Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Mua bán phụ nữ là vi phạm nhân quyền

Thế Dũng - Nguyễn Quyết thực hiện

“Hội LHPN đã làm khá nhiều việc cho chị em nhưng xem ra chưa đủ. Tôi cho rằng sự việc này chắc chắn sẽ còn tái diễn”. Bà Nguyễn Thị Hòa, Phó Chủ tịch Hội LHPN VN, đã bày tỏ như vậy trong cuộc đối thoại với phóng viên Báo NLĐ

. Phóng viên: Thưa bà, Hội LHPN VN đã có phản ứng như thế nào sau khi có thông tin về việc rao bán phụ nữ VN tái diễn tại Malaysia?

- Bà Nguyễn Thị Hòa: Trên phương diện cá nhân, tôi cảm thấy rất xót xa cho người phụ nữ vì bị xem như “món hàng” để trao đổi mua bán. Điều này, về bản chất là vi phạm nhân quyền! Qua các phương tiện thông tin đại chúng, chúng tôi bày tỏ thái độ bất bình và đề nghị các cơ quan chức năng của Malaysia, cũng như VN có biện pháp ngăn chặn kịp thời, chấm dứt việc làm vô đạo đức.

Về phía Hội LHPN, chúng tôi đã liên lạc với đồng chí đại sứ, với cương vị và trách nhiệm của mình ở nước ngoài phải xác minh làm rõ thông tin báo chí phản ánh.

. Cách đây mấy tháng, khi nghe thông tin phụ nữ VN bị rao bán, Hội LHPN cũng đã lên tiếng khá mạnh mẽ và đã gửi thư sang Bộ Phụ nữ, Gia đình và Phát triển cộng đồng Malaysia. Nhưng thực tế cho thấy điều mà bà gọi là “vi phạm nhân quyền, vô đạo đức” tái diễn. Vậy liệu hội có biện pháp gì hiệu quả hơn?

- Lần này chúng tôi cũng sẽ tiếp tục gửi thư sang Bộ Phụ nữ, Gia đình và Phát triển cộng đồng Malaysia. Nếu Malaysia cũng có phản ứng tích cực trước thực trạng này, tạo thành dư luận chung của xã hội thì rất tốt, như trường hợp Đài Loan và Hàn Quốc trước đây. Đồng thời, chúng tôi cũng có báo cáo Chính phủ và phối hợp với các bộ, ngành liên quan để có biện pháp ngăn chặn, tuyên truyền.

. Thưa bà, chỉ gửi thư kêu gọi sang phía Malaysia thì chưa thể là biện pháp đủ mạnh?

- Cũng phải thành thực là Hội LHPN đã làm khá nhiều việc cho chị em nhưng xem ra chưa đủ. Tôi cho rằng sự việc này chắc chắn sẽ còn tái diễn. Cách thức tuyên truyền chưa phát huy được hiệu quả. Việc này cũng xuất phát từ thực tế do số đông phụ nữ xuất thân từ nông thôn, ít học và thiếu việc làm.

Để hạn chế và ngăn chặn cần có sự quan tâm, phối hợp từ phía Chính phủ và các ngành.

. Việc phụ nữ VN bị rao bán không chỉ ở Malaysia mà còn ở cả những nơi khác đã cho thấy tính chất bức xúc của vấn đề. Vậy hội có biện pháp gì để hạn chế và ngăn chặn tình trạng này?

- Cũng phải thấy rõ việc một số phụ nữ VN muốn lấy chồng nước ngoài là một nhu cầu có thật hiện nay. Tuy nhiên, chị em thường qua các trung tâm môi giới bất hợp pháp dễ bị tiền mất, tật mang. Mới đây, Hội LHPN VN đã mở 10 trung tâm hỗ trợ phụ nữ lấy chồng nước ngoài tại các tỉnh Tây Ninh, Đồng Tháp, Cà Mau, Bình Phước, Hải Phòng... Các trung tâm này có nhiệm vụ tư vấn, đào tạo cho chị em về luật pháp, văn hóa, truyền thống nước sở tại; điều lợi và hại khi lấy chồng nước ngoài, các khó khăn gặp phải, kinh nghiệm sống và đến thứ nhỏ nhặt như điều khiển máy giặt, đồ điện tử... những thứ mà chị em nông thôn ít được biết đến.

Ngoài ra, tại Hàn Quốc, chúng tôi đã thành lập trung tâm tư vấn với sự giúp đỡ của nước bạn để hỗ trợ cô dâu VN đang sinh sống tại Hàn Quốc, ở Đài Loan cũng có đối tác đến đặt quan hệ cho việc này. Và trong tương lai, chúng tôi sẽ phối hợp để thành lập ở một số nước.

. Như bà nói, mô hình hoạt động của các trung tâm này rất khả thi và sẽ hạn chế tình trạng phụ nữ VN “ôm mộng” sang nước ngoài rồi bị mua bán?

- Thẳng thắn mà nói, khó có thể nói hoạt động của nó là hiệu quả. Vì trung tâm hỗ trợ vẫn ở tình trạng “3 không”: không người (không có biên chế), không nhà, không kinh nghiệm, kỹ năng. Có những nơi có quyết định thành lập rồi nhưng không được chính quyền địa phương ủng hộ và hỗ trợ nên không thể làm được... Vì vậy, mong muốn để giảm thiểu hay ngăn chặn việc này là phải có sự đồng lòng của cả xã hội, các ngành và các cấp.

Phát hiện 328 vụ buôn bán phụ nữ trẻ em

Theo Tổng cục Cảnh sát, năm 2006, cả nước phát hiện 328 vụ buôn bán phụ nữ và trẻ em (tăng 56,94% so với năm 2005), với 607 đối tượng (tăng 76,45% so với năm 2005) và 966 phụ nữ và trẻ em (tăng 93,59% so với năm 2005).

Một số đường dây có quy mô rất lớn do người nước ngoài cầm đầu, hoạt động trên đất VN. Điển hình, đường dây một cặp vợ chồng người Đài Loan đã lừa 161 chị em bán sang Singapore, Malaysia, Đài Loan, Hàn Quốc, Trung Quốc... vào động mại dâm.

Bọn tội phạm đã làm môi giới hôn nhân bất hợp pháp với người nước ngoài. Tháng 9-2006, Công an Bình Dương đã xử lý nhà hàng Dream ở thị xã Thủ Dầu Một, có 41 người Hàn Quốc dựng một đám cưới tập thể để chọn 266 phụ nữ Việt (15-25 tuổi) sang làm cô dâu Hàn Quốc. Riêng tại TP Hải Phòng, trong 2 năm 2005-2006, có gần 2.500 phụ nữ lấy chồng người Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc... nhưng chỉ có khoảng 50% đăng ký kết hôn.

D.Q

Bà Nguyễn Thị Thương, Giám đốc Trung tâm Tư vấn gia đình & ly hôn, nguyên Phó Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Hội LHTN VN:

Chị em phải biết tự bảo vệ mình

Nhiều năm làm chuyên gia tư vấn hôn nhân tôi chưa gặp phụ nữ nào đến tư vấn trước khi lấy chồng nước ngoài. Điều này cũng dễ hiểu vì phần đông chị em lấy chồng Đài Loan, Hàn Quốc, Malaysia... đều ở các tỉnh miền Tây, họ có trình độ học vấn thấp, không có điều kiện tiếp cận nhiều kênh thông tin... Do đó, ngoài TPHCM, các tỉnh, thành khác cũng nên có những trung tâm tư vấn hôn nhân (có thể miễn phí) cho những người muốn lấy chồng nước ngoài. Tư vấn ở đây không phải là ngăn cản họ lấy chồng nước ngoài mà cung cấp cho họ những thông tin cần thiết để họ tự lựa chọn. Ví dụ, nếu họ yêu và muốn lấy chồng nước ngoài thì chí ít phải biết ngoại ngữ để giao tiếp hòa nhập, phải biết những khó khăn khi sang đất khách quê người...

Trong xu thế hội nhập, ngày càng có nhiều phụ nữ Việt lấy chồng nước ngoài là tất yếu nhưng sẽ là tổn thương đến hình ảnh người phụ nữ VN nếu các cô dâu Việt bị biến thành món hàng ở nước ngoài. Tôi nghĩ, trước khi cơ quan chức năng trừng trị bọn người môi giới bất lương, thì phụ nữ phải tự trang bị cho mình những kiến thức, hiểu biết để tự bảo vệ mình.

Bà Trịnh Thị Bích, Trưởng Phòng Hộ tịch-Lý lịch Tư pháp-Quốc tịch, Sở Tư Pháp TPHCM:

Rất khó phát hiện kết hôn giả

Tại Sở Tư pháp TPHCM, mỗi ngày chúng tôi tiếp nhận khoảng 25-39 hồ sơ đăng ký kết hôn với người nước ngoài. Trung bình mỗi năm có khoảng 4.000 hồ sơ đăng ký. Hiện nay, ở TPHCM, công dân VN đăng ký kết hôn với công dân của khoảng 60 lãnh thổ, quốc gia trên thế giới. Riêng Malaysia, số lượng đăng ký kết hôn rất ít, từ năm 1993-2002 có 55 trường hợp, trong 6 tháng đầu năm 2006 chỉ có 7 trường hợp.

Theo luật, khi tiếp nhận hồ sơ và thụ lý thời gian là 7 ngày. Sau khi niêm yết, chúng tôi tiến hành phỏng vấn để tìm hiểu hôn nhân của họ có tự nguyên hay không, có vi phạm các điều cấm của Luật Hôn nhân và Gia đình hay không? Trong quá trình phỏng vấn rất khó phát hiện việc kết hôn giả vì họ đã tự thỏa thuận với nhau. Trong số 4.000 trường hợp đăng ký kết hôn hằng năm chúng tôi chỉ phát hiện khoảng 50 vụ là hôn nhân vội vã, thông qua môi giới trái phép và chúng tôi đã từ chối những trường hợp này.

Quan điểm cá nhân tôi, việc chào hàng cô dâu VN tại các quán cà phê ở Malaysia là vi phạm pháp luật VN. Về mặt con người thì danh dự, nhân phẩm phụ nữ VN bị xúc phạm, ảnh hưởng chung đến giá trị của phụ nữ VN.

T. Trung- Tố Bình ghi

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo