Nhóm Hữu nghị Pháp-Việt của Hạ viện Pháp thăm VN

Thứ Tư, 13/12/2006 09:35

Nhận lời mời của Nhóm Hữu nghị Việt-Pháp của Quốc hội Việt Nam, một phái đoàn gồm bốn Nghị sĩ, thành viên của nhóm Hữu nghị Pháp-Việt của Hạ viện Pháp, do ông Jean-Marie GEVEAUX, Nghị sĩ tỉnh Sarthe, Phó Chủ tịch nhóm Hữu nghị, đã tới thăm Việt Nam từ ngày 11- đến 16-12.

Dự kiến, đoàn sẽ có các buổi hội đàm với một số thành viên Quốc hội Việt Nam, thăm tỉnh Bắc Ninh, Lào Cai và TPHCM. Nội dung chủ yếu của những buổi làm việc sẽ đề cập đến: Tác động của việc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới tới Việt Nam; Tình hình các dân tộc thiểu số của Việt Nam; Pháp ngữ tại Việt Nam.

Nhóm Hữu nghị Pháp-Việt hiện nay có 86 thành viên. Chuyến thăm lần này thể hiện sự quan tâm của Pháp đối với sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam và tầm quan trọng trong hợp tác liên viện giữa hai nước Pháp-Việt.

Pháp là một trong những nhà đầu tư phương Tây lớn nhất tại Việt Nam kể cả về dòng đầu tư cũng như vốn đầu tư. Tuy nhiên, năm 2005, đầu tư của Pháp (24 triệu USD với 23 dự án) lại thấp hơn đầu tư của Hà Lan (33 triệu USD với 10 dự án) và của Đan Mạch (27 triệu USD với 9 dự án).

Đầu tư của Pháp năm 2005 đã tăng 4 lần so với năm 2004. Các doanh nghiệp Pháp tiếp tục đầu tư (tăng lên) vào năm 2006 với mức đầu tư 30,5 triệu USD. Năm 2005, trao đổi thương mại Pháp-Việt đã tăng 5%, đạt 1,25 tỷ euro.

Theo VNN
[Quay lại]

Thăm dò ý kiến

Việt Nam có nên mở casino?
  •  Nên. Cho người Việt Nam vào chơi luôn vì nó đem lại nguồn lợi kinh tế rất lớn cho đất nước.
  •  Nên. Nhưng không cho người Việt Nam vào chơi và có cơ chế quản lý thật tốt.
  •  Không nên. Tệ nạn phát sinh nhiều từ đây. Chuyện Trần Thúy Liễu và Dư Kim Liên (đốt chồng, thuốc chồng) vì thua bạc còn sờ sờ ra đó.
Có nên thu phí lưu hành xe cá nhân?
  •  a. Không nên. Tận thu trong thời buổi giá cả gì cũng tăng là làm khổ cho dân.
  •  b. Bao giờ Nhà nước làm đường sá ngon lành, không ổ gà, ổ voi, không lô cốt hay hố tử thần thì mới tính chuyện thu phí.
  •  c. Nên. Nhưng phải tính toán hợp lý. Mức từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm cho xe máy là quá cao đối với dân.
  •  d. Nên. 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm đâu có bao nhiêu.
vote result