. Phóng viên: Nhiều chuyên gia cho rằng thị trường chứng khoán (TTCK) thời gian qua phát triển quá nóng, ủy ban sẽ có những biện pháp gì để thị trường vận hành bền vững hơn?
- Ông Vũ Bằng: Chúng tôi muốn chủ yếu tập trung vào giải pháp dài hạn chứ không phải là
ngắn hạn. Vì vậy quan trọng vẫn là cải cách hành chính và cải cách cơ cấu nền kinh tế. Với TTCK, chúng tôi đưa ra các giải pháp minh bạch hóa và công khai hóa. Trong phát triển bền vững, chúng tôi cũng đã đưa ra các đề xuất giải quyết tình huống để xử lý khi thị trường sụt giảm sau khi tham khảo kinh nghiệm của các nước trên thế giới. Tuy nhiên, Chính phủ yêu cầu phải đưa ra các giải pháp cụ thể hóa hơn nữa, chẳng hạn khi khủng hoảng, nhà đầu tư nước ngoài rút vốn thì Chính phủ sẽ làm gì, Ủy ban Chứng khoán làm gì, Bộ Tài chính làm gì... Chúng tôi đang gấp rút phân tích để đưa ra các giải pháp cụ thể hơn với các tình huống này để trình Chính phủ.
. Vậy Ủy ban Chứng khoán sẽ chưa đưa ra biện pháp “cứng rắn” nào để hạ nhiệt thị trường?
- Trước mắt Chính phủ VN đã quyết định chưa tăng tỉ lệ sở hữu cổ phần cho các nhà đầu tư nước ngoài. Về phía cơ quan quản lý, chúng tôi sẽ tập trung cảnh báo là chính, tăng cường tính công khai minh bạch, hình thành ban giám sát theo quyết định của Chính phủ, xử phạt kiên quyết hơn.
Không thể áp dụng biện pháp thuần túy hành chính để giám sát TTCK vì chúng tôi đã nghiên cứu, trao đổi với các nước đã trải qua thời kỳ chứng khoán phát triển nóng và họ cũng nói rằng rất khó đưa ra giải pháp can thiệp hành chính trực tiếp vào thị trường mà chủ yếu để thị trường tự điều chỉnh. Giải pháp căn bản vẫn là tuyên truyền cảnh báo các nhà đầu tư và phối hợp với ngân hàng để giám sát các luồng vốn.
. Hiện nay thông tin tham gia của các nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường rất ít? Tới đây có công bố những thông tin này không?
- Tôi cho rằng không nên công bố danh tính của các nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, có thể công bố khối lượng tài sản đầu tư. Chúng tôi đang phối hợp với các cơ quan chức năng để tìm biện pháp nắm chắc con số đầu tư và các luồng vốn... Sắp tới nhà đầu tư nước ngoài sẽ phải đăng ký với Ủy ban Chứng khoán để ủy ban nắm được các luồng vốn vào ra của các nhà đầu tư... Hiện nay chế độ báo cáo thông tin về luồng vốn đầu tư này chưa có. Sau khi Luật Chứng khoán và các quy chế được ban hành thì chúng tôi sẽ có công cụ buộc các văn phòng đại diện của các tổ chức đầu tư nước ngoài phải đăng ký lại, phải vận hành theo đúng nghĩa của văn phòng. Nếu không phải lập các chi nhánh và ủy thác cho các quỹ đầu tư và tổ chức để cơ quan quản lý nắm được thông tin về luồng vốn và lịch sử hoạt động của các quỹ đầu tư...
. Việc giám sát TTCK trong năm 2007 sẽ thực hiện ra sao?
- Thứ nhất, năm 2007, việc đầu tiên Ủy ban Chứng khoán phải làm là hoàn tất khung pháp lý để đưa vào cuộc sống và trong quá trình đưa vào cuộc sống sẽ tiếp tục sửa đổi hoàn chính. Thứ hai, tập trung tái cấu trúc thị trường, tách Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán ra khỏi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hình thành tổ chức doanh nghiệp và sau đó cho cổ phần hóa ngay các tổ chức này. Thứ ba, tập trung nâng cao năng lực của các tổ chức trung gian, nâng quy mô vốn, ban hành quy trình kiểm soát rủi ro, đạo đức nghề nghiệp ở các trung tâm và công ty chứng khoán...
Trong thanh tra giám sát sẽ tái cấu trúc Ủy ban Chứng khoán, hình thành ban giám sát theo quyết định của Chính phủ. Ngoài ra, năm 2007 sẽ làm cương quyết hơn việc thanh tra và xử phạt những công ty chứng khoán làm sai luật vì mấy năm vừa rồi mới quan tâm phát triển thị trường mà chưa chú trọng đến vấn đề này. Cuối năm 2006 ủy ban mới xử phạt một vài trường hợp.
|
Hoàn thiện hệ thống pháp luật, kiện toàn bộ máy quản lý Ngày 27-2, Thủ tướng Chính phủ đã có công văn 997/VPCP-KTTH về việc tạo hành lang pháp lý đầy đủ, chặt chẽ cho TTCK hoạt động công khai, minh bạch. Công văn này nêu rõ, chưa cần thiết áp dụng các giải pháp cấp bách kiểm soát ngoại hối đối với đầu tư gián tiếp nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước VN đề xuất tại phiên họp ngày 12-2-2007 của Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện các biện pháp quản lý TTCK theo thông báo số 20/TB-VPCP ngày 29-1-2007 của Văn phòng Chính phủ. Yêu cầu quan trọng để TTCK tiếp tục phát triển nhanh, lành mạnh và bền vững là phải hoàn thiện hệ thống pháp luật, kiện toàn bộ máy quản lý và tăng cường các hoạt động giám sát thị trường. Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Tài chính, ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước VN và kể cả Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ tiến hành các hoạt động kiểm tra, thanh tra, giám sát bảo đảm sự tuân thủ các quy định của Nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân tham gia TTCK. Kiên quyết xử lý nghiêm và công khai các hành vi vi phạm pháp luật, kể cả việc rút giấy phép và cấm các đơn vị, cá nhân này hoạt động trên TTCK. Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước được chủ động áp dụng các giải pháp để giảm áp lực lạm phát, ổn định giá trị đồng tiền, chống đầu cơ như: kịp thời mua ngoại tệ theo kế hoạch, phát hành trái phiếu Chính phủ, tín phiếu ngân hàng, quy định điều kiện tăng vốn và trạng thái ngoại hối của các ngân hàng thương mại, thực hiện quy định mức giảm giá trong từng phiên giao dịch ở Trung tâm Giao dịch Chứng khoán... |
Bình luận (0)