Trong thông báo chính thức, Bộ Thương mại cho biết, tại phiên đàm phán này, các bên đã tập trung làm rõ quan điểm của nhau về một số vấn đề còn tồn tại như quyền kinh doanh xuất nhập khẩu, chế độ đầu tư, thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với đồ uống có cồn và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ... Các bên cũng đã dành nhiều thời gian để tổng hợp các thỏa thuận song phương về mở cửa thị trường hàng hóa và dịch vụ tạo điều kiện cho Ban Thư ký lưu hành sớm các tài liệu này.
Có thể hoàn tất đàm phán trong tháng 9-2006
Lần “xuất quân” này, đoàn đàm phán VN đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và trên thực tế đã tiến hành đàm phán một cách chủ động, linh hoạt với quyết tâm cao. Kết hợp với thiện chí của các đối tác, nhiều lĩnh vực đàm phán đã đạt được tiến bộ đáng khích lệ, một số lĩnh vực còn có đột phá. Tuy vẫn còn những tồn tại nhất định nhưng các bên đều cho rằng quan điểm đàm phán đã khá gần nhau và nếu tích cực xử lý, các bên có thể hoàn tất đàm phán đa phương tại phiên họp tiếp theo của Ban Công tác, dự kiến sẽ diễn ra trong tháng 9-2006.
Ông Eirik Glenne, Chủ tịch Ban Công tác thuộc Ban Thư ký WTO và nhiều đối tác đàm phán với VN lần này bày tỏ tin tưởng rằng với những gì đã đạt được tại phiên đàm phán đa phương lần thứ 12 này, nếu VN và các thành viên phối hợp chặt chẽ, khẩn trương xử lý, VN hoàn toàn có thể gia nhập WTO trước Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tổ chức tại Hà Nội vào tháng 11-2006.
Phát biểu tại phiên họp, Bộ trưởng Thương mại Trương Đình Tuyển một lần nữa khẳng định quyết tâm của VN gia nhập WTO. Bộ trưởng Tuyển nhấn mạnh: Để chuẩn bị cho phiên họp này, VN đã đệ trình nhiều tài liệu quan trọng, bao gồm các chương trình xây dựng pháp luật cập nhật, thông báo trợ cấp công nghiệp mới và cập nhật cho giai đoạn 2003-2004 và bảng ACC/4 sửa đổi. VN cũng đã luân chuyển bản dịch 15 nghị định đã ban hành hoặc đang được soạn thảo nhằm hướng dẫn thực hiện các luật nói trên.
Vào WTO, bỏ ngay trợ cấp nông sản
Bộ trưởng cũng kêu gọi các thành viên WTO thể hiện sự linh hoạt hơn nữa với VN-một nước đang phát triển ở trình độ thấp và đang trong quá trình chuyển đổi, tiếp tục cùng với VN tìm giải pháp cho mọi vấn đề còn tồn tại, biến sự ủng hộ thành hành động cụ thể trong trong giai đoạn đàm phán cuối cùng này và cùng VN thực hiện quá trình gia nhập WTO trước Hội nghị Thượng đỉnh APEC tổ chức tại Hà Nội vào tháng 11-2006. Ông Tuyển nói, qua 12 phiên đàm phán đa phương, Chính phủ VN đã thể hiện nỗ lực rất cao để đáp ứng yêu cầu của đối tác. Nhiều cam kết của VN đã cao hơn những cam kết của các thành viên WTO có cùng trình độ phát triển.
Ngay cả vấn đề nhạy cảm nhất trong vòng đàm phán Doha là bỏ trợ cấp xuất khẩu đối với hàng nông sản, hội nghị bộ trưởng WTO ở Hồng Kông xác định lộ trình vào năm 2013 nhưng VN đã cam kết sẽ bỏ ngay khi gia nhập WTO.
Tại phiên họp này, Bộ trưởng Trương Đình Tuyển cũng đề nghị các thành viên của WTO không đưa ra yêu cầu quá cao vượt quy định của WTO và trình độ phát triển kinh tế của VN. “Tôi tin tưởng và hy vọng rằng với sự ủng hộ của các thành viên WTO, phiên họp này sẽ tạo dấu mốc quyết định để VN có thể gia nhập WTO trong tháng 10-2006”, Bộ trưởng Tuyển bày tỏ.
|
Lạc quan, nhưng còn nhiều việc phải làm Trong bài “Đàm phán song phương đã hoàn tất, đàm phán đa phương sắp xong, VN tiến gần WTO” trên trang điện tử của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ngày 20-7 cho biết: Các đoàn đàm phán của 40 nền kinh tế thành viên WTO có mặt tại Geneva (kể cả Liên hiệp châu Âu - EU) đã đánh giá cao nỗ lực của VN gia nhập WTO trước khi Hội nghị Cấp cao APEC diễn ra tại Hà Nội vào tháng 11 tới. 40 nền kinh tế này cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với VN, trong một thời gian tương đối ngắn đã thông qua rất nhiều đạo luật, những quy định... phù hợp với yêu cầu của các đối tác đàm phán. Bài viết trên còn cho biết thêm VN hiện đang đăng ký gia nhập Hiệp định Công nghệ Thông tin (ITA) trong VN. Theo ITA, các mặt hàng công nghệ thông tin nhập khẩu sẽ được phi thuế. Sau bài phát biểu của Bộ trưởng Thương mại VN Trương Đình Tuyển, đại diện các nền kinh tế thành viên WTO đã đưa ra một số yêu cầu tại hội nghị. Brunei đại diện cho ASEAN nói rằng cần xóa sổ dự thảo về các tiêu chuẩn lao động và ngành dệt, bởi Hiệp định ngành dệt và quần áo của WTO (TCA) nay đã “chết”. VN tán đồng quan điểm này. Về thương quyền, VN đồng ý cho các công ty nước ngoài dù không có trụ sở tại VN vẫn được phép nhập hàng vào VN, miễn là có đăng ký chức năng (nhập khẩu). Thỏa thuận này của VN được các đối tác đàm phán đánh giá cao, dù một số thành viên vẫn còn yêu cầu cụ thể hóa hơn nữa. Đoàn đàm phán Mỹ khen ngợi VN qua việc mở rộng phạm vi xem xét và cập nhật các điều luật về quyền sở hữu trí tuệ. Theo AFP ngày 20-7, ông Eirik Glenne, Chủ tịch Ủy ban Công tác đàm phán về WTO của VN, nói rằng VN còn rất nhiều điều phải làm từ nay đến ngày 10-10, thời điểm Đại Hội đồng WTO xem xét việc kết nạp VN. Cụ thể, theo ông Glenne, VN cần phải chứng minh rõ nét việc thực hiện các cam kết về thuế quan, hạn ngạch nhập khẩu, trợ cấp nông nghiệp và tự do hóa thị trường dịch vụ. PNTR cho VN sẽ chậm lại? Về việc trao Quy chế Quan hệ Thương mại bình thường vĩnh viễn (PNTR) cho VN, trong thời điểm Ủy ban Tài chính Thượng viện Mỹ đang xem xét, dự luật này nhận được nhiều sự ủng hộ của các nhóm chính khách, nghị sĩ, hiệp hội và doanh nghiệp Mỹ. Chủ tịch ủy ban nói trên, ông C.Grassley, bày tỏ mong muốn Thượng viện thông qua PNTR cho VN trước khi Quốc hội Mỹ bước vào kỳ nghỉ (7-8). Sau Thượng viện, dự luật trao PNTR cho VN sẽ được trình lên Hạ viện Mỹ để Ủy ban Tài chính và Thuế vụ thuộc viện này xem xét, thông qua. Trong lúc dự luật trao PNTR cho VN gặp phải một vài trở ngại từ số ít các hạ nghị sĩ Mỹ trong thời gian gần đây, ngày 19-7, hơn 70 hạ nghị sĩ ủng hộ VN đã cùng ký vào một bức thư gửi Hạ viện, kêu gọi thông qua PNTR cho VN. Đặc biệt, hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa Jim Ramstad thuộc Ủy ban Tài chính và Thuế vụ Hạ viện Mỹ (là tác giả của dự luật trao PNTR cho VN) đã lên tiếng thúc giục Quốc hội Mỹ thông qua PNTR cho VN trước tháng 8-2006. Tuy nhiên, cũng xuất hiện mối lo ngại rằng thời điểm trao PNTR cho VN sẽ chậm lại, thậm chí có thể phải đến sau tháng 8-2006. Các nguồn tin phương Tây phân tích rằng, từ nay đến ngày 7-8 là không đủ để lưỡng viện Mỹ hoàn tất việc xem xét và biểu quyết, nhất là tìm kiếm sự đồng thuận cao nhất của đa số các nghị sĩ lưỡng viện trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, cũng theo nguồn tin này, “vấn đề” về PNTR không cản bước VN gia nhập WTO vào trước tháng 11-2006; thậm chí khi PNTR cho VN chưa được Quốc hội Mỹ thông qua, VN vẫn có thể được kết nạp vào WTO. Dương Quang |
Bình luận (0)