Với ColorWawp, việc đổi màu mọi chi tiết trong ảnh số trở nên vô cùng đơn giản.
Với ColorSwap, bạn chỉ việc chọn màu và tô thật khéo lên chi tiết cần đổi màu là xong. Ngoài ra, ColorSwap còn có tính năng tự động đổi màu, giúp bạn đổi màu các chi tiết trong tấm ảnh số ở mức độ cực nhanh mà hầu như hiếm công cụ đồ họa nào có được.
1. Đổi màu một chi tiết nào đó trong tấm ảnh số
- Vào menu “File” -> chọn “Open Picture” để tìm đến tấm ảnh cần dùng nhằm “Open” nó ra trên giao diện chính. Như hình minh họa là 2 con hồng hạc và mục đích của bạn là đổi màu 1 trong 2 con trở thành “thanh hạc”.
- Nhấn vào nút “Change the color settings on selected image parts”, tức nút chức năng thứ 4 từ trên đếm xuống, để giao diện “Color Settings” hiện ra -> Nhấn vào nút “Goal” và chọn màu xanh da trời với mục đích chuyển màu của một con hồng hạc trở thành “thanh hạc” -> Nhấn nút “Go” sau đó nhấn “OK” để hoàn tất việc chọn màu và chuyển ra giao diện chính.
- Nhấn vào nút “Brush” (nút thứ 2 từ trên xuống) để chuyển con trỏ chuột thành bút tô màu -> giữ chuột trái và bắt đầu tô lên con hồng hạc để chuyển màu lông đỏ của nó thành màu xanh da trời. Tô đến đâu là các chi tiết đã tô sẽ được hiện lên ở bảng kế bên. Khi tô xong thì vào menu “File” và chọn “Save Picture…” để lưu tại tác phẩm của mình. Bạn nên phóng to bức ảnh ra để việc tô màu được chính xác. Tùy nhu cầu của mình mà bạn có thể chọn nét tô to hoặc nhỏ bằng các nút “Smallest brush…”, “Medium brush…” hoặc ”Large brush…”.
ColorSwap được trang bị chế độ tô màu thông minh, tức độ đậm-nhạt của nét tô sẽ phụ thuộc vào độ đậm-nhạt của tấm ảnh gốc. Khi tô xong một con hồng hạc, bạn sẽ thấy rằng màu lông xanh da trời của nó cũng rất tự nhiên.
2. Đổi màu nền đồng bộ của ảnh số
|


 Tùy theo vị trí click chọn mà tấm ảnh số sẽ có màu nền khác nhau
|
Cách thực hiện cũng tương tự như đổi màu một chi tiết. Mở file ảnh cần dùng ra trên giao diện chính -> Nhấn vào nút “Change the color settings on selected image parts”, để giao diện “Color Settings” hiện ra -> nhấn vào nút “Goal” để chọn màu nền mới cho ảnh số -> Nhấn nút “Go” sau đó nhấn “OK” để hoàn tất việc chọn màu và chuyển ra giao diện chính -> Nhấn vào nút “Find an object…” (tức nút chức năng đầu tiên) để trỏ chuột hiện ra từ “Fill” -> click vào một điểm bất kỳ trên tấm ảnh số đã mở để hiện ra giao diện “Color mask generation” -> chọn độ chi tiết phân giải ở 1 trong 4 ô nằm dưới dòng chữ “Suggest Settings…”. Để tấm ảnh được trung thực nhất, bạn nên nhấn chọn mức “101x101 pixels”, sau đó nhấn nút “Add this” để hoàn tất.
Màu sắc của ảnh kết quả sẽ có nhiều khác biệt tùy theo vị trí click chọn trên ảnh số trước khi giao diện “Color mask generation” hiện ra. Chẳng hạn bạn click chọn 1 điểm trên mặt hồ ở ảnh minh họa thì cơ chế đổi màu thông minh của ColorSwap sẽ chuyển màu theo kiểu khác, còn nếu click chọn 1 điểm trên những chiếc tàu đang đậu thì màu kết quả cũng sẽ chuyển biến khác nhau. Các kết quả sẽ được trình bày theo thứ tự ở bảng kết quả bên tay phải, bạn cứ việc thử nhiều vị trí chọn để chọn ra tấm ảnh ưng ý nhất.
Bạn đọc quan tâm có thể vào đây để tải về bản dùng thử với dung lượng là 5,74 MB.