Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Bùng phát dịch lở mồm long móng

Bài và ảnh: Đức Khánh

Tỉnh Hậu Giang hiện đang phải đối mặt với tình hình dịch bệnh lở mồm long móng (LMLM) diễn biến phức tạp, chủ yếu xảy ra trên đàn heo. Trước thực trạng này, UBND tỉnh Hậu Giang đã phải công bố dịch LMLM đang bùng phát trên toàn địa bàn tỉnh.

Thị xã Tân Hiệp - “điểm nóng” của dịch

Theo số liệu thống kê của Sở NN-PTNT tỉnh Hậu Giang, tính từ tháng 5-2006 đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 58 điểm phát dịch LMLM ở 46 ấp trên địa bàn 25 xã, phường của 6/7 huyện, thị (chỉ duy nhất huyện Vị Thủy là chưa có dịch). Bệnh chủ yếu xảy ra trên đàn heo với số lượng gần 700 con bị nhiễm, trong đó đã tiêu hủy 519 con. Đặc biệt từ đầu tháng 11 đến nay, bệnh LMLM đã bùng phát dữ dội với gần 40 điểm ở các xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp; xã Đại Thành, thị xã Tân Hiệp và gần đây nhất là trên địa bàn xã Phú Hữu thuộc huyện Châu Thành. Địa bàn thị xã Tân Hiệp là nơi có nhiều ổ dịch bùng phát nhất với 29 điểm ở tất cả các xã, phường.

Người chăn nuôi sạt nghiệp

“Chưa khi nào dịch LMLM lại xảy ra nhiều như hiện nay. Dịch xảy ra nhanh, rộng khắp thị xã nên cả tháng nay chúng tôi tối ngày phải “nằm vùng” ở các ổ dịch!” - ông Trương Tấn Tới, cán bộ thú y của thị xã Tân Hiệp, cho biết. Nhiều hộ nuôi heo ở đây mất ăn mất ngủ trước ảnh hưởng của bệnh. Chưa khi nào giá heo con lại rớt thê thảm như hiện nay, nhiều hộ phải năn nỉ thương lái để bán nhưng ai cũng lắc đầu. Ông Tuấn, một hộ nuôi heo lâu năm tại thị xã, than: “Khi chưa có dịch, giá heo con lên đến 30.000 đồng/kg (giá tính cho heo nặng từ 10-15 kg), có bao nhiêu cũng không đủ bán, nhưng bây giờ chỉ còn trên dưới 20.000 đồng/kg mà cũng ít người mua.

Anh Trương Tấn Tài, ngụ ấp Sơn Phú, xã Đại Thành, thị xã Tân Hiệp, là một trong những hộ nuôi heo bị tiêu hủy, rầu rĩ: “Từ trước tới giờ, tui nuôi đâu có bị bệnh này, đàn heo lứa 21 con gần một tấn, nuôi bán để kiếm tiền xài Tết, nay phải tiêu hủy không còn con nào. Vốn liếng mười mấy triệu kể như tiêu”. Bi kịch nhất là trường hợp của bà Lê Thanh Phương, ngụ phường Lái Hiếu, tài sản của gia đình là bầy heo nái 8 con đều bị bệnh LMLM phải tiêu hủy sạch, kèm theo hàng trăm con heo con.

Có tiêm phòng, heo vẫn bị bệnh

Hiện tại, tổng đàn heo của tỉnh Hậu Giang lên đến 250.000 con, trong đó có 108.808 con đã được tiêm vắc-xin phòng bệnh LMLM. Ông Võ Văn Thương, Trưởng Trạm Thú y thị xã Tân Hiệp, cho biết: “Mặc dù lực lượng thú y xã có kiểm tra, tiêm phòng đầy đủ bệnh LMLM đúng định kỳ, nhưng không hiểu sao hơn phân nửa số heo nhiễm bệnh của thị xã Tân Hiệp lại nằm trong số đã có tiêm ngừa”. Trước thực trạng này, ngành thú y của tỉnh đã tiến hành lấy một số mẫu của heo bệnh có tiêm ngừa trước đó để tìm rõ nguyên nhân.

Ông Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Hậu Giang, thừa nhận: “Sở dĩ xảy ra dịch LMLM như hiện nay là do ngành nông nghiệp đang gặp khó khăn về kinh phí. Hiện nay, tỉnh cần ít nhất 2 tỉ đồng mới có thể khống chế được dịch!”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo