Trong thời tiết khô của mùa thu, mỗi làn da lại đòi hỏi đầu tư công sức trang điểm khác hẳn nhau.
Da thường
Loại da này có đặc điểm chính là sáng mịn, ít nổi mụn, khi bị cháy nắng da sẽ xạm đen, khó "nhả nắng", lỗ chân lông xung quanh vùng mũi, trán và cằm thường lớn hơn những vùng khác. Nếu sở hữu loại da này, bạn nên dùng các loại mỹ phẩm dịu nhẹ để tẩy trang và rửa sạch mặt.
Ngoài ra, bạn cũng có thể dùng gel hoặc xà phòng rửa mặt để thay thế. Mỗi tuần một lần, bạn nên dùng sữa rửa mặt dạng hạt để loại bỏ tế bào da chết, giúp da sáng đẹp và có sức sống hơn. Khi dùng kem dưỡng ẩm, nên chọn loại dưỡng ẩm nhẹ và chỉ cần thoa 1 lớp mỏng trên da.
Da khô
Đặc điểm chính của loại da này là khi bị ăn nắng, da thường ửng đỏ và nhanh chóng bong ra. Da khô thường dễ bị nứt nẻ (đặc biệt là vùng má và trán) đồng thời cũng dễ bị tổn thương và xuất hiện nếp nhăn. Vì vậy, khi rửa mặt, bạn nên chọn dùng các loại trung tính hoặc giàu chất dưỡng ẩm.
Chỉ nên rửa mặt bằng nước ấm để tránh gây tổn thương cho da và giữ được lượng ẩm cần thiết. Cần dưỡng ẩm thường xuyên với các sản phẩm đặc trị cho da khô. Nếu tẩy da chết, bạn nên dùng dòng chuyên dụng và cũng chỉ thực hiện mỗi tuần một lần để tránh làm tổn thương da.
Da nhờn
Nhìn chung da nhờn dễ bắt nắng, nước da tối màu, lỗ chân lông to và rất dễ nổi mụn. Do vậy, bạn cần đảm bảo rửa mặt đủ 2 lần/ngày và chỉ nên dùng gel rửa mặt. Nếu thích, bạn cũng có thể dùng sữa rửa mặt nhưng phải là loại trung tính. Sau khi rửa mặt, bạn cần thoa nước tonic có AHA (alpha hydroxy acid) để làm sạch sâu và giúp làm se lỗ chân lông.
Việc dưỡng ẩm cho da nhờn vẫn rất cần thiết bởi quá trình tiết dầu cũng sẽ làm da bạn mất nước. Vấn đề là bạn cần chọn sản phẩm oil - free để sử dụng. Hằng tuần, bạn cũng nên tẩy da chết khoảng 2 lần bằng các sản phẩm có chứa nhiều hạt.
Da mẫn cảm
Đây là loại da luôn cần tới sự chăm sóc đặc biệt bởi chúng bắt nắng rất nhanh, dễ bị kích ứng, nổi mụn đỏ và rất "kén" mỹ phẩm. Vì thế, để rửa mặt, bạn cần dùng các sản phẩm đặc trị cho da mẫn cảm. Với các sản phẩm dưỡng ẩm, bạn cũng cần chọn loại không gây kích ứng da và tốt nhất là không nên có hương liệu. Ngoài ra, nếu da thuộc loại mẫn cảm, bạn hoàn toàn không cần thực hiện thao tác tẩy da chết hằng tuần.
Da hỗn hợp
Với loại da này, bạn có thể sử dụng kinh nghiệm dùng mỹ phẩm của... chính mình để tìm ra sản phẩm và phương thức chăm sóc da phù hợp với mình nhất.