Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

Cơ hội tương lai cho trẻ em ĐBSCL

Từ Nguyên Thạch

Ngày 13-1, tại TP Cần Thơ, hội nghị phát triển giáo dục ĐBSCL đã công bố số học sinh (HS) bỏ học của khu vực này hằng năm chiếm khoảng 10% của cả nước. Đây là khu vực có số HS bỏ học cao nhất nước.

Dựa theo thống kê số HS đi học và bỏ học hằng năm của Bộ GD-ĐT, chúng tôi nhẩm tính con số HS bỏ học hằng năm ở khu vực ĐBSCL xấp xỉ 90.000 HS, riêng năm học 2004-2005 có 87.155 HS bỏ học, trong đó tiểu học có 29.772; THCS: 34.154 và THPT: 23.229. Đây là con số thực sự đáng báo động!

Nguyên nhân HS bỏ học thì có nhiều. Theo phân tích của ngành chức năng, phần lớn HS bỏ học vì nghèo, nhiều HS phải theo cha mẹ tha hương lập nghiệp; không ít là do ở vùng xa xôi hẻo lánh, đò giang cách trở... Tình trạng này tập trung nhiều ở các tỉnh Đồng Tháp, Kiên Giang, Cà Mau, Bến Tre...

Một nghịch lý là trong khi số HS phổ thông phải nghỉ học vì gia đình khó khăn thì hằng năm Nhà nước lại tốn khoản tiền lớn để vận động các em ra lớp bổ túc. Và số lớp học bổ túc ngày càng tăng theo số HS phổ thông bỏ học. Các địa phương có số lượng HS bổ túc THCS tăng nhiều so với năm trước là Sóc Trăng: 8.647 học viên, Trà Vinh: 10.842, Kiên Giang: 13.584...

Tại hội nghị trên, GS Võ Tòng Xuân, Hiệu trưởng Trường ĐH An Giang, cho rằng công tác phổ cập giáo dục của các địa phương trong vùng mang tính đối phó và không thực chất. Hậu quả là gây tốn kém thêm cho ngân sách, ông dẫn con số mỗi năm các tỉnh đã ném vào đó 600 tỉ-700 tỉ đồng.

Nhưng theo ông, vấn đề chính không phải là chờ HS nghỉ học mới vận động ra lớp bổ túc. Mà cần có biện pháp tích cực ngăn ngừa HS bỏ học ngay từ trên ghế nhà trường phổ thông. Biện pháp cần thiết là tăng chi cho giáo dục ĐBSCL. Thực tế Chính phủ đã cam kết chi đầu tư cho giáo dục khu vực ĐBSCL hằng năm ở mức 20%. Năm 2006, theo báo cáo của Bộ Tài chính, ngân sách chi cho giáo dục ĐBSCL là 7.227 tỉ đồng, đạt 17,17%. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia, giáo viên cho rằng giải pháp cốt lõi là chuyển đổi nhận thức của phụ huynh về việc học có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tương lai của con mình.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân cho biết sẽ phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch - Đầu tư sớm soạn thảo một cơ chế tài chính hợp lý dành cho phát triển giáo dục khu vực ĐBSCL. Bộ GD-ĐT sẽ sớm soạn thảo và trình Chính phủ phê duyệt hàng loạt chương trình hành động nhằm nâng cao dân trí khu vực ĐBSCL như miễn học phí cho khối THCS ở vùng đồng bằng và miền núi khó khăn, tăng suất đầu tư cho chương trình kiên cố hóa trường lớp lên mức 150 triệu – 160 triệu đồng/lớp học.

Đó là những tín hiệu vui. Mọi người hy vọng mọi trẻ em ĐBSCL đều có cơ hội bước vào tương lai như trẻ em các vùng khác trong cả nước!

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo