Đáp ứng yêu cầu chính đáng đó của bạn đọc, Báo Người Lao Động số ra ngày 21-6 đã có bài nhận định bước đầu về những khả năng đậu vào lớp 10 công lập. Tuy nhiên, nhiều bạn đọc đề nghị được tư vấn kỹ hơn.
Điểm chuẩn vào công lập khoảng 28,5 ?
Năm nay, tổng chỉ tiêu vào lớp 10 công lập ở TPHCM là 37.680. Tuy nhiên, có 3 huyện không tổ chức thi là Củ Chi, Bình Chánh và Cần Giờ nên số chỉ tiêu công lập của các quận nội thành còn lại là 31.640. Theo thống kê điểm thi vào lớp 10 vừa được công bố, tổng số học sinh đạt điểm 28,5 trở lên (thi 3 môn, văn và toán hệ số 2) khoảng 33.000. Trong số này, có khoảng 1.100 thí sinh đỗ vào các trường lớp chuyên. Như vậy, điểm chuẩn chung để vào công lập là khoảng 28,5. Cần chú ý, đây chỉ là nhận định có tính tương đối vì điểm chuẩn vào một trường cụ thể còn phụ thuộc vào số nguyện vọng đăng ký nhiều hay ít.
Đạt điểm trung bình sẽ vào các trường nào?
Nhiều phụ huynh có con em đạt điểm thi trung bình (chỉ tính từ 28,5 đến dưới 35) hỏi con em họ sẽ vào các trường nào? Trả lời: Theo thống kê, ước tính có khoảng 13.859 thí sinh đạt trong khoảng điểm này. Như vậy, căn cứ vào bảng xếp hạng các trường năm 2005 (năm nay thứ tự xếp hạng có thể thay đổi) và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2006, có 27 trường sẽ nhận đối tượng này. Đó là các trường THPT: Lê Thị Hồng Gấm, Bà Điểm, Lương Văn Can, Bình Phú, Thanh Đa, Trường Chinh, An Lạc, Tam Phú, Lê Thánh Tôn, Võ Trường Toản, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Văn Cừ, Ngô Quyền, Nguyễn Huệ, Tạ Quang Bửu, Ngô Gia Tự, Giồng Ông Tố, Phước Long, Nguyễn Hữu Tiến, Tân Phong, Hiệp Bình, Thạnh Lộc, TDTT Nguyễn Thị Định, Thủ Thiêm, Long Trường, Đa Phước, Long Thới.
26 trường dành cho học sinh đạt điểm khá giỏi
Có 17.781 thí sinh đạt từ điểm khá trở lên (từ 35 trở lên, riêng loại giỏi từ 45 trở lên chỉ có 912 thí sinh). Cũng căn cứ vào bảng xếp hạng các trường năm 2005 và chỉ tiêu 2006, có 26 trường sẽ nhận đối tượng này. Đó là các trường THPT: Nguyễn Trãi, Tân Bình, Nguyễn Chí Thanh, Thủ Đức, Trần Hưng Đạo, Phan Đăng Lưu, Nguyễn Hiền, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Khuyến, Gò Vấp, Trưng Vương, Mạc Đĩnh Chi, Lê Quý Đôn, Trần Phú, Nguyễn Hữu Cầu, Gia Định, Nguyễn Du, Võ Thị Sáu, Nguyễn Hữu Huân, Hùng Vương, Phú Nhuận, Nguyễn Công Trứ, Thực hành ĐH Sư phạm, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thượng Hiền.
Bình luận (0)