Để không thể tham thì hoàn thiện chế độ hành chính tài vụ, không còn kẽ hở cho công chức có cơ hội lợi dụng. Để không dám tham phải có qui định xử phạt nghiêm khắc và có chế độ giám sát chặt chẽ. Và để không cần tham phải có chế độ lương thưởng xứng đáng khiến công chức không cần phải tham ô, tham nhũng vẫn có cuộc sống đàng hoàng.
Nạn tham nhũng ở Trung Quốc hết sức nghiêm trọng và gây bất bình lớn trong xã hội. Theo số liệu của Chính phủ Trung Quốc, từ năm 2001 đến nay, mỗi năm nước này phát hiện hơn 40.000 vụ tham nhũng. Riêng số vụ tham nhũng lớn từ 1 triệu nhân dân tệ (hơn 2 tỉ đồng VN) trở lên là 1.300 vụ. Trong gần 15 năm qua (1988-2002), các đối tượng tham nhũng của Trung Quốc trốn ra nước ngoài mang theo 192 tỉ USD.
Trông người rồi nghĩ đến ta. Tình hình tham nhũng ở nước ta trong các năm vừa qua cũng nghiêm trọng không kém, dính líu đến không ít cán bộ cấp cao làm xói mòn lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, đe dọa đến sự tồn vong của chế độ. Đến mức dư luận xã hội và cả Quốc hội phải xác định tham nhũng là giặc nội xâm để có đối sách xử lý nghiêm khắc tương xứng: Luật Phòng chống tham nhũng có hiệu lực từ ngày 1-6-2006, Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng Trung ương ra đời cho thấy quyết tâm của ta trong việc đối phó với thứ giặc nội xâm này.
Mới đây Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với vai trò Trưởng Ban Chỉ đạo Chống tham nhũng Trung ương đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ tham nhũng nghiêm trọng. Như vụ tiêu cực ở ban quản lý các dự án PMU 18; vụ một số cán bộ Thanh tra Chính phủ lợi dụng chức quyền để vụ lợi cá nhân khi thanh tra các vi phạm tài chính ở Tổng Công ty Dầu khí VN; vụ Nguyễn Lâm Thái câu kết với hơn 30 bưu điện tỉnh, thành để nâng khống giá vật tư, thiết bị; vụ trùm lừa đảo Nguyễn Đức Chi câu kết với hàng loạt quan chức Khánh Hòa trong dự án Rusalka...
Đẩy nhanh tiến độ điều tra và xử lý các vụ tham nhũng nghiêm trọng là cần nhưng chưa đủ. Vấn đề căn cơ hơn là trên cơ sở hiện có cần hoàn thiện cơ chế để số cán bộ, công chức dù còn lòng tham (lòng tham vốn không đáy) không thể, không dám và không cần tham. Công việc này dù không thể làm trong một sớm một chiều nhưng vẫn phải làm ngay, không thể chần chừ.