Viết tiếp loạt bài “Cồn... quan huyện” ở huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

Có chức là... có đất

Thứ Tư, 11/10/2006 01:34

Vụ các quan chức ở huyện Long Hồ (Vĩnh Long) cùng nhau chia chác đất cồn bãi để trục lợi chưa lắng xuống (Báo Người Lao Động đã phản ánh) thì nay các cơ quan chức năng lại tiếp tục phát hiện tình trạng chia chác đất công vô tội vạ ở địa phương này.

Cán bộ chia cấp đất công vô tội vạ!

Kiểm tra 3 đơn vị là xã Phú Quới, xã Thanh Đức và thị trấn Long Hồ, cơ quan thanh tra tỉnh Vĩnh Long phát hiện hàng loạt sai phạm trong công tác quản lý sử dụng đất ở địa phương, trong đó nghiêm trọng nhất là tình trạng chia cấp đất công vô tội vạ cho những cán bộ có chức có quyền.

Ở xã Phú Quới, nguyên chủ tịch UBND xã Nguyễn Văn Hà Đông khi đương chức đã ngang nhiên chiếm dụng 300 m2 đất công nhưng vẫn được huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không thu tiền sử dụng đất. Ở xã Thanh Đức, bí thư Đảng ủy xã Hồ Văn Thổi khi đương chức chủ tịch xã đã chiếm một ao cá rộng 210 m2 ngay chợ Thanh Đức và san lấp mặt bằng cất nhà, sau đó được hợp thức hóa thủ tục và UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Riêng tại thị trấn Long Hồ, hành vi chia chác đất công diễn ra công khai. Lợi dụng việc tái định cư cho các hộ dân bị giải tỏa xây dựng Tỉnh lộ 909, năm 2003, UBND thị trấn Long Hồ đã xét cấp nền nhà cho 10 cán bộ cấp huyện và thị trấn ở khóm 1, gây bất bình trong dư luận quần chúng bởi những vị cán bộ được hưởng “đặc quyền đặc lợi” này đều đã có nhà cửa ổn định.

Tổng diện tích nền nhà mà 10 vị cán bộ này được xét cấp là 573 m2, trong đó người nhiều nhất 68 m2 (ông Cao Văn Tám, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy), người thấp nhất 46,3 m2 (ông Nguyễn Thành Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Long Hồ). Trong danh sách được cấp nền nhà còn có ông Đặng Hữu Đức (Chủ tịch UBND thị trấn, 62,2 m2), ông Lê Minh Toàn (Phó Chủ tịch HĐND huyện, 59,8 m2), ông Võ Minh Phương (Chánh Văn phòng UBND huyện, 47,3 m2), bà Hồ Mỹ Hương (vợ ông Hồ Văn Tám, Bí thư thị trấn, 62,2 m2), bà Phạm Thị Thu Hường, Trưởng Công an thị trấn, 64,7 m2)...

Ngoài những diện tích đất công được “tình thương mến thương” cho nhau, các cơ quan hữu trách tỉnh Vĩnh Long còn phát hiện ở 3 đơn vị này có hơn 14.000 m2 đất công bị chiếm dụng, hơn 1.300 m2 đang được cho thuê mướn, hơn 17.500 m2 có thể hiện trong sổ bộ địa chính nhưng xã, thị trấn không theo dõi, quản lý... Nghiêm trọng hơn, kiểm tra hồ sơ chuyển nhượng hoặc chuyển mục đích sử dụng đất từ năm 2003 đến 2005 các cơ quan chức năng phát hiện 58 trường hợp sai phạm (chỉ thu 40% tiền sử dụng đất và miễn nộp thuế sử dụng đất) gây thất thu cho ngân sách Nhà nước hơn 790 triệu đồng.

Bao giờ thu hồi, chưa biết!

Từ tháng 5-2006, Thanh tra Nhà nước tỉnh Vĩnh Long đã kiến nghị UBND huyện Long Hồ ra quyết định thu hồi toàn bộ diện tích đất công bị chiếm dụng, lấn chiếm và đất công đã hợp thức hóa cho các cá nhân có chức có quyền nhưng cho đến nay huyện Long Hồ vẫn chưa thu hồi được... mét vuông đất nào.

Trả lời phóng viên Báo Người Lao Động vào chiều 10-10, ông Nguyễn Văn Hoặc, Phó Chủ tịch UBND huyện, cho rằng việc thu hồi đất công và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của các cán bộ bị chậm là do các ngành chức năng của huyện dồn nhiều việc, chưa tập trung cho công tác này.

Ông Hoặc cho biết huyện sẽ kiên quyết thu hồi lại toàn bộ diện tích đất công bị chiếm dụng, chia cấp sai đối tượng, không nể nang bất kỳ cán bộ nào nhưng bao giờ thu hồi hết thì... chưa thể nói trước. Riêng khu “phố nhà quan” ở khóm 1 thị trấn Long Hồ, ông Hoặc nói Huyện ủy - UBND huyện và các ngành đang tiếp tục tìm hướng giải quyết nhưng không cho biết sẽ thu hồi nền nhà hay không.

Đã có 18 cán bộ trả đất ở “cồn quan huyện”

Chiều 10-10, ông Nguyễn Văn Hoặc, Phó Chủ tịch UBND huyện Long Hồ, cho biết sau khi Báo Người Lao Động phản ánh tình trạng cán bộ huyện chia nhau thuê đất công để cho thuê lại hưởng chênh lệch, UBND huyện Long Hồ đã cho kiểm tra sự việc. Sau đó đã mời các cán bộ thuê đất ở cồn Phú Thuận đến làm việc cụ thể, trong đó có ông Hồ Ngọc Phước, Chủ tịch UBND xã An Bình, người đã thuê lại đất của các cán bộ khác. Đến ngày 6-10, đã có 18 cán bộ đồng ý trả đất cồn cho Nhà nước, riêng ông Hồ Ngọc Phước có yêu cầu khi trả đất Nhà nước phải bồi hoàn phần vốn đầu tư xây dựng đê bao, ao nuôi cá. Ngay trong ngày 6-10, UBND huyện đã ban hành quyết định 298/QĐ-UB hủy xác nhận của UBND huyện trên hợp đồng thuê 91.175 m2 đất của 18 cá nhân với ông Hồ Ngọc Phước.

HÙNG ANH- SƠN ĐÔNG
[Quay lại]

Thăm dò ý kiến

Sơn trắng tàu du lịch trên vịnh Hạ Long?
  •  Nên.
  •  Không nên.
vote result

Thăm dò ý kiến

Con bạn bao nhiêu tuổi và chơi game trên máy tính thế nào?
  •  Dưới 2 tiếng/ngày
  •  Dưới 5 tiếng/ngày
  •  Nghiện game, không làm chủ được thời gian
Con bạn chơi game trên máy tính lúc bao nhiêu tuổi?
  •  Dưới 5 tuổi
  •  Từ 5 tuổi đến 10 tuổi
  •  Từ trên 10 tuổi đến 16 tuổi
  •  Trên 16 tuổi
Ý kiến của bạn về chơi game bạo lực
  •  Nhà nước nên cấm hoàn toàn
  •  Nhà nước quản lý thời gian và nội dung game
  •  Cho phát triển game như một ngành công nghiệp
vote result