Ngày 9-1, hội nghị tuyển sinh 2007 đã được Bộ GD-ĐT tổ chức qua cầu truyền hình. Một trong những vấn đề được mọi người theo dõi là lộ trình đổi mới tuyển sinh mà bộ này đang thực hiện.
Giao tự chủ tuyển sinh cho các trường
Những đổi mới trong mùa tuyển sinh 2007 mấy ngày qua thu hút sự quan tâm của xã hội. Năm 2008, Bộ GD-ĐT tiếp tục chủ trương tăng thêm các môn thi trắc nghiệm toán, sử, địa. Năm 2009, dự kiến theo lộ trình đổi mới tuyển sinh, Bộ GD-ĐT sẽ bỏ thi ĐH, kết hợp hai kỳ thi tốt nghiệp THPT và ĐH làm một. Mục đích của đổi mới tuyển sinh ngoài giảm áp lực còn xóa tiêu cực trong thi cử.
Nhiều người băn khoăn, chuẩn thi tốt nghiệp THPT “đáng ngờ” nay lại bỏ thi ĐH, lúc đó có quá nhiều tú tài “đại trà” làm sao tuyển được người có đủ trình độ vào ĐH? Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Thiện Nhân trả lời bộ đang nâng chuẩn thi tốt nghiệp THPT bằng cách siết kỷ cương phòng thi, thay lối tự luận sang trắc nghiệm; còn việc xét tuyển ĐH sẽ dựa vào bảng điểm tốt nghiệp THPT và môn đặc thù theo yêu cầu của từng trường. Một kỳ thi như vậy sẽ tuyển được đúng đối tượng hơn. Giao thêm quyền tự chủ cho các trường trong tuyển sinh là xu hướng cởi mở mà Bộ GD-ĐT áp dụng. Hiện đã có 2 trường ĐH FPT và Hoa Sen xin áp dụng phương thức tuyển sinh này.
Việc tuyển sinh đúng đối tượng và có chất lượng sẽ khuyến khích sinh viên hợp tác tốt với trường trong quá trình đào tạo.
Môn thi không còn phù hợp
Dư luận xã hội cũng đặt thẳng vấn đề: Đổi mới thi cử không thể làm nửa vời. Hiện nay, theo phương thức “3 chung” của Bộ GD-ĐT, thí sinh muốn thi vào một trường ĐH phải theo một trong các khối thi A, B, C, D. Tuy nhiên, một số môn thi của các khối thi không còn phù hợp với yêu cầu tuyển sinh của nhà trường. Ví dụ, thi vào trường kinh tế, thí sinh thi khối A (toán, lý, hóa), tuy nhiên trong thực tế kiến thức và kỹ năng về môn hóa lại không cần thiết. Nhà trường không chọn được người đúng yêu cầu đào tạo, còn thí sinh thì chọn ngành không phù hợp năng lực, sở trường, đến khi ra trường nhiều sinh viên không sống bằng nghề được đào tạo. Một sự lãng phí ghê gớm. Hiện tượng sinh viên ngành xã hội học nở rộ trong nhiều trường ĐH hiện nay là một ví dụ. Nhiều sinh viên vào học mới biết mình không phù hợp với ngành này, vậy là bỏ ngang. Theo số liệu của Trường ĐH Mở - Bán công TPHCM, tổng cộng 9 khóa, từ niên khóa 1992 đến 2000, đầu vào 1.184 sinh viên nhưng đầu ra chỉ còn 572 sinh viên, rơi rụng khoảng 50%.
Như vậy, nếu lộ trình đổi mới thi cử nói trên không thay đổi thì đến năm 2009 phương thức “3 chung” của Bộ GD-ĐT mặc nhiên đã “hoàn thành sứ mệnh lịch sử”. Nhưng đó là điều tất yếu của đổi mới.
|
GS-TS Võ Tòng Xuân, Hiệu trưởng ĐH An Giang:
Một chủ trương rất đáng được ủng hộ
Chủ trương nhập chung thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh sau THPT là một chủ trương rất đáng được ủng hộ, vì nó sẽ tiết kiệm ngân sách Nhà nước và của nhân dân, giảm sự căng thẳng của xã hội. Nhưng muốn thực hiện chủ trương này cần phải thay đổi cách cho đề thi cũng như cách tuyển sinh sau trung học: Đề thi của cuộc thi tổng hợp này phải là đề thi đánh giá trình độ THPT của học sinh, không phải là thi để lấy người giỏi nhất chọn vào ĐH. Các học sinh đậu THPT theo cách thi tổng hợp này sẽ có phiếu chứng nhận điểm thi và có thể nộp đơn vào trường ĐH, CĐ, hoặc THCN mà mình muốn, không giới hạn số trường. Sẽ có rất nhiều thí sinh điểm cao nộp đơn vào cùng một trường. Mỗi trường có một mẫu “đơn xin học” phản ánh sắc thái chuyên môn của trường mình và người làm đơn phải trả lời đủ các khoản đã được hỏi (bao gồm: năng khiếu, yêu nghề, tại sao muốn học ngành này? dự kiến sẽ học tập như thế nào? Và dự kiến sẽ áp dụng kiến thức, kỹ năng học được như thế nào?). Như thế từng trường sẽ chọn đúng người thích hợp với ngành nghề vào trường mình.
(Trích từ diễn đàn edu.net.vn) |
|
Tiến sĩ David Koh, một chuyên gia nghiên cứu về chính trị Việt Nam của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (Singapore), nhận xét trong bài báo mới đây của ông: Việt Nam cần có những trường học khuyến khích sự sáng tạo của học sinh. Ông cũng cho rằng một khi các trường được tự chủ trong tuyển sinh, thị trường giáo dục trong nước sẽ rộng mở cho những nhà đầu tư, hứa hẹn công việc đào tạo ĐH ở Việt Nam sẽ càng khởi sắc hơn. |