Trước đó, trong tháng 9 và tháng 10- 2006, Báo Người Lao Động đã có loạt bài phản ánh việc bà Hà Ngọc Chiến, nguyên giám đốc Sở Y tế Bạc Liêu (đã bị đình chỉ chức vụ sau khi báo nêu), cùng các cộng sự của mình phối hợp với nhiều cửa hàng, công ty kinh doanh trang thiết bị y tế ở Bạc Liêu và TPHCM tiến hành nâng khống giá trang thiết bị phòng chống dịch cúm gia cầm, dịch sốt xuất huyết, sổ khám- chữa bệnh cho người nghèo... với số tiền trên 1 tỉ đồng. Trong đó, Thanh tra Nhà nước tỉnh Bạc Liêu phát hiện nhiều trang thiết bị bị nâng khống giá cao gấp... 8 lần so với giá thị trường. Ngoài ra, trong năm 2004, mặc dù tình hình dịch cúm gia cầm ở Bạc Liêu và cả nước đang diễn ra hết sức phức tạp, bà Chiến đã đứng ra ký nhiều hợp đồng mua hàng loạt dụng cụ phòng chống dịch chỉ để... cho vào kho hoặc “trùm mền” không sử dụng được vì kém chất lượng.
Chiều cùng ngày, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, trung tá Nguyễn Thành Công cho biết, Công an Bạc Liêu đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ các hành vi sai phạm khác, như: làm trái, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng... để làm cơ sở ra quyết định khởi tố những bị can có liên quan.
Bình luận (0)