Ủng hộ VN sớm gia nhập WTO
Thủ tướng Ôn Gia Bảo, Ủy viên trưởng Ngô Bang Quốc và Chủ tịch Chính hiệp Giả Khánh Lâm nhiệt liệt hoan nghênh chuyến thăm hữu nghị chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh.
![]() |
| Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh hội kiến đồng chí Giả Khánh Lâm, Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Hoa. Ảnh: TTXVN |
Thủ tướng Ôn Gia Bảo khẳng định Chính phủ Trung Quốc sẽ thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi cho các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp Trung Quốc đẩy mạnh hợp tác, tăng cường trao đổi kinh nghiệm với Việt Nam, bổ sung thế mạnh cho nhau, cùng nhau phát triển. Chính phủ Trung Quốc khuyến khích các doanh nghiệp lớn, có tín nhiệm hợp tác đầu tư vào Việt Nam trong các dự án lớn. Trước mắt sẽ tập trung nỗ lực làm giảm bớt tình trạng mất cân bằng trong cán cân thương mại với Việt Nam và thực hiện có hiệu quả các dự án đã thỏa thuận, nhất là dự án bô-xít Đắk Nông và dự án xây dựng “hai hành lang, một vành đai”...; sớm hoàn thành mục tiêu nâng kim ngạch buôn bán hai chiều Trung Quốc - Việt Nam lên 10 tỉ USD vào trước năm 2010...
Thủ tướng Ôn Gia Bảo nhấn mạnh Trung Quốc ủng hộ Việt Nam sớm gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và sẵn sàng chia sẻ với Việt Nam những kinh nghiệm sau khi gia nhập WTO.
Mở ra bình diện phát triển mới
Tại các cuộc hội kiến, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nhấn mạnh việc thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2006-2010 của Việt Nam và “Quy hoạch 5 năm lần thứ 11” của Trung Quốc sẽ mở ra bình diện phát triển mới tốt đẹp cho mỗi nước, đồng thời mở ra thời cơ lớn cho việc mở rộng và phát triển sự hợp tác toàn diện giữa hai nước, nhất là về kinh tế-thương mại và đầu tư trên cơ sở bổ sung thế mạnh cho nhau, hai bên cùng có lợi. Tổng Bí thư cho rằng trong sự nghiệp lớn không ngừng phát triển tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc và quan hệ hợp tác toàn diện, tin cậy lẫn nhau, cùng nhau phát triển giữa hai Đảng, hai nước, sự giao lưu và hợp tác thiết thực, có hiệu quả giữa hai Chính phủ, hai Quốc hội và các ban, ngành, các cơ quan dân cử của hai nước, giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chính hiệp Trung Quốc có vai trò hết sức quan trọng, đặc biệt là trong việc trao đổi kinh nghiệm hoàn thiện phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới phương thức hoạt động của các đoàn thể nhân dân.
|
Chú trọng quan hệ với các nước láng giềng Ngày 23-8, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã tiếp Chủ tịch Hội Hữu nghị Trung - Việt Triệu Đông Uyển. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đánh giá cao vai trò và hoạt động của Hội Hữu nghị Trung - Việt và Hội Hữu nghị Việt-Trung trong việc phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Trung Quốc và Việt Nam, được Chủ tịch Mao Trạch Đông và Chủ tịch Hồ Chí Minh dày công vun đắp. . Tại trụ sở chính của Tập đoàn Máy tính Lenovo trong Khu Công nghệ cao Trung Quan Thôn ở ngoại ô thủ đô Bắc Kinh, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã nghe Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Bắc Kinh Lưu Kỳ báo cáo những nét chính về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Bắc Kinh và lãnh đạo tập đoàn Lenovo giới thiệu sự phát triển của tập đoàn sau hơn 20 năm xây dựng và trưởng thành. |

Bình luận (0)