Chúng tôi đang nỗ lực để hạn chế mùi hôi đến mức thấp nhất nhưng nói bao giờ dứt hẳn thì tôi không dám hứa”. Giám đốc Công ty Môi trường Đô thị (MTĐT) Huỳnh Minh Nhựt cho biết như thế tại buổi làm việc với Ban Kinh tế và Ngân sách (KT-NS) HĐND TPHCM sáng 22-8 về khắc phục tình trạng mùi hôi từ công trường xử lý rác Gò Cát (quận Bình Tân) phát tán ra các khu dân cư.
Mỗi ngày tồn đọng hơn 100 m3 nước rỉ rác
Công ty MTĐT cho biết hiện công trường Gò Cát đã tiếp nhận hơn 4 triệu tấn rác, vượt xa công suất thiết kế (3,5 triệu tấn). Theo ông Nhựt, do tốc độ phân hủy rác diễn ra nhanh hơn dự kiến nên còn đến 1/3 diện tích bãi chôn lấp chưa được sử dụng. Vì vậy, UBND TPHCM đã cho phép công trường tiếp tục tiếp nhận thêm khoảng 1,6 triệu tấn rác nữa. Ông Nhựt nhìn nhận tình trạng mùi hôi từ công trường Gò Cát phát tán ra các khu dân cư xung quanh nguyên nhân chủ yếu là do nước rỉ rác tồn đọng không kịp xử lý gặp nắng nên bốc mùi. Hệ thống xử lý nước rỉ rác tại công trường Gò Cát với công suất 400 m3/ngày đêm do Công ty Ballast Nedam (Hà Lan) và Trung tâm Công nghệ Môi trường ECO-TECAPRO xây dựng. Từ giữa tháng 5-2005, hệ thống xử lý này bị sự cố và phải ngưng hoạt động. Sau khi sửa chữa công suất chỉ đạt khoảng 200 m3/ngày đêm và lượng nước rỉ rác tồn đọng hơn 100 m3/ngày đêm.
Theo Công ty MTĐT, ngoài việc tăng cường phun xịt các chế phẩm xử lý mùi hôi và thay thế toàn bộ bạt phủ bằng tấm nhựa HDPE để ngăn nước mưa, mỗi ngày công ty phải dùng xe bồn vận chuyển khoảng 800 m3 nước rác từ công trường Gò Cát về bãi rác Đông Thạnh để xử lý. Ông Nguyễn Văn Chiến, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, cho biết sở đã đề xuất UBND TP cho phép đầu tư 1 hệ thống bổ sung do Trung tâm Công nghệ Hóa học và Môi trường thiết kế có công suất 350-400 m3/ngày đêm với tổng vốn đầu tư khoảng 5 tỉ đồng. Mới đây, UBND TP đã đồng ý về chủ trương cho Công ty SEEN (đơn vị đã đầu tư thành công tại bãi rác Nam Sơn - Hà Nội) nghiên cứu xây dựng một hệ thống riêng biệt tại Gò Cát để xử lý toàn bộ lượng nước rỉ rác tồn đọng với công suất 200 m3/ngày.
Mối quan tâm hàng đầu: sức khỏe người dân
Ông Huỳnh Công Hùng, Phó Ban KT-NS, tỏ ý không hài lòng khi cho rằng các giải pháp của đơn vị quản lý chỉ mới lo chuyện vận hành chứ chưa quan tâm đến sức khỏe người dân. Ông đề nghị Công ty MTĐT phải thu thập các số liệu về môi trường, xét nghiệm chất lượng nước ngầm (vì người dân chủ yếu dùng giếng khoan) và cần thiết phải mời ngành y tế khám sức khỏe định kỳ cho người dân trong khu vực bị ảnh hưởng. Ông Lê Công Đúng, Phó Chủ tịch HĐND quận Bình Tân, cho biết tình trạng mùi hôi thối bốc ra từ công trường Gò Cát đã được người dân phản ánh từ 2 năm nay và đề nghị Công ty MTĐT phải sớm khắc phục triệt để. Còn theo Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa, ông Huỳnh Thanh Tới, hằng ngày hơn 800 hộ dân (khoảng 7.000 nhân khẩu) xung quanh công trường phải chịu đựng mùi hôi và chỉ nhận được bồi thường độc hại 1.000 đồng/người/ngày trong khi mức độ ảnh hưởng về sức khỏe chưa lường hết được.
Ông Nguyễn Minh Hoàng, Trưởng Ban KT-NS, đề nghị Công ty MTĐT phải tập trung khắc phục sự cố của hệ thống xử lý nước rỉ rác, giải quyết sớm tình trạng mùi hôi phát tán ra khu dân cư. “Việc xử lý mùi hôi dù tốn kém mấy cũng phải làm vì mối quan tâm hàng đầu phải là bảo vệ sức khỏe người dân và bảo vệ môi trường”, ông Hoàng nói. Khi nghe ông Lê Công Đúng thông báo khu vực Gò Cát đã được quy hoạch làm khu dân cư chỉnh trang, ông Hoàng cho rằng UBND TP đã gia hạn cho công trường Gò Cát tiếp nhận rác đến năm 2008 và các hoạt động xử lý sẽ còn duy trì vài năm sau đó nên nếu quy hoạch làm khu dân cư thì chắc chắn sẽ trở thành quy hoạch treo!
Bình luận (0)