Xây dựng chính quyền đô thị ở TPHCM

Tinh gọn và dân chủ

Thứ Năm, 28/12/2006 23:00

Phải có đội ngũ cán bộ quản lý đô thị đủ mạnh từ cấp phường vì đây là nơi trực tiếp xử lý các vấn đề mà đời sống đô thị đặt ra hằng ngày

Để chuẩn bị cho việc thực hiện thí điểm “mô hình chính quyền đô thị” ở TPHCM, một TP đang trong quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ và là đô thị lớn nhất nước, sáng 28-12, tại TPHCM đã diễn ra hội thảo khoa học “Xây dựng chính quyền đô thị TPHCM- Một yêu cầu cấp thiết của cuộc sống”. Hơn 100 tham luận của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu và các nhà lãnh đạo đã được giới thiệu và thảo luận tại hội thảo.

Không dùng “chiếc áo nông thôn mặc cho đô thị”

Đặt vấn đề đổi mới bộ máy chính quyền ở một TP có khoảng 8 triệu dân với yếu tố đô thị và nông thôn chưa rõ ràng, TS Trần Du Lịch- Viện trưởng Viện Kinh tế TP, một thành viên tham gia xây dựng đề án “Chính quyền đô thị” của TPHCM, cho rằng: TPHCM chỉ có 10% là yếu tố đô thị, 90% là nông thôn nên TP đang phát triển theo hướng “nhiều chuỗi đô thị trong một đô thị”. Vì vậy, theo tiến sĩ Lịch: “Đã là đô thị thì chính quyền nên có cơ chế tự quản. Nghĩa là cần hình thành một bộ máy chính quyền đặc thù nhưng có sự giám sát của Nhà nước để thống nhất trong nền hành chính quốc gia. Xuất phát từ quan điểm không nên cào bằng trong mô hình quản lý các loại đơn vị hành chính, ông Diệp Văn Sơn, chuyên viên cao cấp Bộ Nội vụ, nêu rõ: những bất cập trong quản lý đô thị lâu nay xuất phát từ phân biệt sự khác nhau giữa địa bàn đô thị và địa bàn nông thôn trong việc thiết kế mô hình quản lý. Hay nói một cách hình ảnh “dùng chiếc áo mặc cho nông thôn để mặc cho đô thị là không phù hợp với tầm vóc to lớn của đô thị”.

Nên tổ chức chính quyền hai cấp

Phác thảo mô hình chính quyền đô thị trong tương lai, ông Diệp Văn Sơn đề nghị: TP chỉ còn hai cấp là cấp TP và cấp phường, xã (theo đó, HĐND cũng chỉ có 2 cấp). Trong đó, đứng đầu TP là chủ tịch (thị trưởng)- người đưa ra quyết sách để phát triển kinh tế - xã hội; giúp việc cho chủ tịch TP là các phó chủ tịch và văn phòng ủy ban. Cấp phường, xã chính là cấp quản lý trực tiếp cư dân đô thị và quản lý lãnh thổ. Vì vậy, về mặt tổ chức, cấp phường, xã nên là “cánh tay nối dài” của UBND TP để thuận lợi cho việc truyền đạt và thực hiện chính sách của TP đến với người dân. Như vậy, cấp quận, huyện sẽ không còn tồn tại. Ngoài ra, các sở nên sắp xếp lại theo hai nhóm: nhóm “sở tham mưu” và nhóm “sở quản lý” để tránh sự chồng chéo trong bộ máy hành chính. Thạc sĩ Lê Thị Mỹ Hà, Viện Nghiên cứu Xã hội TPHCM, cho rằng: Mục tiêu của “chính quyền đô thị” là hiệu quả, gọn nhẹ, tổ chức khoa học để phục vụ tốt cho người dân nên mô hình chính quyền hai cấp sẽ giảm bớt một số đầu mối quản lý ở cấp trung gian. Theo thạc sĩ Hà, mô hình chính quyền hai cấp cũng được nhiều nước trên thế giới áp dụng hiệu quả như Paris (Pháp), Tokyo (Nhật), Jakarta (Indonesia)... Nhiều ý kiến cho rằng không nên duy trì HĐND cấp phường, xã vì hiệu quả hoạt động không cao mà chỉ nên xây dựng các tổ HĐND cấp quận, huyện hợp thành HĐND TP.

Cần có “con người đô thị”

Lại có ý kiến đề nghị cần làm rõ khái niệm “quản lý đô thị” vì thực tế hiện nay các cấp chính quyền hiểu “quản lý đô thị” chỉ đơn thuần là quản lý về xây dựng, kiến trúc và tách rời với các lĩnh vực văn hóa, xã hội. TS Hồ Thiệu Hùng chỉ rõ: “Phải có đội ngũ cán bộ quản lý đô thị đủ mạnh từ cấp phường vì đây là nơi trực tiếp hứng và xử lý các vấn đề mà đời sống đô thị đặt ra hằng ngày”. Hơn 80 ý kiến trực tiếp tại hội thảo, hầu hết đều cho rằng việc xây dựng một chính quyền đô thị ở TPHCM là yêu cầu cấp thiết. Tuy nhiên, để chính quyền đô thị ra đời và hoạt động hiệu quả, đòi hỏi phải có chiến lược nghiên cứu, dựa trên cơ sở khoa học vững chắc, không được nóng vội. Như lời PGS-TS Phan Xuân Biên, Trưởng Ban tư tưởng Văn hóa Thành ủy- Trưởng Ban tổ chức hội thảo: “Mục đích của hội thảo này không phải đưa ra một mô hình chính quyền đô thị cụ thể mà là huy động trí tuệ đông đảo của các nhà khoa học, các nhà hoạt động thực tiễn để góp phần vào việc tìm ra những cơ sở khoa học, những tiền đề, định hướng cho việc nghiên cứu xây dựng mô hình chính quyền đô thị hiện đại của TP”.

PGS-TS Nguyễn Minh Hòa, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Phát triển đô thị và Cộng đồng:

Cần thực hiện dân chủ trực tiếp

Một trong những tiêu chí và thang đo quan trọng nhất của bộ máy quản lý hiện đại là mức độ dân chủ của xã hội đó. Dân chủ trực tiếp được hiểu là tiếng nói của người dân có giá trị quyết định trong việc xây dựng chính sách, lựa chọn các nhà lãnh đạo. Các hình thức thể hiện phổ thông nhất gồm: bầu cử trực tiếp (các chức vụ tổng thống, thống đốc, thị trưởng), trưng cầu dân ý (góp ý cho các điều luật, bỏ phiếu đánh giá uy tín của một vị quan chức...), diễn đàn nhân dân...

Ông Nguyễn Trung Trực, Hiệu trưởng Trường Cán bộ TP:

Đào tạo “nghề bí thư”, “nghề chủ tịch”

Công tác đào tạo cán bộ của TP lâu nay còn hạn chế, chủ yếu là do sắp đặt chứ chưa theo sở thích của cán bộ, vì thế chất lượng không cao, cán bộ không yêu thích công việc. Cần phải đào tạo theo hướng chuyên ngành như một nghề nghiệp như “nghề bí thư”, “nghề chủ tịch” và cũng cần phải có kế hoạch sử dụng cán bộ hợp lý theo đúng chuyên môn đã được đào tạo.

Nhà sử học Nguyễn Đình Đầu:

Xây dựng luật lệ sinh hoạt đô thị

Về phương diện xã hội, đa số cư dân của TPHCM là người mới đến, không phải gốc thị dân cũ nên thiếu tác phong công nghiệp và chưa quen với kỷ cương, văn minh đô thị. Cho nên các nhà quy hoạch cần phải biết tình hình ấy mà có những biện pháp kỹ thuật thích nghi. Ta nên có lộ trình hình thành luật lệ sinh hoạt đô thị để người dân quen dần với tác phong văn minh đô thị. Ban đầu, luật lệ ấy nặng phần giáo dục nhưng dần về sau thì nặng về chế tài như kinh nghiệm của Singapore.

QUÝ HIỀN - BÌNH MINH
[Quay lại]

Thăm dò ý kiến

Việt Nam có nên mở casino?
  •  Nên. Cho người Việt Nam vào chơi luôn vì nó đem lại nguồn lợi kinh tế rất lớn cho đất nước.
  •  Nên. Nhưng không cho người Việt Nam vào chơi và có cơ chế quản lý thật tốt.
  •  Không nên. Tệ nạn phát sinh nhiều từ đây. Chuyện Trần Thúy Liễu và Dư Kim Liên (đốt chồng, thuốc chồng) vì thua bạc còn sờ sờ ra đó.
Có nên thu phí lưu hành xe cá nhân?
  •  a. Không nên. Tận thu trong thời buổi giá cả gì cũng tăng là làm khổ cho dân.
  •  b. Bao giờ Nhà nước làm đường sá ngon lành, không ổ gà, ổ voi, không lô cốt hay hố tử thần thì mới tính chuyện thu phí.
  •  c. Nên. Nhưng phải tính toán hợp lý. Mức từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm cho xe máy là quá cao đối với dân.
  •  d. Nên. 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm đâu có bao nhiêu.
vote result