Theo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng, ông Toản chỉ có giấy chứng nhận học lực (hệ bồi dưỡng) bổ túc văn hóa, không có bằng tốt nghiệp cấp 2, nhưng vẫn theo học đại học (ĐH) và có tới hai bằng tốt nghiệp ĐH, một của Trường ĐH Luật Hà Nội và một của Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội (hệ tại chức). Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng phát hiện ông Toản khai trong hồ sơ đi học là sinh năm 1957, trong khi lý lịch cán bộ lại khai sinh năm 1960.
Việc xử lý kỷ luật ông Toản với hành vi gian lận trong hồ sơ lý lịch cán bộ đã được Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng giao cho Thường vụ Quận ủy Hải An.
Bình luận (0)