Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Ai tiếp tay lấp rạch?

Bài và ảnh: QUÝ HIỀN

Có “bửu bối” của xã, hai chủ đất san lấp gần 6.000 m2 rạch, khiến con rạch rộng 20 m chỉ còn 3 m

Nằm ở cuối tuyến kênh Tham Lương-Bến Cát-rạch Nước Lên và nối liền với kênh 19-5, đoạn rạch chảy qua khu phố 9, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân-TPHCM đã biến mất. Năm 1998 rạch rộng đến 20 m nay bị san lấp chỉ còn... 3 m!

“Hô biến” gần 6.000 m2

Năm 2005, UBND quận Tân Phú phải tạm ngưng việc nạo vét kênh Nước Đen do con kênh này bị tắc ở đoạn khu phố 9, quận Bình Tân. Sau đó, đích thân Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Đua xuống khảo sát thực tế mới phát hiện đoạn rạch trên đã bị san lấp. Sau khi kiểm tra, UBND quận Bình Tân cho biết, đối tượng “giết chết” một phần con rạch này là bà Nguyễn Thị Mèo và ông Nguyễn Văn Lực với tổng diện tích lên đến gần 6.000 m2 (riêng ông Lực san lấp trên 5.000 m2). Trước đó, năm 1996, ông Lực đã được UBND huyện Bình Chánh (nay là UBND quận Bình Tân) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (gọi tắt là giấy chứng nhận) với diện tích là 13.274 m2. Bà Mèo được cấp giấy chứng nhận với diện tích 5.783 m2. Hai phần đất trên nằm liền kề với con rạch nên 2 chủ đất này nới rộng diện tích bằng cách... lấp rạch!

UBND TPHCM vừa yêu cầu UBND quận Bình Tân phối hợp với Công an TPHCM làm rõ vụ san lấp kênh rạch, phân lô bán nền trái phép ở khu phố 9, phường Bình Hưng Hòa liên quan đến dự án thoát nước kênh Tham Lương-Bến Cát-rạch Nước Lên

Năm 1999, ông Lực và bà Mèo đã chuyển nhượng một phần rạch đã san lấp cho ông Lê Trung Tính (một người kinh doanh đất). Cùng với ông Tính, ông Lực đã phân lô phần rạch đã san lấp và chuyển nhượng trái phép cho 54 hộ dân để xây nhà. Giá đất chuyển nhượng trung bình là 1 triệu đồng/m2.

Chủ đất san lấp, dân lãnh đủ

Có mặt tại khu phố 9, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên khi phần cuối của tuyến kênh Tham Lương-Bến Cát-rạch Nước Lên hiện chỉ rộng chừng 3 m với dòng nước đen ngầu, đặc quánh vì từ lâu không còn tác dụng tiêu thoát nước. Qua tiếp xúc với các hộ dân ở đây, chúng tôi được biết các hộ đều mua đất bằng giấy tay, không qua chính quyền địa phương. Anh Nguyễn Văn Vinh, một trong 54 hộ dân mua đất ở khu vực này, giải thích: “Tôi mua đất của ông Lực năm 1999 tuy không qua chính quyền địa phương xác nhận nhưng ông Lực có đưa cho xem giấy xác nhận của xã Bình Hưng Hòa (nay là phường Bình Hưng Hòa) với nội dung “đất thuộc diện không tranh chấp, không thuộc diện giải tỏa!”. Giấy xác nhận này cũng là “bửu bối” để ông Lực mua bán đất một cách thuận lợi với hàng chục trường hợp khác. Ông Nguyễn Văn Năm ở số 34/39 đường 26-3, khu phố 9, bức xúc: “Nếu lấn chiếm kênh rạch thì tại sao chúng tôi được phường cấp số nhà hẳn hoi. Thậm chí còn đóng thuế nhà đất đều đặn cho phường”. Chứng minh điều này, ông Năm đưa cho chúng tôi xem hóa đơn mà ông đã đóng thuế nhà đất cho phường Bình Hưng Hòa từ năm 2001 đến 2006!

Cán bộ địa phương tiếp tay chủ đất?

Ông Phạm Đình Thông, tổ trưởng tổ 148, khu phố 9, cho biết: “Ông Lực san lấp rạch suốt trong 3 tháng, thử hỏi cán bộ quản lý nhà đất không biết hay cố tình làm ngơ”. Khi xác nhận tình trạng đất cho ông Lực, UBND xã Bình Hưng Hòa (nay là phường Bình Hưng Hòa) cũng bộc lộ nhiều điều khuất tất. Cụ thể, đơn của ông Lực gởi UBND xã xin xác nhận “đất không tranh chấp, không nằm trong diện giải tỏa” không ghi rõ ngày tháng năm nào, thế mà lãnh đạo xã vẫn xác nhận (Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Văn Hạnh ký ngày 9-8-1998). Càng khó hiểu hơn khi nhiều lá đơn có xác nhận trên đều được UBND xã Bình Hưng Hòa đóng dấu đỏ.

Ông Huỳnh Thanh Tới, Chủ tịch UBND phường Bình Hưng Hòa, người mới nhận nhiệm vụ chủ tịch hơn 1 năm nay thừa nhận: “Những sai phạm này cũng có phần trách nhiệm của cán bộ trước đây. Sai phạm đến đâu hiện phường đang chờ cơ quan điều tra quận Bình Tân làm rõ”.

Ông Huỳnh Văn Biết, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Tân:

Cán bộ không còn đương chức nếu vi phạm vẫn xử lý

Đây là vụ việc vi phạm nghiêm trọng, xảy ra trong thời gian dài nhưng do chính quyền địa phương quản lý lỏng lẻo, không loại trừ cả việc cán bộ xã tiếp tay để chủ đất thực hiện hành vi của mình. Về phía quận cũng chưa quản lý tốt để rạch bị san lấp, người dân mua bán chuyển nhượng và xây dựng không theo quy hoạch. Trước đây, UBND xã Bình Hưng Hòa cũng xảy ra nhiều vụ tiêu cực liên quan đến quản lý đất đai và hai chủ tịch lần lượt bị xử lý cách chức, có người còn bị khai trừ đảng. Nếu vụ việc này có liên quan đến cán bộ nào trước đây dù đang công tác ở nơi khác nếu vi phạm vẫn xử lý theo quy định.

Để giảm bớt khó khăn cho các hộ đã xây nhà trên kênh rạch, dù họ thuộc diện lấn chiếm đất công, UBND quận đang xin ý kiến TP cho hỗ trợ một phần đất ở bị thu hồi, đồng thời xem xét bố trí tái định cư để có nơi ở ổn định.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo