Một điểm mới đáng mừng tại các cuộc triển lãm trong năm 2006 vừa qua là số lượng doanh nghiệp nước ngoài tham gia tăng vượt bật. Ở Vietnam Telecomp 2006, trong tổng số 180 tập đoàn, doanh nghiệp từ Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc, Pháp, Nhật... có hơn 50% là lần đầu tiên đến Việt Nam.
|
|
Theo Ông Bùi Quốc Việt - Giám đốc Trung tâm Thông tin Bưu điện - hiện nay Việt Nam và Trung Quốc được đánh giá là hai nước phát triển mạnh về CNTT, nhất là Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa gia nhập WTO, cơ hội hội nhập quốc tế sẽ thoáng hơn, các tập đoàn lớn từ các nước sẽ đến Việt Nam để tìm hiểu và hợp tác đầu tư, kinh doanh nhiều hơn. Trong đó, con đường tiếp cận Việt Nam hiệu quả nhất là qua các cuộc triển lãm. Đây cũng sẽ là xu hướng phổ biến trong tương lai.
|
|
Ông Jiny Bae - đại diện của Công ty ESTsoft, chuyên về phát triển phần mềm tại Hàn Quốc - cho biết tháng nào công ty cũng tham gia các cuộc triển lãm quốc tế nhưng đây là lần đầu tiên ông tham gia triển lãm tại Việt Nam. Tại đây, ông mong muốn khai thác thông tin, tìm kiếm đối tác, cơ hội kinh doanh thông qua một vài công ty Việt Nam. Mặc dù thời gian tham gia triển lãm chỉ trong vài ngày ngắn ngủi nhưng ông mong muốn gặp gỡ, trao đổi, thảo luận các hợp đồng kinh doanh và sẳn sàng tham gia bất cứ hợp đồng nào với các đối tác Việt Nam.
Ông Jeong Cheol Woo, Giám đốc kinh doanh của Công ty Viascope - nhà cung cấp hàng đầu các giải pháp an ninh mạng và quản lý nguồn tài nguyên IP/ MAC của Hàn Quốc - cho biết triển lãm là nơi giới thiệu sản phẩm, dịch vụ cũng như quảng bá về doanh nghiệp hiệu quả nhất. Đồng thời, đây cũng là nơi thăm dò thị trường để điều chỉnh cho phù hợp nhu cầu và chiến lược của công ty, đặt biệt tìm kiếm cơ hội liên doanh với các đối tác Việt Nam.


Bình luận (0)