Trường THKT và Nghiệp vụ Nguyễn Hữu Cảnh

Nơi dẫn đầu về chất lượng đào tạo

Thứ Ba, 16/01/2007 18:26

Ngày 14-1, Trường THKT và Nghiệp vụ Nguyễn Hữu Cảnh đã khai giảng 2 lớp ĐH liên kết với Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên. Đây là 2 lớp thuộc chương trình vừa học vừa làm trong thời gian 3 năm dành cho 110 học viên mới trúng tuyển, với 2 ngành học cơ khí và điện

Bên cạnh việc khai giảng 2 lớp ĐH, Trường THKT và Nghiệp vụ Nguyễn Hữu Cảnh vẫn tiếp tục tổ chức tuyển sinh 10 ngành học bậc trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp đào tạo nghề và các lớp ngắn hạn. Đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, tốt nghiệp Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật và các trường ĐH khác, luôn hết mình vì học sinh (HS). Đây cũng là những giáo viên có nhiều kinh nghiệm thực tế, dùng phương pháp giảng dạy mới tiếp cận từ các chuyên gia Đức.

Các ngành học hấp dẫn

Ngành điện - điện lạnh: Sau khi tốt nghiệp, HS có khả năng lắp ráp, bảo hành, sửa chữa hệ thống lạnh, điều hòa không khí, điện dân dụng...

May - thiết kế thời trang: Gồm 2 tổ bộ môn là thiết kế thời trang, công nghệ may, giúp HS có khả năng thiết kế mẫu thời trang mới, truyền tải ý tưởng bản vẽ bằng màu nước, màu chì, thiết kế rập và cắt may các kiểu trang phục theo phong cách châu Âu. Đặc biệt là hướng dẫn HS biết phân tích xu hướng thị trường thời trang, mốt để lập kế hoạch thiết kế và sản xuất.

Kế toán - tin học: Đào tạo ngành tin học kế toán, là ngành học đào tạo nhân viên kế toán, ứng dụng các thành tựu của máy vi tính vào lĩnh vực kế toán tài chính nhằm làm cho công tác kế toán ngày càng nhanh chóng và chính xác.

Cơ điện tử - điện tử: HS sau khi tốt nghiệp có khả năng vận hành hệ thống điều khiển tự động, bảo trì sửa chữa các thiết bị điện tử trong công nghiệp...

Điện dân dụng - điện công nghiệp: Có khả năng thiết kế mạng lưới điện, hệ thống chiếu sáng, tủ phân phối, tủ động lực và tủ điều khiển. Thiết kế lắp đặt hệ thống cung cấp điện cho các thiết bị công nghiệp, nhà cao tầng...

Cơ khí: Sửa chữa khai thác thiết bị cơ khí, cơ khí chế tạo máy, cơ khí sửa chữa ô tô, kỹ thuật cắt gọt kim loại, kỹ thuật hàn, sửa chữa ô tô...

Công nghệ thông tin: Chuyên ngành tin học ứng dụng, chuyên ngành lắp ráp, cài đặt và sửa chữa thiết bị ngoại vi...

Lái xe: Đào tạo lái xe du lịch, vận tải hạng B1, B2, mô tô hạng A1. Thực hành trên xe du lịch đời mới với giáo viên có kinh nghiệm lâu năm và được giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp.

Công nghệ may: Đào tạo gắn liền với sản xuất thực tế, giúp HS tự tin để khẳng định khả năng tại các vị trí công tác trong dây chuyền sản xuất hàng may công nghiệp...

Liên kết các trường ĐH, CĐ

Cơ sở vật chất được trang bị hệ thống phòng học lý thuyết tiện nghi, hiện đại với đầy đủ các trang thiết bị phục vụ giảng dạy và hệ thống xưởng thực tập với đầy đủ mô hình và máy móc phục vụ cho việc dạy và học.

Ngoài ra, nhà trường đã có các chương trình liên kết, liên thông lên CĐ, ĐH nhằm giúp HS có thể nâng cao khả năng trình độ thích ứng với các công việc. Trong đó, chương trình liên kết 2 lớp ĐH với Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên là một trong những điển hình mới nhất.  

Học viên Khoa Cơ điện tử đang thực tập trên máy

- Hệ chính quy: Xét tuyển tổng số dự kiến là 1.523 chỉ tiêu. Trong đó, THPT 1.073, THCS 450. Hình thức xét tuyển, môn xét tuyển: toán và lý. Hết hạn nhận hồ sơ: Ngày 20-8-2007. Các ngành học: tin học kế toán (tổng chỉ tiêu 280), tin học: 63, kỹ thuật thiết kế thời trang: 270, máy lạnh - điều hòa không khí: 150, điện công nghiệp dân dụng: 160, điện tử công nghiệp: 120, cơ điện tử: 60, cơ khí chế tạo: 180, cơ khí động lực: 180, quản lý bảo dưỡng thiết bị công nghiệp: 60.

- Địa điểm phát - nhận hồ sơ:

+ Cơ sở 2 Khoa Thiết kế thời trang (Trường THKT-NV Nguyễn Hữu Cảnh) - 345/128A Trần Hưng Đạo, Q.1 - TPHCM -ĐT: 920.6122.

+ Trường THKT-NV Nguyễn Hữu Cảnh: 500 - 502 Huỳnh Tấn Phát - P.Bình Thuận - Q.7. ĐT: 7.731.184 - 8.730.194 - Fax:8.733.624.

Website: www.tech-nhc.edu.vn

Yến Thy
[Quay lại]
Nhập SBD hoặc Họ tên:
Chọn trường:
Điểm Lớp 10 | Điểm thi TNPT | Điểm lớp 6

Thăm dò ý kiến

Vì sao phụ huynh Hà Nội thích cho con học Trường Tiểu học Thực nghiệm?
  •  1. Phương pháp dạy và học đổi mới, không ép học sinh học nhiều
  •  2. Trường có cơ sở vật chất tốt, học phí không cao
  •  3. Giáo sư Ngô Bảo Châu từng học trường này
  •  4. Tâm lý đám đông và chủ yếu nghe tin đồn
vote result