Phố đèn lồng - sản phẩm du lịch mới ở Hội An

Thứ Ba, 17/10/2006 14:00

Nhân Hội nghị Bộ trưởng Du lịch APEC tại Hội An, phố đèn lồng trên vỉa hè đường Châu Thượng Văn và Bạch Đằng đã được khai mạc.

Bảy gian hàng trưng bày và chế tác các mẫu đèn lồng mới của Hội An do các nghệ nhân đèn lồng nổi tiếng của Hội An như Nguyễn Văn Ba, Tăng Ngọc Thu, Nguyễn Văn Quang... đảm trách. Diện tích mỗi gian hàng 12 m2, cao 3,3 m theo kết cấu nhà trệt 4 mái, vì kèo gỗ, mái lợp ngói vẩy cá.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hội An, khẳng định: Chính quyền Hội An mở phố đèn lồng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở chưa có mặt bằng kinh doanh có điều kiện tiếp cận thị trường, đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ sản phẩm. Ngoài ra, đây cũng là cách tạo không gian đẹp, một điểm tham quan lý thú, mua sắm thuận lợi trong lòng phố cổ phục vụ du khách, phục vụ các lễ hội mở ra thường xuyên ở Hội An.

Phố đèn lồng sẽ mở cửa phục vụ du khách vào các ngày thứ tư, thứ bảy, chủ nhật hằng tuần và Đêm Phố cổ vào ngày 14 âm lịch hằng tháng.

Ngay sau lễ khai mạc, các gian hàng đã đón tiếp nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan, mua sắm.

V. Hai
[Quay lại]

Thăm dò ý kiến

Việt Nam có nên mở casino?
  •  Nên. Cho người Việt Nam vào chơi luôn vì nó đem lại nguồn lợi kinh tế rất lớn cho đất nước.
  •  Nên. Nhưng không cho người Việt Nam vào chơi và có cơ chế quản lý thật tốt.
  •  Không nên. Tệ nạn phát sinh nhiều từ đây. Chuyện Trần Thúy Liễu và Dư Kim Liên (đốt chồng, thuốc chồng) vì thua bạc còn sờ sờ ra đó.
Có nên thu phí lưu hành xe cá nhân?
  •  a. Không nên. Tận thu trong thời buổi giá cả gì cũng tăng là làm khổ cho dân.
  •  b. Bao giờ Nhà nước làm đường sá ngon lành, không ổ gà, ổ voi, không lô cốt hay hố tử thần thì mới tính chuyện thu phí.
  •  c. Nên. Nhưng phải tính toán hợp lý. Mức từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm cho xe máy là quá cao đối với dân.
  •  d. Nên. 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm đâu có bao nhiêu.
vote result