Chương trình này cũng cho phép người sử dụng hợp tác trực tuyến thời gian thực, sử dụng rất nhiều định dạng file để nhập (import), xuất (export) và cho đăng các tài liệu, bảng tính trên một trang web hay blog.
Jonathan Rochelle, Giám đốc sản phẩm Google Docs & Spreadsheets, nói rằng Google không hề có ý định nhắm đến thị trường ứng dụng văn phòng mà Microsoft hiện đang thống trị cùng Office, trong khi trên thực tế có vẻ như đúng là như thế.
Jonathan Rochelle phát biểu: “Việc kết hợp các sản phẩm này với nhau là một hành động có ý nghĩa nhằm đáp ứng nhu cầu của người sử dụng. Điều này không hề làm thay đổi chiến lược của chúng tôi. Chương trình này chỉ là phần bổ sung cho các ứng dụng văn phòng chứ không phải là sản phẩm thay thế, nó hoàn toàn không có một số tính năng nâng cao như các bộ ứng dụng văn phòng”.
Bắt đầu với e-mail, Google đã liên tiếp cho ra đời nhiều phần mềm và dịch vụ trên nền Web “xâm phạm” lãnh thổ của Microsoft. Và trong năm ngoái, Microsoft đã phản ứng khi tập trung vào bộ các dịch vụ Web dành cho văn phòng dưới cái tên Windows Live và Office Live.
Trong khi đó, Google đã mua lại ứng dụng xử lý từ trực tuyến Writely trong tháng 3 vừa qua và phát hành Google Spreadsheets trong tháng 6.
Trong tháng 2 vừa qua, Google cũng bán phiên bản beta của Google Apps for Your Domain gồm có các dịch vụ Gmail (e-mail) với 2 GB lưu trữ, Google Calendar (lịch), Google Talk (chat) và Page Creator (xuất bản trang web).
Bình luận (0)