“Thợ quay phim”... rô-bốt
Đảm nhiệm vai trò quay phim là một rô-bốt nặng khoảng 50 kg. Khi dây ròng rọc đưa rô-bốt chui xuống lòng đất cũng là lúc hai màn hình tivi đặt trên xe tải bật sáng với những hình ảnh rất rõ nét bên trong lòng cống thoát nước chẳng khác gì một buổi truyền hình trực tiếp. Trên cabin xe, kỹ sư Công ty Thoát nước đô thị Lê Thành Trung (người điều khiển rô-bốt) chăm chú quan sát những “bước đi” của rô-bốt. Mỗi khi nhìn thấy lòng cống bị bong tróc, hư hỏng, anh cho rô-bốt dừng lại thật lâu để ghi hình tỉ mỉ từng chi tiết. “Con rô-bốt này rất hiện đại, có thể điều khiển quay 360o để ghi hình các ngóc ngách trong lòng cống” -Trung giới thiệu.
Lúc này, kỹ sư Trần Tuấn Kiệt, người phụ trách khâu dọn đường cho rô-bốt, cũng căng mắt nhìn vào màn hình tivi đặt ở cuối xe. Vừa nhìn thấy trong lòng cống xuất hiện một rễ cây chắn ngang, anh Kiệt lập tức báo kỹ sư Trung cho rô-bốt dừng lại. Sau khi quan sát, nhắm tình hình rô-bốt không thể vượt qua chướng ngại vật (rễ cây) nhóm công nhân vội kéo rô-bốt lên và cho chui vào đường cống từ một hố ga khác để đi ngược lại đến đoạn cống đang quay phim dang dở. Anh Kiệt cho biết, do hệ thống cống thoát nước ở khu vực này được xây dựng từ thời Pháp, nhiều đoạn đã xuống cấp, hư hỏng nên việc quay phim cũng gặp không ít khó khăn. Có hôm mất cả ngày trời, rô-bốt chỉ ghi hình được khoảng trên 100 m cống.
![]() |
| Đưa “thợ quay phim” rô-bốt xuống lòng cống thoát nước. Ảnh: B. TRUNG |
Sẽ sửa chữa cống bằng phương án “khép kín”
Theo ông James Mac Pherson, chuyên gia ngành thoát nước của Thụy Sĩ, trưởng đoàn tư vấn chương trình, mục đích chính của việc truyền hình trực truyến là nhằm xác định chính xác tình trạng hư hỏng của các đoạn cống để lập thiết kế cải tạo với chi phí thấp nhất, đồng thời nâng cao năng lực và kỹ năng cho Công ty Thoát nước đô thị vận hành và bảo dưỡng các hệ thống thu gom chất thải của TP. Cụ thể, nhân viên của Công ty Thoát nước đô thị sẽ được đào tạo về phương pháp thông rửa cống và phương pháp kiểm tra bằng thiết bị truyền hình trực tuyến cũng như đào tạo nhiều phương pháp khác nhau về thiết kế và cải tạo tu sửa hệ thống cống thoát nước.
Ông Phan Châu Thuận, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án vệ sinh môi trường nước TPHCM, cho biết đây là lần đầu tiên ngành thoát nước TP dùng thiết bị cáp truyền hình để kiểm tra hệ thống cống thoát nước trên diện rộng. Dự kiến chương trình truyền hình trực tuyến sẽ kéo dài đến tháng 1-2007. “Qua các buổi quay phim, những kỹ sư thực hiện chương trình sẽ chép lại tất cả các hình ảnh tuyến cống và đánh dấu cụ thể những vị trí bị hư hỏng. Sau đó, các khuyết tật trong lòng cống sẽ được mã hóa chi tiết để sắp xếp và phân loại tình trạng cống. Từ cơ sở này, các chuyên gia sẽ lên phương án sửa chữa, cải tạo những đoạn cống hư hỏng bằng phương án “khép kín” không cần phải đào đường như trước đây” - ông Thuận nói.

Bình luận (0)