Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper

VN đã hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới

B.T.D

VN quyết tâm đưa nền kinh tế phát triển năng động hơn và mong muốn các tập đoàn tiếp tục đầu tư tại VN

Tiếp tục chương trình tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), ngày 27-1 tại Davos, Thụy Sĩ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội kiến với Tổng thống Thụy Sĩ, bà Micheline Calmy-Rey, tiếp các tổng giám đốc các tập đoàn Citibank, BP, News Group, Alstom, Technip, Sở Giao dịch chứng khoán New York...

THỤY SĨ MONG MUỐN TĂNG CƯỜNG QUAN HỆ VỚI VN.- Phát biểu tại buổi hội kiến với Tổng thống Thụy Sĩ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảm ơn sự ủng hộ giúp đỡ của Thụy Sĩ đối với VN trong đấu tranh giành độc lập và xây dựng đất nước. Mỗi người dân VN đều có dấu ấn sâu đậm về đất nước Thụy Sĩ với Hiệp định Geneva về lập lại hòa bình ở Đông Dương ký năm 1954, và Thụy Sĩ cũng là nơi chứng kiến lễ ký kết VN chính thức gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) sau 11 năm đàm phán kéo dài. Thủ tướng bày tỏ hài lòng về quan hệ cả song phương và đa phương, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế thương mại và giáo dục - đào tạo. Thủ tướng cũng đánh giá cao viện trợ ODA dành cho VN, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo đã phát huy hiệu quả. Về quan hệ đa phương, Thủ tướng nhất trí nguyên tắc của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ) là tiến hành cải tổ LHQ theo hướng dân chủ và hiệu quả hơn. Trong đó, VN đang cố gắng giúp cải tổ các cơ quan đại diện LHQ tại VN theo mô hình ngôi nhà chung mang tính hiệu quả thiết thực. Thủ tướng đã chuyển lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết mời Tổng thống Thụy Sĩ sang thăm chính thức VN trong thời gian tới.

Tổng thống Thụy Sĩ bày tỏ vui mừng về quan hệ tốt đẹp giữa hai nước và cho rằng hai nước có rất nhiều tiềm năng thế mạnh để thúc đẩy phát triển vì lợi ích của nhân dân mỗi nước. Tổng thống cho biết Thụy Sĩ đang tích cực phối hợp với LHQ về việc cải tổ chính sách ODA cho các nước đang phát triển, trong đó VN là một trong năm nước được ưu tiên lựa chọn. Tổng thống nhất trí ưu tiên viện trợ cho VN trên lĩnh vực giáo dục - đào tạo và mong muốn tăng cường quan hệ với VN trên tất cả các lĩnh vực, nhất là tăng cường quan hệ chính trị ở tất cả các cấp.

VN THỰC SỰ LÀ NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG.- Tại cuộc tiếp các tổng giám đốc các tập đoàn lớn trên thế giới (CEO-BIG), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng và đánh giá cao các tập đoàn quan tâm tìm hiểu đầu tư tại VN; cảm ơn các tập đoàn ủng hộ VN gia nhập WTO. Thủ tướng nhấn mạnh: VN quyết tâm đưa nền kinh tế phát triển năng động hơn và mong muốn các tập đoàn tiếp tục đầu tư mở rộng hoạt động tại VN... Tổng giám đốc các tập đoàn đều cho rằng nền kinh tế VN ngày càng đạt tốc độ tăng trưởng cao, đặc biệt việc VN gia nhập WTO sẽ là cơ hội lớn thúc đẩy phát triển kinh tế của VN, trong đó các tập đoàn sẽ đẩy mạnh đầu tư tại VN. Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tham dự phiên họp toàn thể đặc biệt kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Trả lời câu hỏi của các phóng viên nước ngoài về chính sách phát triển kinh tế của VN trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Nền kinh tế VN đã hội nhập sâu rộng với nền kinh thế giới và thực sự là một nền kinh tế thị trường, thể hiện là VN đã có quan hệ thương mại với hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ; xuất khẩu chiếm tới 60% GDP, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt từ 7% đến 8% trong suốt hơn 20 năm qua và VN đã chính thức trở thành thành viên của WTO. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ 4 giải pháp để VN đạt được tăng trưởng kinh tế bền vững trong thời gian tới là tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc hoàn thiện thể chế để phù hợp hơn với yêu cầu của kinh tế thị trường và đòi hỏi của hội nhập kinh tế quốc tế, cũng như của WTO; cải thiện hơn nữa môi trường kinh doanh, thiết lập môi trường pháp lý công bằng, bình đẳng, cạnh tranh cho mọi thành phần kinh tế, bao gồm cả đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài; xây dựng nhà nước pháp quyền, bao gồm xây dựng luật pháp, cải cách hành chính, kiên quyết chống tham nhũng; thực hiện phát triển bền vững với 3 trụ cột là tăng trưởng kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường.

Nêu rõ quan điểm của mình về sức ép phải cạnh tranh với các nước lớn như Trung Quốc, Ấn Độ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Trong bối cảnh phải cạnh tranh với các nền kinh tế như Trung Quốc, Ấn Độ, từng thành viên ASEAN nói riêng và cả cộng đồng ASEAN cần phải mở rộng và tăng cường hợp tác với các quốc gia trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi và cùng phát triển.

. Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có cuộc gặp với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Israel, bà Tzipi Livni. Tại cuộc gặp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển trong quan hệ hai nước, cảm ơn Israel đã giúp đỡ đào tạo cho VN nhiều cán bộ y tế, giáo dục, nông nghiệp và mong muốn tiếp tục hợp tác với Israel trên các lĩnh vực này. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Israel cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dành thời gian tiếp và bày tỏ mong muốn hợp tác với VN trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, nông nghiệp...

Chiều cùng ngày, trước khi về nước, kết thúc chuyến công du 3 ngày đến Ý, Vatican và Davos (Thụy Sĩ), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gặp gỡ đoàn doanh nghiệp VN tham dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới và cộng đồng người VN tại Thụy Sĩ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo