Theo đánh giá của hội nghị, trong năm qua việc hợp tác PCMT giữa 3 nước đã có sự phát triển, góp phần tích cực vào việc điều tra, phát hiện và ngăn chặn hoạt động buôn bán, vận chuyển ma túy qua biên giới. Tuy nhiên, việc hợp tác PCMT giữa các lực lượng thi hành pháp luật, giữa các tỉnh biên giới 3 nước vẫn còn những hạn chế. Vì vậy, việc trao đổi thông tin cần được tăng cường hơn nữa để đáp ứng yêu cầu phòng chống tội phạm ma túy có tổ chức xuyên quốc gia.
Trong năm 2007, các cơ quan thường trực PCMT của 3 nước sẽ tổ chức họp để thảo luận về khả năng thiếp lập cơ chế sĩ quan liên lạc PCMT nhằm tăng cường hiệu quả của các hoạt động PCMT.