Kết thúc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM lần 7

Đẩy mạnh chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Thứ Năm, 29/03/2007 01:11

(NLĐ)- Chiều 28-3, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM lần 7 đã kết thúc sau 2 ngày làm việc. Hội nghị đã ra thông báo, nhấn mạnh trong thời gian tới, TP sẽ tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp nâng cao nhận thức về cơ hội và thách thức; nắm vững quan điểm, chủ trương của Đảng về hội nhập.

Hội nghị cũng đã bàn và đề ra một số giải pháp tuyên truyền, phổ biến nâng cao kiến thức về Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO); tiếp tục cải cách hành chính (CCHC), xây dựng đội ngũ cán bộ công chức; đẩy mạnh chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế; bổ sung và thực hiện chương trình phát triển nguồn nhân lực... TP cũng sẽ chủ động xử lý các vấn đề phát sinh trên lĩnh vực văn hóa, xã hội, dân sinh để nâng cao đời sống nhân dân.

Phát biểu tổng kết hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải đã phân tích 5 thời cơ và 5 thách thức lớn khi VN gia nhập WTO. Riêng với TP, Bí thư Thành ủy đã phân tích 3 hạn chế cần sớm khắc phục về kết cấu hạ tầng đô thị, phát triển nguồn nhân lực và cải cách hành chính. Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Môi trường đầu tư của TP chưa thật sự hấp dẫn, dịch vụ có tốc độ tăng trưởng cao nhưng chất lượng tăng trưởng chưa tốt. Các cấp ủy Đảng, chính quyền phải tập trung thực hiện tốt việc đào tạo nguồn nhân lực. Nội dung, chương trình CCHC đã có sẵn, rõ ràng nhưng thực hiện còn hạn chế. Theo Bí thư Thành ủy, phải coi CCHC là chìa khóa đột phá, CCHC trước hết phải thực hiện trong nội bộ Đảng.

Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng trong thời gian tới thực hiện hai chủ trương lớn: Chương trình hành động thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí và đẩy mạnh cuộc vận động học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

N. Dương
[Quay lại]

Thăm dò ý kiến

Việt Nam có nên mở casino?
  •  Nên. Cho người Việt Nam vào chơi luôn vì nó đem lại nguồn lợi kinh tế rất lớn cho đất nước.
  •  Nên. Nhưng không cho người Việt Nam vào chơi và có cơ chế quản lý thật tốt.
  •  Không nên. Tệ nạn phát sinh nhiều từ đây. Chuyện Trần Thúy Liễu và Dư Kim Liên (đốt chồng, thuốc chồng) vì thua bạc còn sờ sờ ra đó.
Có nên thu phí lưu hành xe cá nhân?
  •  a. Không nên. Tận thu trong thời buổi giá cả gì cũng tăng là làm khổ cho dân.
  •  b. Bao giờ Nhà nước làm đường sá ngon lành, không ổ gà, ổ voi, không lô cốt hay hố tử thần thì mới tính chuyện thu phí.
  •  c. Nên. Nhưng phải tính toán hợp lý. Mức từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm cho xe máy là quá cao đối với dân.
  •  d. Nên. 500.000 đồng đến 1 triệu đồng/năm đâu có bao nhiêu.
vote result