Trong khi đó, có nguồn tin đăng trên trang web bellona.com nói rằng cơ sở của Ecomet-S hoạt động không có chứng từ đánh giá về tác hại môi trường và đã có những tai nạn xảy ra trong năm 2002 và 2003. Trước đó, theo vài tổ chức theo dõi vấn đề hạt nhân, một vụ rò rỉ khí phóng xạ đã xảy ra tại nhà máy hạt nhân ở Sosnovy Bor hồi tháng 3-1992. Một trong số các lò phản ứng hạt nhân của nhà máy 30 năm tuổi này đồng dạng với các lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl của Ukraine trong thời Xô viết mà vụ nổ nơi này hồi năm 1986 được xem là tai nạn hạt nhân tồi tệ nhất trên thế giới từ trước đến nay.
Nhà máy điện hạt nhân Leningrad nói trên hiện cung cấp nguồn điện năng chủ yếu cho thành phố St. Petersburg và đang có kế hoạch xuất khẩu điện sang Phần Lan.
Bình luận (0)