Ban Chỉ huy tiền phương đối phó bão số 10 tổ chức họp khẩn

Triển khai phương án chống bão

Thứ Tư, 13/12/2006 07:01

Sáng 12-12, tại Đà Nẵng, Ban Chỉ huy tiền phương đối phó với bão số 10 (Utor) đã có cuộc họp khẩn với lãnh đạo TP Đà Nẵng cùng các bộ, ngành để bàn phương án triển khai phòng chống cơn bão số 10, do Bộ trưởng Bộ Thủy sản Tạ Quang Ngọc và Trung tướng Nguyễn Đức Soát, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, chủ trì cuộc họp.

Theo phân tích của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, mặc dù đường đi của bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, nhưng sáng nay bão đã di chuyển lệch về hướng Tây và nguy cơ đổ bộ vào Đà Nẵng là rất lớn. Vì vậy, các địa phương khu vực miền Trung, mà trọng tâm là từ Quảng Ngãi đến Hà Tĩnh phải khẩn trương lên phương án đối phó với bão số 10.

Theo báo cáo của Quân khu 5, đến thời điểm này, Quân khu 5 đã chuẩn bị 3.300 bộ đội và 5.000 dân quân tại các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Định để giúp dân di dời và đối phó với bão. Ngoài ra, Quân khu cũng huy động 50 xe tải và 30 ca nô, tàu sẵn sàng chờ lệnh. Không quân cũng đã chuẩn bị 26 máy bay (18 máy bay trực thăng, 8 máy bay cơ động) để phục vụ cho công tác cứu hộ, cứu trợ khi bão đến. Hải quân cũng bố trí 22 tàu và 534 chiến sĩ sẵn sàng vào cuộc chống bão. Bộ Quốc phòng đã đồng ý cấp 300.000 bao cát để giúp chèn chống cơ quan, nhà cửa.

Ngày 13-12, tại Đà Nẵng, Ban Chỉ huy tiền phương đối phó cơn bão số 10, do Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đứng đầu sẽ có cuộc họp với các bộ, ngành để nghe báo cáo công tác phòng chống bão các địa phương khu vực miền Trung.

Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng:

Không ngần ngại cưỡng chế những người chủ quan

Ngày 12-12, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã có buổi làm việc và thị sát tình hình chuẩn bị ứng phó bão số 10 tại tỉnh Phú Yên.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh này, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Phải coi việc bảo vệ tính mạng nhân dân là yêu cầu số một. Rút kinh nghiệm bão số 9, một số tỉnh phía Nam còn chần chừ trong việc sơ tán dân nên đã dẫn đến thiệt hại nặng, vì thế đối với những người không chấp hành lệnh sơ tán, cần kiên quyết cưỡng chế, nhất là những người đang ở vùng nguy hiểm như trên bè, lồng nuôi tôm... Tỉnh Phú Yên cũng đã lên phương án chuẩn bị sơ tán 1.430 hộ dân. Q.Khương

Ngành y tế triển khai phòng chống bão

Bộ Y tế có công điện yêu cầu sở y tế các tỉnh, TP ven biển từ Quảng Ninh đến Cà Mau và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế khẩn trương triển khai các phương án phòng chống lụt bão. Theo đó, ngoài triển khai các hoạt động thông thường, Bộ Y tế còn chỉ đạo bổ sung thuốc và thiết bị y tế cho các khu vực có nguy cơ bị chia cắt, ngập lụt do bão, lũ. Bảo đảm bệnh viện huyện trọng điểm có thể xử trí cấp cứu cho ít nhất 50 nạn nhân, bệnh viện tuyến tỉnh xử trí cấp cứu cho 300 nạn nhân đến cùng một lúc.

Bộ Y tế cũng yêu cầu các công ty dược, thiết bị y tế Trung ương và các đơn vị trực thuộc bộ chuẩn bị sẵn sàng thuốc, hóa chất, thiết bị, phương tiện. Các đội y tế cơ động sẵn sàng hỗ trợ cho các địa phương khi có lệnh điều động.

N.Quyết

Bài và ảnh: Hoàng Dũng
[Quay lại]

Thăm dò ý kiến

Việt Nam có nên mở casino?
  •  Nên. Cho người Việt Nam vào chơi luôn vì nó đem lại nguồn lợi kinh tế rất lớn cho đất nước.
  •  Nên. Nhưng không cho người Việt Nam vào chơi và có cơ chế quản lý thật tốt.
  •  Không nên. Tệ nạn phát sinh nhiều từ đây. Chuyện Trần Thúy Liễu và Dư Kim Liên (đốt chồng, thuốc chồng) vì thua bạc còn sờ sờ ra đó.
Có nên thu phí lưu hành xe cá nhân?
  •  a. Không nên. Tận thu trong thời buổi giá cả gì cũng tăng là làm khổ cho dân.
  •  b. Bao giờ Nhà nước làm đường sá ngon lành, không ổ gà, ổ voi, không lô cốt hay hố tử thần thì mới tính chuyện thu phí.
  •  c. Nên. Nhưng phải tính toán hợp lý. Mức từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm cho xe máy là quá cao đối với dân.
  •  d. Nên. 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm đâu có bao nhiêu.
vote result