Ông Tiến đã tìm cách hối lộ thẩm phán Nguyễn Thị Lệ Thủy – thẩm phán được TAND TPHCM phân công thụ lý giải quyết vụ kiện dân sự tranh chấp hợp đồng mua bán căn nhà số 103/1188B Lê Đức Thọ phường 17 quận Gò Vấp mà ông Tiến là đương sự – với mong muốn vụ án được xét xử sớm và định lại giá căn nhà có lợi cho mình.
Chiều 18-10-2005, ông Tiến đến cổng TAND TPHCM chờ và chạy theo sau xe bà Thủy. Khi đến trước nhà bà, ông Tiến bỏ một phong bì đựng 8 triệu đồng vào túi xách của bà mặc dù không được đồng ý, rồi chạy đi. Sáng hôm sau, bà Thủy báo cáo vụ việc với lãnh đạo tòa.