Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Ngừng các công trình chưa cần thiết để cứu trợ dân

HOÀNG DŨNG thực hiện

10 ngày sau bão số 6, TP Đà Nẵng vẫn ngổn ngang. Phóng viên Báo Người Lao Động đã gặp và phỏng vấn ông Trần Văn Minh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng về những vấn đề xung quanh công tác khắc phục hậu quả

. Phóng viên: Thưa ông, được biết mặc dù TP đã chuyển tiền hỗ trợ người dân gặp nạn cho các quận, huyện, mỗi nơi là 2 tỉ đồng, nhưng số tiền này thực chất vẫn chưa đến tay người dân. Chính quyền TP giải quyết vấn đề này thế nào để tiền hỗ trợ sớm đến tay người dân?

img- Ông Trần Văn Minh: Thiệt hại của TP Đà Nẵng do cơn bão số 6 là quá lớn, hiện tại ngân sách TP chỉ có thể hỗ trợ 2 tỉ cho mỗi quận, huyện. Vì vậy, các quận, huyện cũng phải trích ngân sách ra để hỗ trợ cho người dân. Ngoài ra, cũng nên điều tiết tiền ủng hộ của các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ cho người dân. Nếu hộ dân nào được các tổ chức, cá nhân hỗ trợ tôn, xây nhà rồi thì địa phương thôi không hỗ trợ cho hộ dân đó nữa.

. Nhưng ngân sách các quận, huyện rất ít mà con số người dân có nhà bị sập, tốc mái quá lớn và hầu hết đều nghèo khó. Nếu không sớm được hỗ trợ, nhiều gia đình sẽ lâm vào cảnh màn trời chiếu đất.

- Chúng tôi đã yêu cầu các quận, huyện cần ngừng lại những công trình xây dựng chưa cần thiết để có nguồn kinh phí bổ sung vào ngân sách hỗ trợ cho dân. Tuy nhiên, để giúp người dân ổn định cuộc sống, Đà Nẵng cần có sự hỗ trợ thêm kinh phí của Trung ương. Chúng tôi cũng đã có tờ trình xin Trung ương hỗ trợ thêm kinh phí.

. Có ý kiến cho rằng, công tác khắc phục hậu quả bão số 6 ở Đà Nẵng còn chậm chạp. Phải chăng mạnh ai nấy làm, chưa có ban chỉ đạo thống nhất từ trên xuống dưới nên chưa có hiệu quả?

- Hậu quả cơn bão số 6 gây ra rất lớn nên lãnh đạo TP mà đích thân chủ tịch TP phải chỉ đạo trực tiếp cho chủ tịch các quận, huyện để đôn đốc vấn đề này chứ không thể thành lập ban chỉ đạo việc khắc phục hậu quả được.

. Nhưng trên thực tế tại phường Nại Hiên Đông (Sơn Trà) đã xảy ra tình trạng người dân phải chịu cảnh màn trời chiếu đất (Báo Người Lao Động đã phản ánh). Theo ông, nguyên nhân do đâu?

- Ngay sau khi đọc được thông tin phản ánh trên Báo Người Lao Động ra ngày 7-10, tôi đã chỉ đạo ngay cho lãnh đạo quận Sơn Trà tiến hành xác minh sự việc và phải bố trí chỗ ở tạm thời cho 30 hộ dân ở khu vực Cồn Thông. Nếu quận khó khăn về chỗ ở thì TP sẽ yêu cầu các ban, ngành giúp đỡ. Hiện nay, 30 hộ dân này cũng cơ bản được bố trí chỗ ở tạm thời. Tuy nhiên, chúng tôi cũng sẽ tiến hành phê bình lãnh đạo phường Nại Hiên Đông về sự việc đáng tiếc trên.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo