Cải tiến lộ trình
Khai mạc buổi hội nghị là phần phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân, bộ trưởng cho rằng: phải tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, mặt khác phải nhanh chóng và kiên quyết khắc phục những hạn chế, yếu kém, để từng bước thực hiện lộ trình cải tiến công tác thi và tuyển sinh theo đúng tinh thần Nghị quyết 37 của Quốc hội khóa XI là: “ Tiếp tục cải tiến thi cử theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả và thiết thực”. Có 3 mục tiêu cơ bản được Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đặt ra của Hội nghị năm nay là:
Thứ nhất, đánh giá thực trạng công tác thi và tuyển sinh năm 2006, những kết quả, ưu điểm đã đạt được, những hạn chế, yếu kém. Cùng với đánh giá việc thi học kỳ 1 năm học 2006-2007 đề ra các giải pháp khắc phục để công tác thi và tuyển sinh năm 2007 thực sự là bước chuyển quan trọng trong năm đầu tiên thực hiện chủ trương “Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”.
Thứ hai, đánh giá tình hình thực hiện Đề án cải tiến tuyển sinh đại học, cao đẳng sau 5 năm (2002-2006) theo 3 giải pháp chung.
Thứ ba, thống nhất những điểm mới của công tác thi và tuyển sinh năm 2007. xác định lộ trình, biện pháp tổ chức thực hiện để từng bước cải tiến công tác thi và tuyển sinh năm 2008 trở đi theo hướng tiến tới một kỳ thi chung nhiều môn.
Bên cạnh đó Bộ trưởng cũng cho rằng công tác thi và tuyển sinh vẫn còn tồn tại, yếu kém cần phải tập trung khắc phục và nghiêm túc rút kinh nghiệm, nhất là khâu coi thi. Tại hội nghị bộ trưởng còn đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận xung quanh 7 nội dung chính như: công tác kiểm tra, tổ chức thi cử của năm học 2006-2007, các kỳ thi và tuyển sinh năm 2007 sẽ thi thêm 3 môn bằng phương pháp trắc nghiệm là vật lý, hóa học, sinh học những thuận lợi khó khăn, để triển khai thực hiện, các biện pháp để tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn bảo mật đề thi từ các hội đồng thi và các phòng thi. Đặc biệt năm nay có thêm nhiều đề thi trắc nghiệm, tăng cường bảo đảm an ninh cho các khu vực thi….
Tiêu cực thi chưa xử lý kịp thời
Buổi sáng hội nghị còn được nghe báo cáo tổng kết công tác thi và tuyển sinh năm 2006; 5 năm thực hiện đề án cải tiến tuyển sinh theo giải pháp 3 chung; phương hướng nhiệm vụ công tác thi và tuyển sinh năm 2007 của Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bành Tiến Long.
Trong báo cáo Thứ trưởng cho rằng lãnh đạo một số địa phương chưa coi trọng công tác thi tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT, một số cơ sở in sao đề thi chưa đảm bảo đúng yêu cầu, một số vụ tiêu cực trong thi cử chưa được xử lý kịp thời và dứt điểm ngay sau khi phát hiện, tình trạng tồn đọng còn kéo dài của các vấn đề sau thanh tra. Cả hai đợt thi đại học có 30 cán bộ coi thi bị xử lý kỷ luật, trong đó có 10 bị đình chỉ công tác coi thi. Số thí sinh bị xử lý kỷ luật trong đợt thi cao đẳng là 465 trường hợp, khiển trách 74, cảnh cáo 35, đình chỉ 356. Theo thứ trưởng đặc biệt năm nay nhiều thí sinh lợi dụng các phương tiện thông tin hiện đại để thực hiện hành vi gian lận tinh vi. Phương hướng nhiệm vụ công tác thi và tuyển sinh năm 2007 có một số điểm mới.
Đối với thi tốt nghiệp THPT, bổ túc THPT: tổ chức thi trắc nghiệm hoàn toàn đối với môn ngoại ngữ (tiếng Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc), vật lý, hóa học, sinh học ( nếu có quy định thi các môn này trong thông báo môn thi tốt nghiệp ngày 31-3-2007 tới đây).
Về phúc khảo thí sinh được quyền viết đơn xin phúc khảo bài thi khi có đủ các điều kiện quy định.
Thứ trưởng còn đưa ra một số đề xuất: Bộâ GD-ĐT sớm ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác thi và tuểyn sinh năm 200, nhất là văn bản hướng dẫn thi trắc nghiệm, tổ chức tập huấn nghiệp vụ thi cho cán bộ; tăng cường sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo và kiểm tra thi cấp tỉnh, tăng cường đảm bảo an ninh, bảo mật đề thi tạo các điểm in sao; khuyến khích các lực lượng của tổ chức xã hội (cựu giáo viên, cựu chiến binh…) tham gia giám sát kỳ thi….
Tiếp đến là báo cáo kết quả công tác thanh tra thi và tuyển sinh năm 2006 của ông Trần Bá Giao, Phó chánh thanh tra cũng nêu lên về tình hình gian lận trong thi cử còn c ao, một số hội đồng thí` sinh có sai sót, vi phạm trong kỳ thi tuyển sinh vừa qua vẫn chưa bị kiểm điểm, rút kinh nghiệm nghiêm túc. Đặc biệt là đ6í với trừơng ĐH sư phạm Hà Nội II, thanh tra đề nghị mời lãnh đạo hội đồng thí sinh của trường về Bộ để góp y, yêu cầu kiểm điểm và xử lý các cá nhân sai phạm vì đây không phải là lần đầu tiên trường có những sai phạm như đã nêu trên. Về phúc khảo môn thi trắc nghiệm đối với môn ngoại ngữ, đề nghị Ban Chỉ đạo tuyển sinh của Bộ sớm có hướng dẫn cụ thể về việc phúc khảo, vì trong quy chế tuyển sinh hiện hành chưa có quy định phúc khảo đối với môn thi trắc nghiệm.
Tại điểm cầu truyền hình Cần Thơ trong suốt cả buổi sáng rất nhiều đại biểu than phiền về công tác tổ chức cũng như đường truyền. Một số đại biểu cho rằng phần đọc báo cáo của các lãnh đạo Bộ GD-ĐT còn quá rớm rà, dài dòng làm mất nhiều thời gian. Trong khi đó tất cả các đại biệu tham dự đều được phát sẵn tài liệu, thời gian đó giành cho việc thảo luận thì hay hơn. Ngoài ra công tác tổ chức, kỷ thuật cầu truyền hình đến các đầu cầu còn gặp quá nhiều trục trặc. Suốt cả buổi sáng tại cầu truyền hình Cần Thơ chỉ tính riêng công tác khắc phục sự cố này gần một tiếng đồng hồ.
Bình luận (0)