Nhà máy Thuốc lá Sài Gòn

Công đoàn thêm chăm lo, CN bớt nhọc nhằn

Thứ Tư, 07/12/2005 22:01

Công nhân được chăm lo tốt đã phát huy tinh thần sáng tạo, góp phần đưa nhà máy liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh

Nhà máy chúng ta sẽ hoàn thành kế hoạch giữa tháng 12 này với lợi nhuận tăng hơn 35 tỉ đồng. Kết quả đó là công sức đóng góp của 3.919 công nhân (CN) cùng với sự nỗ lực của Công đoàn (CĐ)”- ông Trần Sơn Châu, Giám đốc Nhà máy Thuốc lá Sài Gòn, đã vui mừng thông báo như vậy tại Đại hội CĐ nhà máy vừa tổ chức vào ngày 1- 12. Diễn ra giữa lúc đợt thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ TP lần thứ VIII đang vào hồi nước rút, Đại hội CĐ nhà máy như tiếp thêm sức mạnh cho tập thể CN bằng tin vui: CĐ vừa được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì.

Sáng tạo là việc làm thường nhật

Những ai đã từng đến Nhà máy Thuốc lá Sài Gòn, có thể nhận rõ một điều: Không khí lao động ở đấy luôn khẩn trương và kỷ luật. Từ những CN làm việc lâu năm đến người mới vào nghề đều thao tác thuần thục, chấp hành nghiêm nội quy lao động và những quy định về an toàn- vệ sinh lao động. “Chính tinh thần, thái độ lao động như vậy đã góp phần làm tăng năng suất lao động, bảo đảm chất lượng sản phẩm, nâng cao uy tín của nhà máy với khách hàng”- ông Trần Văn Trí (phân xưởng sợi) khẳng định. Không khí lao động như vậy có thể nhìn thấy ở tất cả các bộ phận từ phân xưởng bao cứng, phân xưởng sợi đến bộ phận phục vụ, bộ phận nghiệp vụ... Ông Tô Thành Long (phân xưởng bao mềm) cho biết ở phân xưởng này, việc tìm tòi, sáng kiến, hợp lý hóa sản xuất để phát huy tối đa công suất thiết bị đã trở thành việc làm thường nhật của tất cả CN.

Năng suất- chất lượng- an toàn- tiết kiệm là nội dung xuyên suốt của tất cả các đợt thi đua do CĐ nhà máy phát động. Ông Hồ Kỳ Quốc Hùng, chủ tịch CĐ nhà máy, nói: Ba năm qua, tập thể CN đã thực hiện 126 công trình sáng kiến, cải tiến hợp lý hóa sản xuất, làm lợi 4,1 tỉ đồng. Đặc biệt, phong trào thi đua tiết kiệm để giảm chi phí, hạ giá thành, tránh lãng phí đã tiết kiệm được trên 140 tỉ đồng. Chỉ riêng thành tích tiết kiệm đã được giám đốc khen thưởng trên 4,8 tỉ đồng.

Nghề nặng nhọc, lòng nhẹ nhàng

“Tạo dựng được tinh thần, thái độ làm việc như vậy cho CN có phần đóng góp hết sức to lớn của hoạt động CĐ. Bởi khi CN được chăm sóc tốt, họ sẽ có trách nhiệm hơn với công việc, với nhà máy”- ông Trần Trọng Kính, Bí thư Đảng ủy nhà máy, nhìn nhận. Điều này có thể được kiểm chứng ngay bằng thực tế: Ngoài việc được bảo đảm đầy đủ quyền lợi theo quy định như ký hợp đồng lao động, đóng BHXH, BHYT, khám sức khỏe định kỳ..., CN đã tìm thấy ở nhà máy không khí ấm áp, gần gũi của một đại gia đình. Họ được chăm lo từ bữa ăn đến việc nghỉ ngơi, đi lại, vui chơi, học hành. Trong đó việc rèn luyện tay nghề cho CN được CĐ nhà máy hết sức chú trọng vì chăm lo cho tay nghề chính là bảo vệ việc làm, đời sống cho CN thiết thực nhất. Hai năm qua, đã có gần 2.000 CN được bồi dưỡng, nâng cao tay nghề.

Đặc biệt, vì là ngành nghề nặng nhọc, độc hại nên việc bảo đảm an toàn- vệ sinh lao động, bảo vệ sức khỏe cho CN được cả CĐ và giám đốc xem là mục tiêu hàng đầu. Bên cạnh việc đầu tư cải tạo môi trường làm việc tại các xưởng, bổ sung trang thiết bị bảo hộ lao động cho CN thì mạng lưới an toàn- vệ sinh viên với gần 200 người do CĐ tổ chức đã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở CN chấp hành đúng các quy định. Nhờ vậy, những năm qua không có CN bị bệnh nghề nghiệp.

“Không ở đâu CN sướng như ở đây”

Nhiều CN Nhà máy Thuốc lá Vĩnh Hội còn kể rằng, năm ngoái khi nhà máy sáp nhập vào Nhà máy Thuốc lá Sài Gòn, họ băn khoăn, lo lắng vì sợ bị thay đổi công việc, thậm chí bị mất việc. Nhưng CĐ nhà máy đã chủ động cùng Đảng ủy, giám đốc giải quyết hợp tình, hợp lý tất cả những trăn trở, băn khoăn đó khiến họ thoải mái, yên tâm làm việc. Và hiện nay, khi nhà máy chuẩn bị di dời toàn bộ ra KCN Vĩnh Lộc, CĐ đã tính đến chuyện ăn ở, đi lại cho CN.

Ông Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch CĐ bộ phận phục vụ, nói vui: “Có lẽ không có ở đâu CN sướng như ở đây: Bữa ăn giữa ca tự chọn với hàng chục món ăn nhưng bộ phận phục vụ vẫn thường xuyên bị CN cự nự là nấu không ngon; hoặc khi CN đau ốm đi khám bệnh, nếu phòng y tế nhà máy không cấp thuốc theo ý muốn cũng bị họ rầy...”. Có lẽ chính vì vậy mà hiện nay nhiều CN đến tuổi nghỉ hưu vẫn không muốn rời nhà máy.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Chủ tịch CĐ Tổng Công ty Thuốc lá VN:

Thực hiện tốt việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi CN

CĐ nhà máy đã thực hiện tốt việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi CN. Chính giám đốc nhà máy cũng thừa nhận: CĐ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình chính là hoàn thành tốt nhiệm vụ của nhà máy. Tôi chỉ xin lưu ý CĐ nhà máy một điều: Dù nhà máy là doanh nghiệp Nhà nước nhưng hiện nay chúng ta đang vận hành theo cơ chế thị trường; không còn bao cấp, nghĩa là không còn “bao, cho, lo”. Vì vậy, tất cả mọi hoạt động chăm lo cho CN của CĐ từ an dưỡng, vui chơi, phúc lợi, khen thưởng, sinh nhật, du lịch, tham quan... chỉ có thể có được khi sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Bài và ảnh: Hồng Vân
[Quay lại]