Nguồn điện cung ứng ở phía Nam vẫn thừa
Theo số liệu của Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Nam, sản lượng điện tiêu thụ trong ngày ở phía Nam đã bắt đầu tăng cao. Trong tuần trước, sản lượng điện tiêu thụ ngày cao nhất là 105,3 MWh, thấp nhất là 87,8 MWh. Như vậy, mức trung bình của tuần trước là 101,1 MWh. Còn sản lượng tiêu thụ của ngày 26-3 đã lên 102,8 MWh. Nếu chỉ so với nguồn điện phát ở phía Nam thì sản lượng điện tiêu thụ trong mùa hè này ở phía Nam là không đáng lo ngại. Bởi trong tuần rồi và tuần này, công suất phát lúc cao nhất của toàn hệ thống phía Nam lên đến hơn 5.300 MW, thấp nhất cũng trên 3.000 MW. Nhưng do phải cung ứng thêm cho hệ thống phía Bắc nên nguồn cung ứng điện cho phía Nam cũng phải giảm chút ít.
Mấy ngày qua, điện phía Nam vẫn phải tải ra phía Bắc. Trong ngày 26-3, phía Bắc tiếp nhận được 15 triệu MWh từ nguồn điện phía Nam tải ra. Việc tải điện ra phía Bắc sẽ kéo dài cho đến hết mùa khô.
TPHCM bị cắt điện không đáng kể
Ông Phạm Minh Lương, Giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Nam, cho biết theo thông báo mới nhất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), từ ngày 27-3 đến 5-4, do Nhà máy Nhiệt điện Phú Mỹ ngưng vận hành một tổ máy nên thiếu hụt nguồn phát khoảng 400 MW. Như vậy, căn cứ vào các mức ưu tiên, TPHCM chỉ bị cắt giảm khoảng 36 MW. Nếu so với lượng điện cung ứng cho TPHCM thì đây là mức cắt giảm không đáng kể, TPHCM hoàn toàn có thể điều hành để nguồn điện vẫn cung cấp ổn định cho khách hàng.
Hiện nay, EVN đã phân bổ công suất và sản lượng điện cho các công ty điện lực, để các công ty điện lực chủ động cắt giảm. Định mức phân bổ này, EVN sẽ thông báo cho các công ty điện lực trước 10 ngày. Theo thông báo này, trong 10 ngày tới, nguồn điện quốc gia cung ứng cho TPHCM vẫn ổn định ở mức cao. Nghĩa là đã tính đến tỉ lệ tăng phụ tải vào mùa khô. Nếu như trong 10 ngày tới, trong hệ thống điện quốc gia không có sự cố đột xuất.
Ông Phạm Lê Thanh, Tổng Giám đốc EVN, trong lần làm việc với TPHCM mới đây dự báo rằng cao điểm của tình trạng thiếu điện sẽ xảy ra vào tháng 4 và 5 năm nay.
Niềm hy vọng lớn nhất để cải thiện tình trạng thiếu điện trong mùa khô này là tổ máy số 1 của Nhà máy Điện Cà Mau 1 (dự án khí – điện - đạm Cà Mau) sẽ phát điện vào cuối tháng 3-2007. Theo kế hoạch, tổ máy này sẽ phát điện vào ngày 24-3. Nhưng có tin mới đây, tổ máy này gặp một số trục trặc kỹ thuật phải điều chỉnh, dời thời điểm phát điện lại đến cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4-2007. Tuy vậy, đến giờ vẫn chưa thấy ai công bố thời điểm chính xác tổ máy này phát điện. Ngoài ra, Nhà máy Điện Uông Bí ở phía Bắc theo dự kiến cũng sẽ phát điện trong những ngày tới.
Bình luận (0)