Theo bà Trần Thị Hà, Vụ trưởng Vụ ĐH và sau ĐH, Bộ GD-ĐT, trước đây, quy trình giao chỉ tiêu tuyển sinh là Bộ Kế hoạch - Đầu tư giao chỉ tiêu tổng cho Bộ GD-ĐT, Bộ GD-ĐT lại phân xuống cho các trường. Mỗi năm, chỉ tiêu tuyển sinh tăng mới là 10%, nhưng theo Thứ trưởng Bành Tiến Long, cơ sở khoa học để tăng 10% này rất mờ nhạt, chủ yếu chỉ để bảo đảm yêu cầu đến năm 2010 có 200 sinh viên/10.000 dân.
Chỉ dựa vào một tiêu chí ?!
Bắt đầu từ năm nay, các trường tự xác định chỉ tiêu của mình trên cơ sở các tiêu chí mà Bộ GD-ĐT ban hành rồi đưa lên cho bộ xét duyệt. Ngay trong tháng
2-2007, Bộ GD-ĐT sẽ thông báo bộ tiêu chí làm cơ sở xác định chỉ tiêu tuyển sinh, bao gồm các tiêu chí về điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo số sinh viên/giảng viên, diện tích sử dụng/sinh viên, trang thiết bị phục vụ đào tạo... Dựa trên các tiêu chí, các trường tự xác định chỉ tiêu tuyển mới năm 2007 phù hợp với năng lực đào tạo, yêu cầu bảo đảm chất lượng và nhu cầu nguồn nhân lực của địa phương và ngành. Trước 15-2, các trường đăng ký chỉ tiêu với bộ chủ quản, UBND các tỉnh, TP. Trước ngày 20-2, các bộ chủ quản, UBND tỉnh, TP gửi đăng ký chỉ tiêu về Bộ GD-ĐT, sau đó, bộ sẽ thông báo chỉ tiêu của các trường trước 28-2.
Trước khi Bộ GD-ĐT công bố lộ trình cải tiến đổi mới giao chỉ tiêu tuyển sinh, rất nhiều trường ĐH, CĐ đã lên tiếng yêu cầu bộ phải giao quyền tự chủ cho các trường. Nhưng khi bộ công bố đổi mới thì nhiều trường lại tỏ ra... e ngại. Ông Nguyễn Chu Hùng, Trưởng Ban Đào tạo ĐH Quốc gia TPHCM, cho rằng quy trình đổi mới hơi phức tạp, qua nhiều công đoạn. Vì thế, Bộ GD-ĐT nên giao quyền tự chủ cho các trường để họ định ra chỉ tiêu hợp lý cho công tác đào tạo của mình.
Về những ý kiến lo ngại, bà Trần Thị Hà cho rằng để bảo đảm ổn định, không xáo trộn trong tuyển sinh và đào tạo của các trường trong năm 2007, năm nay, bộ chỉ đưa ra một tiêu chí duy nhất, đó là số sinh viên/giảng viên. Thực tế nếu giao chỉ tiêu theo cơ chế mới, các trường sẽ rất khó khăn trong việc duy trì hoạt động của mình, đặc biệt trong điều kiện hạn chế về cơ sở vật chất và giảng viên của các trường ngoài công lập.
Chỉ tiêu tuyển sinh thấp nhất bằng năm 2006
Để tạo điều kiện cho các trường hoạt động, đặc biệt là các trường top dưới, Bộ GD-ĐT đã chính thức cho phép các trường xác định chỉ tiêu tuyển mới ĐH, CĐ dựa trên kế hoạch tuyển mới năm 2006 và mức tăng tuyển mới của đào tạo năm 2007 (tăng 10% so với năm trước). Riêng đối với những cơ sở đào tạo chưa đáp ứng các tiêu chí về bảo đảm chất lượng đào tạo được ban hành thì chỉ tiêu tuyển sinh 2007 bằng năm 2006.
Về chỉ tiêu đào tạo hệ sư phạm, Bộ GD-ĐT đề nghị Nhà nước tiếp tục giao chỉ tiêu kế hoạch tuyển mới 2007-2008 để bảo đảm đủ giáo viên.
Bình luận (0)