Tiền Giang: Ông Nguyễn Hữu Chí, Chủ tịch UBND tỉnh, huy động đội xe đến 2 huyện ven biển là Gò Công Đông và Gò Công Tây để di dời 10.000 dân về tạm lánh tại các trường học và trụ sở UBND các phường. Ông Chí và các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh túc trực suốt đêm tại hai huyện nói trên.
Cà Mau: Ông Bùi Công Bửu, Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu các huyện, thị ven biển di dời dân vào nơi an toàn. Đồn biên phòng tại các cửa sông kêu gọi tàu thuyền về ngay trong đêm. Đến 23 giờ ngày 26-12, người dân ở 3 cửa sông lớn: Sông Đốc, Đất Mũi, Khánh Hội còn khá hoang mang. Những gia đình có phương tiện trước đó đã di dời lên địa bàn TP Cà Mau.
|
Sóng thần không ảnh hưởng đến Việt Nam
Trước diễn biến sóng thần có thể ảnh hưởng đến VN, đến 22 giờ ngày 26-12, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã triệu tập lãnh đạo Bộ Tài nguyên - Môi trường (TN-MT), NN-PTNT, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương và Viện Vật lý địa cầu để họp bàn phương án đối phó và phòng chống sóng thần. Vào 23 giờ 15 phút cùng ngày, Thứ trưởng Bộ TN-MT Nguyễn Công Thành thở phào cho biết: Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quy chế thông báo động đất, sóng thần. Và quy chế này chưa kịp triển khai thì sự cố đã xảy ra. Việc thông tin đã rất kịp thời. Phải nói thêm là Chính phủ cũng chỉ đạo rất kịp thời khi ngay lập tức đã triệu tập các ngành liên quan họp bàn phương án đối phó. Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã theo dõi và chỉ đạo đến phút cuối cùng khi có kết luận sóng thần không ảnh hưởng đến VN và trước khi ra về vẫn nhắc nhở mọi người hết sức cảnh giác. |
Bạc Liêu:
Ông Phạm Hoàng Bê, Phó Chủ tịch UBND, đã kêu gọi người dân cảnh giác và chuẩn bị các phương án di dời tại 3 điểm địa bàn ven biển và thị xã Bạc Liêu, huyện Hòa Bình, huyện Đông Hải.Bến Tre: Ông Cao Tấn Khổng, Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết đã chỉ đạo di dời các hộ dân ven biển, nhưng sau đó đã thông báo hoãn để các hộ dân trở lại sinh hoạt bình thường.
Vũng Tàu: Nhiều người dân đã chạy tán loạn. Chị Phạm Nguyễn Thanh Thảo (nhà ở đường Lê Hồng Phong, TP Vũng Tàu) cho biết đến hơn 23 giờ ngày 26-12, nhiều người vẫn chưa dám trở về nhà.
TPHCM: Sau khi nhận được thông tin về sóng thần có khả năng di chuyển trực tiếp đến các vùng ven biển VN, ông Trần Thế Ngọc, Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường TP, đã trực tiếp gọi điện thoại cho lãnh đạo UBND hai huyện Cần Giờ và Nhà Bè nhanh chóng chỉ đạo cho các xã có người dân sống ở khu vực ven biển, nhất ở các hộ nuôi hải sản kêu gọi mọi người vào bờ.
Đà Nẵng: 23 giờ ngày 26-12, tại các tuyến đường bên quận Sơn Trà - Đà Nẵng hàng ngàn người dân ven biển nhốn nháo, đùm túm đi sơ tán sau khi nghe các thông báo và công điện khẩn về khả năng sóng thần. Cán bộ Ban Phòng chống lụt bão TP Đà Nẵng cho biết, đã triển khai thông báo và công điện khẩn xuống tất cả các địa phương nằm ven biển từ chân đèo Hải Vân đến Điện Ngọc, Quảng Nam chuẩn bị di dời toàn bộ dân ở cách bờ biển từ 300 m - 500 m đến nơi an toàn trong đất liền. Ban Chỉ huy Quân sự, Bộ đội Biên phòng và Công an TP đã được triển khai xuống các địa bàn để chuẩn bị phương án di dời an toàn cho dân.
Quảng Bình: Sau khi nhận được thông báo và công điện khẩn, tỉnh đã lên phương án di dời hơn 2.000 hộ dân với 10.000 người, trong đó di dời khẩn cấp 1.170 hộ với 4.400 người khỏi nơi nguy hiểm.
Quảng Nam: Người dân Hội An sống ven biển kéo nhau đi sơ tán khá đông, chính quyền cũng đã huy động các phương tiện xe cộ sẵn sàng đưa người dân ven biển đi sơ tán khẩn cấp. Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cũng đã họp khẩn cấp chia nhau xuống các vùng trọng điểm triển khai phương án di dời dân khẩn cấp.
Cuối ngày, người dân tại đa số các tỉnh đã trở lại nếp sinh hoạt bình thường, các địa phương tạm ngừng sơ tán.
Bình luận (0)