Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng vừa yêu cầu Thanh tra Chính phủ và các cơ quan liên quan thanh tra tài chính và xuất bản sách giáo khoa (SGK) tại Nhà Xuất bản (NXB) Giáo dục, làm rõ những nội dung liên quan đến sự độc quyền của NXB này. Bên lề Quốc hội, GS-TS Nguyễn Minh Thuyết, Chủ tịch Hội đồng Bộ môn Ngữ văn - Bộ GD-ĐT, đã trả lời phỏng vấn Báo NLĐ.
. Phóng viên: Là nhà biên soạn SGK, điều gì khiến ông không đồng tình trong việc in ấn và xuất bản SGK?
Bất hợp lý nhất là số lượng đầu sách tham khảo “ăn theo” SGK quá nhiều, gây ra hiện tượng quá tải, thậm chí “phá” phương pháp giảng dạy mới. Ví dụ: Sách mới chủ trương để học sinh tích cực chủ động phát huy suy nghĩ, tự làm bài... Nhưng, khi vừa ra sách mới, NXB lại cho tung ra một loạt sách tham khảo giải sẵn các bài tập; học sinh chỉ cần đọc các bài giải sẵn này và không cần suy nghĩ gì thêm, điều này có khác gì tự mình nã pháo vào lưng mình.
. Thế còn sự độc quyền của NXB Giáo dục, vấn đề đang gây bức xúc trong dư luận…
- Theo tôi, để nâng cao được chất lượng sản phẩm, dịch vụ trong bất kỳ lĩnh vực nào thì cần phải xóa bỏ độc quyền.
. Hiện nay dư luận xôn xao về việc Bộ GD-ĐT đang thực nghiệm bộ SGK Tiếng Việt 1 mới, điều này nghĩa là có 2 bộ SGK tồn tại song song. Ông có ý kiến gì về việc này?
- Việc làm này không thể chấp nhận được. Điều này chắc chắn sẽ gây bất bình trong nhân dân. Việc thay SGK phải được xem xét, nghiên cứu kỹ chứ không thể muốn thay là thay ngay được. Tôi biết Bộ GD-ĐT đang nghiệm thu đề tài khoa học “Hoàn thiện công nghệ dạy Tiếng Việt lớp 1...” của Trung tâm Công nghệ giáo dục. Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Đặng Huỳnh Mai bút phê giao Vụ Giáo dục tiểu học thẩm định tài liệu dạy học Tiếng Việt lớp 1 này với tư cách là “SGK mới”. Trước việc làm này, tôi đã gởi văn bản chất vấn Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân, nhưng cách trả lời của bộ trưởng có nhiều điểm mà theo tôi chưa thuyết phục.
. Việc Bộ GD-ĐT cho xuất bản và sử dụng cùng lúc hai bộ SGK Tiếng Việt 1 liệu có vi phạm luật?
- Điều 29 Luật Giáo dục đã quy định nguyên tắc dùng một bộ SGK cho một chương trình thống nhất. Việc Bộ GD-ĐT tự động cho triển khai thực nghiệm một bộ SGK mới như vậy, theo tôi là không bảo đảm yêu cầu của Luật Giáo dục, nếu không muốn nói là đã vi phạm pháp luật. Điều đáng lo là theo dự kiến sẽ có trên 3.700 học sinh thuộc 5 tỉnh dự kiến học theo đề tài này, nhưng thực tế triển khai đến bao nhiêu địa phương thì rất khó quản lý. Tôi phải cảnh báo sớm việc này, bởi trên thực tế có nhiều đơn vị đã lợi dụng chủ trương của Bộ GD-ĐT cho làm 1 nhưng “nống” ra đến 10.
. Nhưng thưa ông, theo chúng tôi được biết là việc thực nghiệm bộ tài liệu này chỉ áp dụng ở một số tỉnh miền núi…
- Tôi thấy trong vụ này có điều gì đó bất ổn và sẽ gây ảnh hưởng đến đời sống nhân dân nên tôi sẽ tiếp tục chất vấn Bộ trưởng Bộ GD-ĐT để làm rõ vụ này. Tôi e rằng việc làm này sẽ dẫn tới tình hình như trước năm 2002 là Bộ GD-ĐT có 2 bộ SGK theo hai chương trình đối nghịch nhau.
Theo tin tôi nhận được chưa kiểm chứng, NXB Giáo dục đã cho minh họa 4 màu, chế bản không những sách Tiếng Việt 1 mà cả sách lớp 2 của Trung tâm Công nghệ giáo dục. Mà, sách lớp 2 bộ đã cho đâu? Ngay sách lớp 1 bộ cho như thế cũng không đúng với Luật Giáo dục rồi.
Sách kia mới thay giờ thay nữa, dân chịu sao nổi! Ngành giáo dục lâu nay vẫn bị kêu là có nhiều sáng kiến, đổi mới. Song đổi mới kiểu này thì khổ dân lắm.
Bình luận (0)