Khu đất này được Nhà nước giao cho Công ty Vật liệu xây dựng TP để sản xuất, kinh doanh. Năm 1991, công ty này đã cho thuê và bị một DNTN chiếm giữ. Cuối tháng 7-2005, cơ quan chức năng đã cưỡng chế tháo dỡ toàn bộ nhà, xưởng trong khu đất này (Báo NLĐ số ra ngày 5 và 6-7-2005 phản ánh trong loạt bài
Lãng phí kho bãi: 16.000 m
2 đất và 3.000 chỉ vàng bị “cướp!”) .
. Cùng ngày, ông Nguyễn Đức Hoàng (Hà Nội) đã bỏ giá 102 triệu đồng/m2 trong phiên đấu giá ngôi nhà và đất ở khu phố cổ số 47 Hàng Thiếc (tầng 1), quận Hoàn Kiếm, diện tích 26 m2 do Sở Tài nguyên - Môi trường và Nhà đất Hà Nội tổ chức. Mức giá ông Hoàng bỏ là cao nhất sau 8 phiên bỏ giá, vượt qua 5 người tham gia đấu giá, trong khi giá sàn ban đầu là 70 triệu đồng/m2.