Cơ chế lây truyền và diễn biến lâm sàng của người bệnh H5N1 có dấu hiệu biến đổi

Chủ Nhật, 06/11/2005 09:32

Tại Hà Nội, Bộ Y tế vừa có cuộc họp với các giáo sư, bác sĩ đầu ngành nhằm trao đổi các biện pháp phòng, chống dịch và điều chỉnh hướng dẫn chẩn đoán, xử lý và phòng lây nhiễm phổi do virus.

Theo PGS, TS Trịnh Quân Huấn, Thứ trưởng Y tế, Phó Trưởng ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch SARS và cúm type A H5N1: Bộ Y tế đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết và huy động toàn lực phòng, chống dịch cúm type A H5N1 ở người. Ðối với các bệnh viện tuyến tỉnh, tất cả các khoa lây đều chuẩn bị giường bệnh, cơ sở điều trị cúm, máy móc, trang thiết bị. Ðối với hệ thống y tế dự phòng: các Viện Vệ sinh dịch tễ, Viện Pasteur trung ương chuẩn bị diễn tập, dự trữ cơ số thuốc cúm, vật tư, hóa chất chống dịch, tổ chức các đội lưu động để phòng khi đại dịch xảy ra. Các trung tâm y tế tuyến tỉnh phải thực hiện tốt việc phát hiện sớm, khoanh vùng và xử lý triệt để ổ dịch, có kế hoạch điều hành các hoạt động khi phát hiện có ca bệnh đầu tiên từ cơ sở.

Các nhà chuyên môn cho rằng: hiện cơ chế lây truyền, dịch tễ, diễn biến lâm sàng của người bệnh H5N1 bắt đầu có dấu hiệu biến đổi; cơ chế lây bệnh không rõ và điển hình; nhiều người bệnh có những biểu hiện bệnh dưới nền một bệnh khác, do đó người bệnh nhập viện không tập trung vào một khoa cố định, bệnh thường xuất hiện muộn... cho nên phổ xét nghiệm phát hiện bệnh phải trải dài trên diện rộng và công tác điều trị cũng phải "tinh" hơn.

* Bệnh viện Bạch Mai đã triển khai kế hoạch hành động phòng, chống dịch virus cúm H5N1. Bệnh viện đã thiết lập đường dây nóng trực 24/24 giờ trong bệnh viện để các khoa, phòng phát hiện người bệnh có dấu hiệu nghi ngờ, thông báo cho lãnh đạo bệnh viện.

Theo Nhân Dân
[Quay lại]

Thăm dò ý kiến

Việt Nam có nên mở casino?
  •  Nên. Cho người Việt Nam vào chơi luôn vì nó đem lại nguồn lợi kinh tế rất lớn cho đất nước.
  •  Nên. Nhưng không cho người Việt Nam vào chơi và có cơ chế quản lý thật tốt.
  •  Không nên. Tệ nạn phát sinh nhiều từ đây. Chuyện Trần Thúy Liễu và Dư Kim Liên (đốt chồng, thuốc chồng) vì thua bạc còn sờ sờ ra đó.
Có nên thu phí lưu hành xe cá nhân?
  •  a. Không nên. Tận thu trong thời buổi giá cả gì cũng tăng là làm khổ cho dân.
  •  b. Bao giờ Nhà nước làm đường sá ngon lành, không ổ gà, ổ voi, không lô cốt hay hố tử thần thì mới tính chuyện thu phí.
  •  c. Nên. Nhưng phải tính toán hợp lý. Mức từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm cho xe máy là quá cao đối với dân.
  •  d. Nên. 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm đâu có bao nhiêu.
vote result