Sau một năm triển khai quyết định, ngành giáo dục ĐBSCL trong năm 2006-2007 có những bước tiến đáng kể, số lượng trường, giáo viên ở các cấp học tăng lên.
Tuy nhiên, tại hội nghị, các đại biểu cho rằng ngân sách Nhà nước đầu tư cho giáo dục ĐBSCL vẫn còn thấp, phân bổ chưa đồng đều (năm 2006 Nhà nước đầu tư 7.220 tỉ đồng, chiếm 17,17% tổng chi ngân sách GD-ĐT và dạy nghề các tỉnh, TP trong cả nước). Tình trạng thiếu cơ sở vật chất, trường lớp không đồng bộ, thiếu các trung tâm đào tạo và dạy nghề... cũng là một trong những nguyên nhân làm cho trình độ dân trí của đồng bằng thấp. Dẫn chứng là hiện nay tình trạng học sinh THCS bỏ học giữa chừng ở ĐBSCL chiếm 10%, cao nhất nước. Ngoài ra, ĐBSCL cần khoảng 11.000 phòng học mới. Một số đại biểu cho rằng công tác phổ cập giáo dục hiện nay rất khó khăn, tốn kém nhưng lại không hiệu quả, bình quân mỗi năm chi phí dành cho vấn đề này tốn từ 600-700 tỉ đồng.
Ông Huỳnh Phong Tranh, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, đề xuất Chính phủ cần tăng sức đầu tư đồng bộ, đưa ra những chính sách khuyến khích dạy và học. Đặc biệt là chính sách huy động xã hội hóa cho giáo dục và dạy nghề.
Bình luận (0)