Sở Xây dựng Hà Nội công khai số điện thoại tiếp dân

Thứ Tư, 18/10/2006 10:45

Qua các số điện thoại của lãnh đạo sở và một số phòng, ban chức năng, Sở Xây dựng Hà Nội sẽ tiếp nhận phản ánh, thắc mắc của người dân hoặc thông báo những hành vi sai trái của cán bộ, công chức trong ngành khi thực thi nhiệm vụ.

Những số điện thoại đó gồm: 9.762194 và 9.783396 của ông Trương Cao Hùng, Trưởng bộ phận tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính như Cấp giấy phép xây dựng, thẩm định thiết kế, cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng; 8.218147 của Phó giám đốc Bùi Văn Chiểu: cấp phép xây dựng; 9.762338 của Phó giám đốc Phạm Văn Giáp: cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng; 9764121 của Phó giám đốc Nguyễn Thế Hùng: Thủ tục Thẩm định thiết kế.

Bên cạnh đó là địa chỉ website của Sở Xây dựng tại địa chỉ www.soxaydung.hanoi.gov.vn thực hiện việc tổng hợp, cung cấp, thông tin, triển khai các giao dịch trực tuyến, hướng dẫn, giải đáp các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã ra quy định công khai các thủ tục hành chính và chấn chỉnh thái độ, tác phong của cán bộ, công chức trong lĩnh vực thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình.

Quy định nêu rõ nội dung, hình thức công khai thủ tục hành chính đối với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình; Quy định cũng nêu rõ trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước, của cán bộ, công chức, của cá nhân tổ chức có liên quan trong việc thẩm định thiết kế cơ sở các dự án đầu tư xây dựng công trình cùng với thái độ, tác phong của cán bộ, công chức và việc xử lý vi phạm.

Theo VNExpress
[Quay lại]

Thăm dò ý kiến

Việt Nam có nên mở casino?
  •  Nên. Cho người Việt Nam vào chơi luôn vì nó đem lại nguồn lợi kinh tế rất lớn cho đất nước.
  •  Nên. Nhưng không cho người Việt Nam vào chơi và có cơ chế quản lý thật tốt.
  •  Không nên. Tệ nạn phát sinh nhiều từ đây. Chuyện Trần Thúy Liễu và Dư Kim Liên (đốt chồng, thuốc chồng) vì thua bạc còn sờ sờ ra đó.
Có nên thu phí lưu hành xe cá nhân?
  •  a. Không nên. Tận thu trong thời buổi giá cả gì cũng tăng là làm khổ cho dân.
  •  b. Bao giờ Nhà nước làm đường sá ngon lành, không ổ gà, ổ voi, không lô cốt hay hố tử thần thì mới tính chuyện thu phí.
  •  c. Nên. Nhưng phải tính toán hợp lý. Mức từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm cho xe máy là quá cao đối với dân.
  •  d. Nên. 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm đâu có bao nhiêu.
vote result