tại thôn K’ Long, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng). Ngay lập tức, cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra cơ sở chiết nạp gas này. Khi lực lượng kiểm tra có mặt (dù có lệnh khám xét) nhưng bảo vệ không chịu mở cửa vì có lệnh của ông giám đốc “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, đồng thời thả 2 con chó to lớn để uy hiếp đoàn kiểm tra. Cơ sở này nằm giữa đồng, diện tích trên 2.000 m2, 4 mặt đều xây tường cao gần 3 m nên sau gần 2 giờ thuyết phục không thành, lực lượng công an phải leo tường vào khống chế các đối tượng bên trong. Khoảng 1 giờ sau, ông giám đốc xuất hiện chửi bới thậm tệ lực lượng kiểm tra bằng những lời lẽ khó nghe và thách thức cơ quan pháp luật.
Sản xuất rất quy mô
Tại hiện trường, những người trong đoàn không khỏi giật mình khi tận mắt chứng kiến “công nghệ” sản xuất gas giả. Tại xưởng có trên 500 vỏ bình gas của nhiều thương hiệu khác nhau đang được công nhân dùng lửa hàn gió đá thổi lên vỏ bình gas cho chảy mềm kim loại để xóa logo dập nổi của chính hãng. Sau đó, vỏ bình sẽ được đưa vào máy “phá sơn” (thiết bị phá sơn được đầu tư gần 200 triệu đồng) để bóc lớp sơn cũ, sơn màu mới lên vỏ bình bằng công nghệ sơn hiện đại là sơn tĩnh điện (thiết bị sơn tĩnh điện cũng khá hiện đại, trị giá gần 50 triệu đồng); in logo mang nhãn hiệu “SG Sun-Gas”. Các logo trên van điều áp của các hãng cũng bị mài bỏ. Theo cơ quan chức năng, thương hiệu SG Sun-Gas chưa được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận, cũng như không hề có giấy chứng nhận kiểm định chất lượng hàng hóa. Tại hiện trường còn có 2 bồn chứa gas với số lượng hàng chục tấn và trên 500 bình gas thành phẩm (loại từ 12 kg cho đến 45 kg/bình) mang các nhãn hiệu Petro VN, Elf Gas, SP, VT, Petrolimex, Shell, Unique, V-Gas, BP, Phú Mỹ Gas... đều sử dụng tem chống giả, màng co giả.
Theo điều tra của cơ quan chức năng, cơ sở này đã hoạt động trong nhiều năm qua, đã từng bị xử lý vi phạm hành chính 20 triệu đồng về hành vi sang chiết gas trái phép. Quy mô cung cấp gas không chỉ trong địa phận tỉnh Lâm Đồng mà còn vươn sang các tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận. Ông Nguyễn Sĩ Thắng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ Thương hiệu VN (VATAP), nhận định đây là vụ làm gas giả có quy mô lớn nhất từ trước đến nay bị phát hiện. Kỹ sư Âu Trọng Huy, Phó trưởng Trạm Kiểm định Kỹ thuật An toàn chai áp lực - Trung tâm Kiểm định Kỹ thuật An toàn khu vực 2 - Bộ LĐ-TB-XH, cho biết: Chỉ cần tận mắt chứng kiến các vỏ bình đã bị nung nóng, mài mòn là có thể khẳng định chất lượng vỏ bình rất kém, rất nguy hiểm cho người sử dụng, phải loại bỏ ngay không cần kiểm định lại.